|
(VnMedia)- Qua kiểm tra sau thông quan, cơ quan Hải quan cho rằng có sự chênh lệch về thuế đối với nhiều lô hàng linh kiện phụ tùng ôtô nhập khẩu của Honda Việt Nam và dự kiến ấn định mức truy thu thuế lên tới trên 3.000 tỷ đồng. Trong công văn số 314 vừa được gửi tới Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, công ty Honda VN cho biết, gần đây, Cục Hải quan Hà Nội và Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc đã đến công ty này "kiểm tra theo kế hoạch". Sau đó, Cục Hải quan Hà Nội đã gửi dự thảo kết luận kiểm tra sau thông quan với nội dung ấn định số tiền thuế truy thu là hơn 3.340 tỷ đồng (tương đương 160 triệu USD) cho những lô hàng nhập khẩu từ 5 năm trở lại đây. Honda VN cho biết, công ty có văn bản khẳng định kết luận đó là không đúng, sự việc xảy ra do cách hiểu luật khác với cách hiểu luật từ trước tới nay, hơn nữa lại truy thu thuế ngược với những sản phẩm từ 5 năm trước. Tuy nhiên, cũng theo Honda, dự thảo kết luận mới nhất của cơ quan Hải quan vẫn giữ nguyên nội dung truy thu thuế nêu trên.
 | Vướng mắc của Honda VN liên quan đến các lô hàng linh kiện ôtô nhập khẩu |
"Nếu tình trạng như thế này vẫn tiếp tục, chúng tôi thực sự lo ngại cho sự đầu tư hơn nữa và có lẽ chúng tôi cần phải xem xét lại việc sản xuất, kinh doanh trong tương lai" - công văn của Honda VN gửi Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải viết. Cũng tại công văn này, Honda VN cho biết sau 15 năm có mặt tại VN, công ty này đã sản xuất lắp ráp 10 triệu xe máy, hơn 20.000 ôtô, tạo công ăn việc làm cho khoảng 100.000 lao động và đóng thuế hơn 20.000 tỷ đồng. Được biết, ngay sau khi nhận được công văn của Honda VN, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu Bộ Tài chính báo cáo cụ thể vấn đề này.
Quỳnh Trang
Tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện PTI đã ra mắt chương trình Bảo hiểm vật chất toàn bộ xe Phúc Vạn Dặm, giúp khách hàng có cơ hội được hưởng mức phí ưu đãi so với thị trường ngay từ năm đầu tiên và tỷ lệ phí ưu đãi nhất 0,75% trong những năm tiếp theo. Khách hàng có thể tham gia chương trình Phúc Vạn Dặm tại tất cả các Bưu điện tỉnh, thành phố cũng như tại các chi nhánh PTI trên cả nước. Đối tượng của chương trình là xe chở người không kinh doanh vận tải; thời gian sử dụng xe không quá 05 năm không áp dụng đối với khách hàng là khối cơ quan Đảng, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức nước ngoài không kinh doanh vận tải đường bộ (như văn phòng đại diện, tổ chức quốc tế, lãnh sự quán…). |
Quỳnh Trang
|