|
| Các tuyển thủ khó hồi phục sau những chuyến bay dài |
| |
(VnMedia) - Trận đấu với Ma Cao chỉ còn là thủ tục, thời điểm này huấn luyện viên (HLV) Falko Goetz và các học trò lại hướng tâm tới vòng đấu thứ hai. Không những thế, chuyến đi cạm bẫy tới thủ đô Dohar, Qatar như một thử thách khắc nghiệt sự chịu đựng và vượt qua gian khó đối với tuyển Việt Nam. Trong vài năm trở lại đây, tuyển Việt Nam đã có thành tích tốt hơn với các đại diện tới từ vùng Vịnh. Chiến tích lịch sử lọt vào vòng tứ kết Asian Cup 2007, thầy trò Calisto đã từng thủ hòa Qatar hay thắng Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (U.A.E), để giành ngôi nhì bảng B. Sự tự tin đã được các cầu thủ thể hiện tốt trong mỗi lần tuyển Việt Nam đụng độ các đối thủ hùng mạnh tới từ Tây Á. Tân HLV Falko Goetz cũng rất muốn đưa tuyển Việt Nam lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2014 - thành tích cao nhất mà ngay cả những người tiền nhiệm vẫn chưa làm được. Bởi thế, việc đội bóng áo đỏ giành một kết quả có lợi ở trận lượt đi trên sân Al Sadd, thủ đô Dohar, Qatar đang được đặt ra. Muốn thế, thời gian và lịch trình bay phải được rút ngắn và giúp các cầu thủ có thêm thời gian thích nghi với khi hậu cận xích đạo khô nóng tại Tây Á. Ngày 23/7, trận đấu lượt đi giữa hai đội sẽ chính thức diễn ra và 5 ngày sau trận lượt về sẽ diễn ra tại Mỹ Đình. Việc tìm nguồn kinh phí để thuê chuyên cơ bay trực tiếp sang Qatar đang là vấn đề được đặt ra cho lãnh đạo Tổng cục TDTT và Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Bởi kinh phí thuê chuyên cơ, thuê mặt sân tiếp đất trong thời gian bơm dầu sẽ rất đắt đỏ. Lãnh đạo ngành buộc phải xin hỗ trợ từ nhà nước hoặc là kêu gọi các "Mạnh thường quân" chi tiền ủng hộ đội nhà, Nếu giải quyết được khâu kinh phí, chuyên cơ bay từ Hà Nội sẽ chỉ một lần tiếp nhiên liệu trước khi bay thẳng tới sân bay quốc tế tại Dohar. Bằng không, lịch trình bay của tuyển Việt Nam sẽ gây mệt mỏi giống các tuyển thủ Olimpic Việt Nam phải đổ ra để tới Ảrập Xê-Út cách đây 1 tuần. Những điểm transit sẽ mất nhiều thời gian trong 1 chuyến đi làm tổn hao sức khỏe và tinh thần của toàn đội. Ngay tuyển thủ Văn Quyết cũng phải thừa nhận: "Được thi đấu trước những đối thủ mạnh như Ảrập Xê-Út, Qatar quả là cơ hội tốt để tăng cường kinh nghiệm. Nhưng nhìn chuyến hành quân tới Dohar đã cảm thấy mệt mỏi. 1 tuần trước tôi từng cùng đội Olimpic sang đá ở Riyad, thời gian bay quá nhiều khiến chúng tôi chẳng còn thời gian nghỉ ngơi và hồi phục thể lực. Nếu có sức khỏe tốt hơn, Olimpic Việt Nam đã không thua đậm cả 2 trận như thế. Chuyến bay tới Qatar lần này, tôi nghi thời gian bay cũng kéo dài cả đi và về, như thế rất khó để các cầu thủ như chúng tôi có thể đủ lực chạy đua với đối thủ được".
Phan Long
|