VnMedia: - Đối thoại -> Vấn đề hôm nay/Không cần 100 tỷ, chỉ một nửa là đủ xoá tắc!

 

  Thứ hai, 21/11/2011     

Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Mới - nóng
Sao Bộ trưởng Thăng không “trảm” thêm vài vị?
Mục tiêu của công nghệ mới là hướng tới khách hàng
Bộ trưởng Thăng được phân công thêm nhiệm vụ mới
Đại biểu Quốc hội: Bộ Thông tin&Truyền thông quản quảng cáo là hợp lý
Không cần 100 tỷ, chỉ một nửa là đủ xoá tắc!
Tư lệnh Đinh La Thăng: Từ lời nói đến việc làm

Không cần 100 tỷ, chỉ một nửa là đủ xoá tắc!
Cập nhật lúc 06h47" , ngày 12/11/2011 -

 

(VnMedia)- Ngay sau khi VnMedia đưa thông tin về việc bạn Hồng Thạch Tâm ở TP. Hồ Chí Minh rao bán giải pháp xoá 99% ùn tắc giao thông ở Việt Nam, toà soạn đã nhận được hàng trăm phản hồi của độc giả. Một Việt kiều tại Hà Lan khẳng định chỉ cần 50 tỷ độc giả này sẽ về giải quyết 100% chuyện ùn tắc giao thông ở Việt Nam.

 

Bạn Nguyễn Hoàng Hà, đang sinh sống tại Hà Lan, chia sẻ với VnMedia, sẽ giải quyết được vấn đề giao thông ở Việt Nam. “Chẳng có gì là hoang tưởng. Nếu bạn sang Amsterdam của Hà Lan hay Paris Pháp thì thấy ô tô các phương tiện giao thông của họ gấp nhiều lần Việt Nam mà vẫn đâu ra đấy. Chỉ có điều có chịu làm nghiêm chỉnh hay không hay lại làm chuyện bậy bạ để mong ăn tiền phạt giao thông? Hãy tự hỏi có muốn làm hay không? Tôi chỉ cần giá 50 tỷ là xong luôn. Tôi xin về Việt nam đệ trình và cam đoan làm giải tỏa ngon lành”, bạn Hà nói.

 

Trong khi đó, một bạn đọc của báo Anninhthudo, sau khi đọc được thông tin về giải pháp xoá tắc- giảm ùn của bạn Hồng Thạch Tâm trên VnMedia cho biết, sẵn sàng trả ông Tâm số tiền 100 tỷ đồng nếu giải quyết được tình trạng giao thông ở Việt Nam.

 

Trước tình trạng giao thông đang ngày càng trở thành thảm hoạ, việc một cá nhân sẵn sàng đóng góp giải pháp xoá tắc- giảm ùn được 99% là một điều khiến nhiều người hy vọng.


Bạn Nguyễn Văn Hưng ở TP. Hồ Chí Minh nêu ý kiến: Thiết nghĩ vụ này không có tiền lệ, nhưng những người như bên Bộ Giao thông cũng lên xem xét và lên nghe họ thuyết trình dự án tiền khả thì xem thế nào? Tôi đồng tình ủng hộ ý kiến đề xuất trên vừa khuyến khích mọi tầng lớp xã hội tham gia xây dựng kinh tế chung cho toàn xã hội. với 100 tỷ là chuyện nhỏ đối với xã hội Việt Nam.

 

Bạn Nguyên Lộc, có địa chỉ mail: xuyennguyenloc@yahoo.com.vn , ở 65/17 Trần Phú, phường An Lộc, Thị xã Bình Long, Bình Phước chia sẻ: Tôi rất tin giải pháp của ông Tâm đề ra. Phương án chủ yếu chống ùn tắt tại ngã tư và giải pháp đường một chiều.


Ngoài những giải pháp tích cực trên, bạn Lộc còn bổ sung thêm giải pháp cho hành lang người đi bộ, việc này cũng góp thêm một phần làm cho việc ùn tắt GT thêm nghiệm trọng. Suy nghĩ này xuất hiện do một lần bạn Lộc đi trên xe buýt nhìn thấy người đi bộ xuống lòng đường vì hành lang không có lối đi mà gặp tai nạn và tài xế xe buýt mang hoạ

 

Theo phân tích của bạn Lộc, hành lang người đi bộ thường hay bị chủ nhà lấn dùng để bán buôn hoặc để xe gắn máy, dù hành lang này thuộc quản lí của chính quyền. Người đi bộ phải đi xuống lòng đường hoặc để xe gắn máy dưới đường. Nguyên nhân này làm cho con đường di chuyển hẹp hơn.

 

Hành lang thường rộng từ 3 mét trở lên, có nơi qui định cho phép người dân lấn bằng cách qui định đường kẻ bằng sơn, phần ngoài đường dành cho người đi bộ. “Điểm này tôi thấy bất hợp lí, phía trong vạch sơn người ta để đồ buôn bán, khách tới mua hàng dừng xe ngay vạch người đi bộ, thế người đi bộ phải xuống đường ngay trong vạch cho xe gắn máy, thế xe chạy trên đường còn chổ nào chạy”, bạn Lộc nói.

 

Bạn Lộc chia sẻ 4 giải pháp để xử lý hành lang dùng cho người đi bộ:

 

Thứ nhất, phía ngoài vạch sơn hành lang dành chổ để xe (qui định nghịch lại trước đây); Phía trong vạch sơn dành cho người đi bộ cho đến vách nhà. Người đi bộ có lối đi sẽ không tràn xuống đường vừa không nguy hiểm vừa không bị ách tắt; Tất cả hàng hoá của những người buôn bán phải trưng bày hàng hoá trong nhà. Hành lang khi nhà nước làm đã đền bù cho các hộ nên không có lí do gì không cho người đi bộ lên trên hành lang; Lực lượng Công an, bảo vệ dân phố nếu cương quyết thực hiện phương hướng giải quyết hành lang tôi nghĩ giảm được 70/100 tai nạn và ách tắt giao thông.


Nếu thực hiện cương quyết, nhiệt tình, thường xuyên chắc chắn cái lo của ngành GTVT sẽ giải toả.
Tôi chẳng cần được thưởng như ông Tâm. Chỉ cần giải pháp được áp dụng là tôi mừng rồi.


Trúc Dân

Nhiều hay ít 100 tỷ cho giải pháp chống ùn tắc?
"Rao bán" giải pháp chống ùn tắc giá 100 tỷ!
Hà Nội giải quyết ùn tắc giao thông trong 30 phút?
Cấm ô tô, xe máy phố cổ: Nên cẩn trọng !
Đổi giờ làm chống ách tắc giao thông Hà Nội
Giao thông đâu chỉ có chuyện tắc đường
Hạn chế xe máy không phải là cấm lưu thông!
"Chất lượng xe buýt còn nhiều hạn chế"
Cấm xe vài tuyến phố sẽ chỉ thêm tắc
Phố cổ: Cấm xe cũng sẽ như không!

Mới cập nhật:
   Sao Bộ trưởng Thăng không “trảm” thêm vài vị? (18/11/2011)
   Mục tiêu của công nghệ mới là hướng tới khách hàng (18/11/2011)
   Bộ trưởng Thăng được phân công thêm nhiệm vụ mới (17/11/2011)
   Đại biểu Quốc hội: Bộ Thông tin&Truyền thông quản quảng cáo là hợp lý (15/11/2011)
Các tin khác:
    Tư lệnh Đinh La Thăng: Từ lời nói đến việc làm(12/11/2011)
    Hà Nội giải quyết ùn tắc giao thông trong 30 phút?(08/11/2011)
    Bộ trưởng Đinh La Thăng: Sự quyết liệt cần thiết?(12/11/2011)
    Tầm vóc thời đại của Cách mạng Tháng Mười(07/11/2011)
    Rủi ro và trách nhiệm(06/11/2011)
    Bộ Giao thông không được đổi giờ thay Hà Nội!(05/11/2011)
    Hồi hộp chờ bước tiếp theo của Bộ trưởng Thăng(12/11/2011)
    Tranh cãi kịch liệt việc đổi giờ làm Hà Nội(03/11/2011)
    Đổi giờ làm: Kế hoạch của Hà Nội có hiệu quả?(02/11/2011)
    Quy hoạch không thành công sao không ai chịu trách nhiệm?(02/11/2011)
 Đọc nhiều nhất
Nữ sinh lên tiếng "phản ứng" Bộ Giao thông
Nữ sinh bị chỉ trích vì phản ứng Bộ Giao thông
Đổi giờ làm: Kế hoạch của Hà Nội có hiệu quả?
Hồi hộp chờ bước tiếp theo của Bộ trưởng Thăng
Tư lệnh Đinh La Thăng: Từ lời nói đến việc làm
Bộ trưởng Đinh La Thăng: Sự quyết liệt cần thiết?
Không cần 100 tỷ, chỉ một nửa là đủ xoá tắc!
Sao Bộ trưởng Thăng không “trảm” thêm vài vị?
Hà Nội giải quyết ùn tắc giao thông trong 30 phút?
Bộ Giao thông không được đổi giờ thay Hà Nội!
Phản hồi nhiều nhất
Nữ sinh lên tiếng "phản ứng" Bộ Giao thông (146)
Đổi giờ làm: Kế hoạch của Hà Nội có hiệu quả? (59)
Đề nghị Hà Nội thí điểm cấm xe máy nội thành (49)
Nữ sinh bị chỉ trích vì phản ứng Bộ Giao thông (45)
Tác giả đề xuất cấm xe máy ... “phản pháo” (44)
Cấm xe máy trong nội thành: Tranh cãi nảy lửa (31)
Thu phí lưu thông "tội đồ" gây ùn tắc ở Thủ đô? (21)
Hạn chế xe cá nhân: Dân đi lại bằng gì? (19)
Cấm xe máy: 3 điều khiến lợi chung hơn hại riêng (16)
Tranh luận: Hà Nội nên cấm ôtô hơn xe máy! (16)


© 2004-2011 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612