|
(VnMedia) - Năm học mới 2012 - 2013, Ủy ban Nhân dân (UBND) thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các trường không thu tiền cơ sở vật chất đầu năm học.
Nguồn kinh phí cơ sở vật chất dành để nâng cấp, sửa sang các phòng học sẽ được UBND thành phố lấy từ ngân sách chi bù cho trường. Để chuẩn bị cho năm học mới, thành phố Hồ Chí Minh đã đầu tư 1.485 tỷ đồng để nâng cấp, xây dựng thêm 1.193 phòng học, nâng tổng số phòng học lên 36.184.
Cũng theo danh mục các khoản "phụ phí" được UBND thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận cho các trường thu bao gồm 5 khoản: tổ chức phục vụ bán trú, phí vệ sinh, cơ sở vật chất bán trú, nước uống và tiền ăn. Các khoản thu nêu trên sẽ do nhà trường thỏa thuận với phụ huynh dựa trên nguyên tắc công khai và thu đủ bù chi. Đồng thời các khoản thu này phải được UBND quận/huyện thẩm định cho phù hợp với tình hình của từng địa phương. Trong năm học mới 2012 - 2013, hệ thống trường lớp hiện có tại thành phố Hồ Chí Minh cơ bản đáp ứng chỗ học cho 100% học sinh có nhu cầu đến lớp với hơn 36.000 phòng học. Trong đó, có hơn 1.700 trường, gần 40.000 lớp và hơn 1,4 triệu học sinh. Tất cả học sinh Trường THCS, THPT đều có phòng thư viện, thiết bị thực hành thí nghiệm. So với năm học trước, năm nay, số học sinh tăng gần 67.000 học sinh.
Năm học này, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ nguyên mức học phí cũ đã được áp dụng từ năm 1998 đến nay. Theo đó, mức học phí của bậc nhà trẻ là 50 ngàn đồng/tháng (nội thành), 30 ngàn/tháng (ngoại thành). Bậc trung học cơ sở thu 15 ngàn/tháng (nội thành), 10 ngàn/tháng (ngoại thành). Đối với trung học phổ thông, mức học phí là 30 ngàn/tháng (nội thành), 25 ngàn/tháng (ngoại thành). Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, năm 2011-2012 nguồn tài chính thu từ học phí đạt hơn 367,6 tỷ đồng thì các khoản thu xã hội hóa hơn 923 tỷ đồng. Tương tự, năm học 2010-2011 là hơn 343 tỷ từ học phí và 862 tỷ đồng từ xã hội hóa.
Thanh Châu
|