Thứ bẩy, 31/03/2012     

Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Khen con quá nhiều khiến con sợ thất bại
Cập nhật lúc 06h17" , ngày 31/03/2012 -

 

Để xây dựng lòng tự tin của trẻ, một số bậc cha mẹ đã khen ngợi con quá nhiều. Và điều này có thể gây phản tác dụng.

Khen ngợi trẻ quá nhiều thể hiện sự mong đợi quá cao của bạn đối với con. Trẻ sẽ cảm thấy chỉ có cách duy nhất để được cha mẹ chấp nhận và yêu thương là phải hoàn thành công việc hoàn hảo. Khen ngợi quá nhiều cũng khiến con sợ thất bại.

Khi trẻ quá phụ thuộc vào sự cổ vũ của người khác, chúng sợ những rủi ro, mạo hiểm. Trẻ sợ rằng không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách hoàn hảo, do đó, chúng có thể không làm được gì cả.

Tốt hơn hết, bạn nên nói với trẻ rằng bé tuyệt vời ở điểm nào. Khi trẻ bước vào mẫu giáo, người chăm sóc trẻ và cha mẹ cần cân nhắc khi nào thì khen ngợi và khen ngợi trẻ như thế nào.

Đừng khen ngợi một cách bừa bãi

Con trẻ cần và xứng đáng với những phản hồi trung thực qua các kết quả mà trẻ đạt được, để bé hiểu về ưu điểm và nhược điểm của mình. Nếu bạn khen ngợi mọi thứ, con trẻ sẽ không bao giờ nhận thấy mình có một số điểm cần cải thiện. Khi khen ngợi con, bạn càng khen cụ thể bao nhiêu thì bạn càng dễ truyền tải những thông tin quan trọng tới con bấy nhiêu.

Tập trung vào các năng lực đặc biệt của con

Mỗi trẻ đều có khả năng đặc biệt. Bạn hãy khuyến khích con phát triển những khả năng này. Khi trẻ tự hào về những việc mình đã hoàn thành, bé sẽ có tinh thần thực hiện tốt các việc khác.

Nhìn nhận vào nỗ lực hơn là kết quả

Người lớn thường khen ngợi kết quả mà quên đi những cố gắng của trẻ. Bạn hãy thử nhìn lại cả quá trình làm việc của trẻ và tập trung khen ngợi sự tiến bộ của con trong thời gian qua.

Đừng so sánh

Đừng bao giờ so sánh trẻ với anh chị em hoặc bạn bè của bé. Bạn nên khuyến khích trẻ làm việc và hoàn thành tốt công việc vì sự yêu thích chứ không phải để đánh bại người khác hoặc chứng minh sự thông minh của mình.

Chấp nhận lỗi lầm

Bạn hãy dạy con rằng những lỗi lầm là một phần quan trọng trong tiến trình học hỏi. Nếu bạn không bao giờ để con đối mặt với những thất bại, con trẻ sẽ không học hỏi được điều gì. Ví dụ, nếu bạn thấy con buồn vì bé không hoàn thành công việc như mong muốn, bạn có thể khuyến khích con bắt đầu lại hoặc thay đổi một số bước trong dự định.


(Theo Làm cha mẹ)

Từ khóa:

 


Mới cập nhật:
   Đừng dạy trẻ học cách gian dối (31/03/2012)
Các tin khác:
    Bố ngoại tình với cô giáo, con gánh hậu quả(31/03/2012)
    Giật mình với thời khóa biểu của học sinh(30/03/2012)
    Cha mẹ cần biết cách khích lệ con(30/03/2012)
    Chọn trường tiểu học cho con(29/03/2012)
    Đột nhập vào "động"... “thiên đường vui vẻ”(31/01/2012)
    Dạy con quản lý tiền mừng tuổi(24/01/2012)


© 2004-2012 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612