|
(VnMedia) - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Bùi Văn Ga cho rằng, năm nay là năm đầu tiên Bộ cho phép đưa các thiết bị ghi âm, quay phim không có chức năng xem và phát lại vào phòng thivới mục đích để minh bạch hóa công tác tuyển sinh và để cho xã hội giám sát kỳ thi. Với quy định này, thí sinh chỉ được phép mang các thiết bị ghi âm, ghi hình nhằm phục vụ cho công tác phát hiện tiêu cực trong thi cử một cách có trật tự, đúng quy chế của Bộ, chứ không được mang vào phòng thi thiết bị ghi âm, ghi hình có chức năng phát tán đề thi, thu thập tài liệu để phục vụ cho việc gian lận trong thi cử. Từ các thiết bị này, Bộ GD&ĐT có thể phát hiện tiêu cực, tình trạng ném bài vào phòng thi, hay “tìm” được cán bộ coi thi lơ là... Bên cạnh đó đây là bằng chứng để cung cấp tư liệu cho các cơ quan chức năng điều tra khi sai phạm xẩy ra ở mức độ nghiêm trọng. Theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, mục đích của Bộ GD&ĐT khi đưa ra quy chế mới này nhằm khuyến khích thí sinh phát hiện tiêu cực trong thi cử một cách khách quan, trung thực hơn, để hướng tới đảm bảo an toàn, khách quan và chống tiêu cực triệt để cho những kỳ thi tiếp theo. “Thiết bị công nghệ cao giúp chống tiêu cực trong kỳ thi, thực tế điều này đã chứng minh rồi. Sau cánh cổng trường thi, xã hội không biết điều gì đang diễn ra. Với quy định bổ sung cho phép mang thiết bị công nghệ cao vào trường thi làm minh bạch hóa công tác tuyển sinh. Bất cứ ai cũng có quyền phản ánh tiêu cực và sử dụng bằng chứng để cung cấp cho cơ quan chức năng” – Thứ trưởng Bùi Văn Ga nói. Thứ trưởng Bùi Văn Ga nhấn mạnh, với việc cho phép mang thiết bị thu âm, ghi hình nhưng không xem và phát lại là việc làm dân chủ để giúp cho kỳ thi diễn ra tốt đẹp, nghiêm túc. Nhưng cần phải xử lý đúng quy chế đối với những trường hợp vi phạm, lợi dụng dân chủ để chống phá kỳ thì với nhiều dụng ý xấu khác nhau. Thứ trưởng Bùi Văn Ga cũng cảnh báo nếu thí sinh nào lợi dụng quy chế mới này của Bộ để phá hỏng kỳ thi, gây mất trật tự trong phòng thi thì sẽ bị xử lý theo quy định của Bộ GD&ĐT. Theo dẫn chứng của Thứ trưởng Bùi Văn Ga, ở môn Toán đã có trường hợp vi phạm truyền đề thi bằng thiết bị hiện đại ra ngoài, gây xáo trộn tâm lý và dư luận không tốt. Trường hợp này bị coi là vi phạm quy chế nghiêm trọng chứ không được coi là bị lộ đề vì trước đó đề thi được bảo quản tuyệt mật và chỉ được tung ra ngoài sau khi tất cả các thí sinh đã biết. Hiện tại, Bộ GD&ĐTđang phối hợp với công an để điều tra làm rõ những hành vi này. Chánh thanh tra Bộ, ông Nguyễn Huy Bằng cho biết, việc cho phép đưa thiết bị ghi âm, quay phim vào phòng thi ban đầu đa số giáo viên, giám thị băn khoăn, phản đối. Nhưng sau khi kỳ thi kết thúc thì tuyệt đại đa số đồng tình vì cho rằng đây là cách rất tốt để xã hội giám sát kỳ thi. “Để chống tiêu cực, Bộ GD&ĐT cho phép bên cạnh giám sát của cơ quan Nhà nước có giám sát của xã hội. Tôi không đồng tình với ý kiến triển khai quy chế này mất nhiều hơn được. Đây là việc mà Bộ GD&ĐT tăng cường công tác xã hội hóa trong giám sát sự trung thực của kỳ thi. Nếu phát hiện bất cứ tín hiệu tiêu cực nào, Bộ sẽ phối hợp với Bộ Công an điều tra và xử lý” – ông Nguyễn Huy Bằng nói. Mặc dù có rất nhiều nghi vấn đặt ra xung quanh việc đề thi môn Toán ở đợt 1 vừa qua có thể do thí sinh dùng thiết bị công nghệ cao truyền đề thi ra bên ngoài thì việc Bộ GD&ĐT cho phép thí sinh được mang vào phòng thi thiết bị ghi âm, ghi hình, nhưng không có chức năng thu, phát trực tiếp cũng khiến dư luận bức xúc. Nhiều trường đã “trở tay không kịp” với sự thay đổi đến chóng mặt của Bộ vào sát ngày thi, khi mọi công tác tập huấn đã xong xuôi. Ngay cả giám thị lẫn cán bộ coi thi cũng khó có thể xác định những thiết bị công nghệ cao nào có chức năng thu, phát trực tiếp hay không? Trong suốt 2 đợt thi vừa qua không ghi nhận trường hợp thí sinh nào mang các thiết bị này vào phòng thi. Tuy nhiên, ở đợt thi cuối cùng, thi cao đẳng, cũng được biết đến là đợt thi dễ nảy sinh tiêu cực, chúng ta sẽ có câu trả lời cho câu hỏi với quy định này liệu Bộ GD&ĐT có lường trước được rủi ro khi thí sinh lợi dụng quy chế, mang thiết bị ghi hình được nguỵ trang dễ dàng qua mặt giám thị nhằm phát tán đề ra ngoài, gây lộ đề, hay làm “loạn” trường thi? Chánh thanh tra Bộ GD&ĐT, ông Nguyễn Huy Bằng thẳng thắn nhìn nhận, tiêu cực thi cử là có thật nên Bộ quyết định bên cạnh giám sát của các cơ quan chức năng, có thêm giám sát xã hội, nghĩa là cho phép thí sinh dùng bằng chứng được tố giác tiêu cực. Và tác dụng dây truyền của quy định này đã thể hiện ở việc giám thị trách nhiệm hơn, nghiêm túc hơn, có ý thức về tính an toàn của kỳ thi hơn. Cùng quan điểm trên, Thứ trưởng Bùi Văn Ga thừa nhận từ trước đến nay, bên ngoài hội đồng thi không thể biết bên trong xảy ra điều gì. Vậy quy chế trên cho phép thí sinh tham gia phản ánh những tiêu cực nếu có xảy ra, và điều đó góp phần thu thập bằng chứng, góp phần làm kỳ thi thành công, nghiêm túc, an toàn hơn. Trách nhiệm giám thị tự thấy sẽ cao hơn, nghiêm túc hơn, coi thi có trách nhiệm hơn. “Quy định này mục đích làm minh bạch hóa công tác tuyển sinh, để xã hội biết và giám sát. Trong thời gian tới Bộ GD&ĐT sẽ vẫn duy trì quy chế này” – Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết.
Thanh Châu
|