|
(VnMedia) - Doanh nghiệp, Ngân hàng kinh doanh vàng phải báo cáo hàng tháng về tình hình kinh doanh vàng cho Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, sẽ phải liệt kê chi tiết ngày bán với khối lượng bao nhiêu, trị giá tiền..
>> Nhà nước độc quyền kinh doanh vàng miếng
Ngân hàng Nhà nước vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Theo đó, ngoài việc hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng quy trình cấp phép hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu, NHNN sẽ quy định trách nhiệm báo cáo của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng hoạt động kinh doanh vàng.
Cụ thể: Hàng tháng, chậm nhất vào ngày 5 (năm) tháng sau, doanh nghiệp và tổ chức tín dụng kinh doanh vàng thực hiện báo cáo tình hình kinh doanh vàng cho Ngân hàng Nhà nước (cụ thể là Vụ Quản lý Ngoại hối) và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính theo quy định sau: Thứ nhất, doanh nghiệp và tổ chức tín dụng được cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng báo cáo tình hình kinh doanh mua, bán vàng miếng, trong đó chi tiết theo từng ngày bán với khối lượng, giá bán là bao nhiêu.
Các doanh nghiệp được cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu phải báo cáo tình hình xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu (có theo mẫu) cho đến khi xuất khẩu, nhập khẩu hết hạn ngạch được phép (trừ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ).
Điểm mặt những "đại gia" kinh doanh vàng
Theo Nghị định số 24/2012/NĐ-CP, để được cấp giấy phép kinh doanh mua,bán vàng miếng, các tổ chức tín dụng phải có vốn điều lệ trên 3.000 tỷ đồng, có đăng ký hoạt động kinh doanh vàng và có mạng lưới chi nhánh tại ít nhất 5 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Đối với doanh nghiệp, phải có vốn điều lệ trên 100 tỷ đồng, kinh nghiệp hoạt động trên 2 năm, nộp thuế kinh doanh vàng trên 500 triệu đồng/năm trở lên trong 2 năm liên tiếp gần nhất, có chi nhánh, đại lý tại ít nhất 3 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Theo quy định trên, các tổ chức tín dụng sẽ dễ đáp ứng được yêu cầu hơn so với các doanh nghiệp.
Hiện đã có 5 tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt động kinh doanh vàng gồm: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB), Đông Á (DongAbank), Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), Sài Gòn Thương tín (Sacombank) và Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank).
Ngân hàng Nhà nước cũng đã chính thức yêu cầu các ngân hàng này báo cáo mạng lưới mua, bán vàng miếng trước ngày 9/4 tới.
Điểm mặt các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý, chỉ còn lác đác vài “đại gia” có thể tham gia vào thị trường vàng miếng. Không cần bàn nhiều cũng có thể biết, đứng đầu vẫn là Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC (chiếm tới hơn 90% thị phần vàng miếng trong nước). Ngoài ra còn có Tổng công ty Vàng Agribank Việt Nam, công ty đã được niêm yết trên sàn chứng khoán, có số vốn điều lệ hơn 200 tỷ đồng. Đây là Công ty vẫn đang kinh doanh thương hiệu vàng AAA.
Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI có số vốn điều lệ lên tới hơn 1.000 tỷ đồng, với doanh thu 2 năm gần đây lần lượt là 20 nghìn tỷ đồng và 30 nghìn tỷ đồng (2010, 2011). Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), cũng đã niêm yết trên sàn Hose, có số vốn điều lệ khoảng 600 tỷ đồng.
Ngoài những doanh nghiệp này, còn lại trong số hơn 12.000 doanh nghiệp, điểm kinh doanh vàng từ đầu tháng 5 tới sẽ không được kinh doanh vàng miếng.
Thương hiệu vàng miếng Rồng Thăng Long của Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu sắp tới sẽ không còn xuất hiện trên thị trường.
Đại diện Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu cho biết, để kinh doanh vàng cũng không nhất thiết phải có tới 100 tỷ đồng. Quy định là vậy nên doanh nghiệp phải chấp hành. Bảo Tín Minh Châu vẫn phát huy thế mạnh là kinh doanh mặt hàng trang sức từ vàng bạc,đá quý.
Khổng Nhung
|