|
(VnMedia) - Tại cuộc họp báo sáng nay (11/4), Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết việc nới rộng cho vay trong lĩnh vực không khuyến khích sẽ giúp giải phóng hàng tồn kho về nhà ở, đồng thời sẽ giúp tháo gỡ thêm nhiều lĩnh vực khác như sắt, thép, xi măng… >> Mở rộng đối tượng cho vay trong bất động sản, chứng khoán
Cùng ngày có hiệu lực giảm lãi suất và nới rộng nhóm đối tượng cho vay trong lĩnh vực phi sản xuất, sáng nay (11/4), Ngân hàng Nhà nước tổ chức họp báo về những điều chỉnh chính sách, trọng tâm là lãi suất và cơ chế tín dụng mới. Thông điệp gây bất ngờ được chú nhiều nhất là chính sách tín dụng loại trừ nhiều nhóm đối tượng vay vốn ra khỏi diện tính giới hạn tỷ trọng tín dụng phi sản xuất (hay còn gọi là không khuyến khích, 16% tổng dư nợ). Theo Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình, với những giải pháp vừa qua, NHNN đã “cởi trói” cho lĩnh vực bất động sản, khi loại trừ tới 50% đối tượng không khuyến khích cho vay thuộc lĩnh vực bất động sản (gần như một nửa được thảo gỡ). Như vậy, những đối tượng còn lại trong nhóm không khuyến khích sẽ được tăng gấp đôi cơ hội vay trong giới hạn tỷ trọng 16%. Ngoài ra, NHNN cũng “mở” gần như 100% nhóm đối tượng thuộc tín dụng tiêu dùng (riêng nhu cầu vay để tiêu dùng ở nước ngoài vẫn bị hạn chế). Thống đốc cho biết, trong thời gian qua dư nợ đảm bảo bằng bất động sản tăng mạnh chiếm khoảng 60% tổng dư nợ. Việc tháo gỡ này của NHNN sẽ tạo điều kiện để giải phóng hàng tồn kho về nhà ở, tháo gỡ chu chuyển vốn trong nền kinh tế. Bên cạnh đó, nếu bất động sản được tháo gỡ một phần sẽ giúp cho nhiều lĩnh vực khác cũng được tháo gỡ như sắt, thép, xi măng…, tạo thêm công ăn việc làm. Với hệ thống ngân hàng, việc nới rộng cho vay đối tượng không khuyến khích cũng sẽ tạo điều kiện xử lý nợ xấu trong hệ thống.Theo NHNN, nợ xấu, hiện đang có xu hướng tăng lên. Đầu năm nợ xấu khoảng 3,2%,đến nay khoảng 3,6%.
“Bằng các giải pháp, các ngân hàng sẽ chủ động cơ cấu lại nợ cho các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp Việt Nam có nhiều lý do khó khăn thời gian qua, do thị trường thế giới, xuất khẩu khó khăn và hàng tồn kho, nhiều doanh nghiệp hàng tồn kho lớn. Ngay như trong bất động sản, xây dựng nhiều nhà ở nhưng tồn kho. Nếu không có biện pháp cơ cấu lại nợ thì bản thân doanh nghiệp và ngân hàng cũng đều gặp khó khăn, dẫn tới đình trệ sản xuất. Hy vọng bằng các biện pháp đó thì nợ xấu được kiềm chế và doanh nghiệp có thể nối lại quan hệ tín dụng tốt hơn với các ngân hàng”, Thống đốc nói.
Khổng Nhung
|