|
(VnMedia) - Sau đợt tung 9 kỹ sư xuống đường phân luồng giao thông, PGS.TS Doãn Minh Tâm, Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ GTVT (Viện KH&CNGT) cho rằng, tắc đường là do hạ tầng giao thông kém, chứ không phải do ý thức người tham gia giao thông và đề nghị được tham gia tổ chức giao thông tại một số nút ở Hà Nội. >Bộ trưởng Thăng "trảm tướng": Nhiều công trình đột ngột tăng tốc! >Bộ trưởng ký quyết định thanh tra 5 công trình giao thông Từ 31/10- 4/11 vừa qua, bức xúc trước vấn nạn ùn tắc giao thông ở Thủ đô, Viện KH&CNGT (Bộ Giao thông vận tải) đã cử 9 kỹ sư xuống đường điều hành, phân luồng giao thông trong các khung giờ cao điểm sáng và chiều tại 3 nút giao cắt thường xảy ra xung đột, ùn tắc giao thông trên đường Láng (3 điểm dẫn vào 3 cầu bắc qua sông Tô Lịch gồm cầu Yên Hòa, cầu Cót, Cầu 361). Kết thúc đợt xuống đường, hôm qua (1/12), PGS.TS Doãn Minh Tâm, Viện KH&CNGT cho biết, giao thông qua các nút này xe máy chiếm trên 80%, 12% là ô tô, 2% xe buýt… với mặt cắt ngang đường khoảng 6m. Theo TS. Doãn Minh Tâm, tại các điểm kỹ sư làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, 99% xung đột xe xảy ra người điều khiển phương tiện đều không có mâu thuẫn, xích mích với nhau, và người tham gia giao thông đều chấp hành rất tốt chỉ đạo của lực lượng kỹ sư. “Đừng đỗ lỗi cho ý thức người tham gia giao thông kém nên mới dẫn tới ùn tắc giao thông”, TS. Tâm nhấn mạnh.  | | Kỹ sư Bộ Giao thông vận tải xuống đường tổ chức giao thông. |
Đánh giá kết quả, sau 1 tuần các kỹ sư Bộ Giao thông xuống đường phân luồng giao thông, TS. Tâm cho biết, tình hình xe qua nút đã được kiểm soát, giảm thiểu ùn tắc; thời gian xe chờ qua nút chỉ còn khoảng 10 giây theo hướng chính và 20 giây theo hướng phụ; không xảy ra tình trạng rối loạn dòng xe; không xảy ra va chạm giữa những người tham gia giao thông. “Khảo sát của chúng tôi cho thấy năng lực thông xe đường Láng vẫn chưa qua tải, khi khả năng đáp ứng vào giờ cao điểm vẫn bình thường, còn giờ thấp điểm xe cộ đi lại thoải mái”, TS. Tâm đánh giá. Để giải quyết xung động giao thông tại các nút này, Viện KH&CNGT đề xuất cho mở rộng thêm các nút này, mở các điểm quay đầu cho phương tiện trước các điểm giao cắt, bố trí thêm biển báo, sơn kẽ đường… Ngoài ra, TS. Tâm cũng đề xuất Hà Nội có thể cho Viện KH&CNGT được thực hiện thí điểm nghiên cứu tổ chức giao thông tại một số tuyến đường, nút giao có lưu lượng phương tiện lớn, thường xuyên xảy ra ùn tắc. Ông Nguyễn Văn Thuấn, Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông (Bộ GTVT) cho rằng, ngoài hệ thống tín hiệu đèn giao thông, giờ cao điểm cần phải huy động thêm ít nhất một người ra điều khiển giao thông. Ngoài lực lượng cảnh sát, thanh tra giao thông, có thể huy động công an, dân phòng phường, thanh niên tình nguyện… Tuy nhiên, lực lượng huy động thêm này phải được đào tạo nghiệp vụ.  | | Cảnh thường thấy trên một số tuyến đường Hà Nội giờ cao điểm. Ảnh: Tùng Nguyễn |
Còn theo ông Nguyễn Xuân Tân, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội, trong mạng lới giao thông Hà Nội, chỉ tính riêng từ vành đai 3 trở vào hện nay thành phố có hơn 240 nút quan trọng, có thể xảy ra ùn tắc bất kể lúc nào, trong đó chỉ có 142 nút có đèn tín hiệu. Cũng theo ông Tân, hiện nay lực lượng Cảnh sát và Thanh tra giao thông đang thiếu nghiêm trọng, không đủ để kiểm soát được toàn bộ mạng lới giao thông trong thành phố. Ông Tân lấy dẫn chứng, vào giờ cao điểm mà nút giao Ô chợ Dừa mất điện, đèn tín hiệu dừng hoạt động thì có huy động 6-7 Cảnh sát giao thông ra cũng phải toát mồ hôi may ra mới điều khiển được giao thông tại đây. Đồng thời, ông Tân cũng đề nghị KH&CNGT có thể tham gia nghiên cứu tổ chức giao thông tại một số điểm, tuyến giao thông quan trọng như nút giao Cầu Giấy, Kim Mã – Nguyễn Chí Thanh… “Những nút này cần làm càng sớm càng tốt, có thể áp dụng ngay. Đã đến lúc phải nghĩ đến những kế hoạch dài hơn hơn để tổ chức lại giao thông, chống ùn tắc, giảm thiểu tai nạn…”, ông Tân kết luận.
Tùng Nguyễn
|