|
(VnMedia) – Theo ông Đinh Quang Tri - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong đợt họp báo công bố công bố kiểm toán vừa qua, Kiểm toán Nhà nước không bảo EVN giảm giá điện vì doanh thu đang lỗ thì làm sao mà giảm được.
Trong một buổi tọa đàm về việc thực hiện quyết định số 854 của Thủ tướng và cơ chế điều chỉnh giá điện vừa được EVN tổ chức, ông Đinh Quang Tri - Phó tổng giám đốc Tập đoàn đã có những chia sẻ về những vấn đề mà cách đây vài ngày, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã cho biết EVN hạch toán không đúng quy định và đáng ra giá điện có thể giảm.
Theo ông Tri, trong các năm 2010 và 2011 do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, thời tiết hạn hán nên EVN phải mua điện giá cao và tăng cường chạy dầu. Do vậy đã dẫn đến số tiền lỗ lần lượt là 8.000 tỷ đồng và 3.000 tỷ đồng. Cạnh đó, chênh lệch tỷ giá năm 2010 còn treo lại 15.000 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2011, tổng số chênh lệch tỉ giá đã qua kiểm toán là 26.000 tỷ đồng. Theo yêu cầu của Thủ tướng của Chính phủ phân bổ chênh tỷ giá từ 2012-2015 thì mỗi năm phải phân bổ 6.600 tỷ.
Liên quan đến vấn đề Kiểm toán Nhà nước đưa ra là có thể giảm giá điện, ông Tri cho biết, kết quả kiểm toán với EVN đã được thực hiện từ năm 2010 và những kiến nghị của KTNN, EVN đã thực hiện. “Sau khi KTNN công bố kết quả, tôi đã gọi điện thoại cho Phó Tổng KTNN để trao đổi lại một số diễn giải chưa đúng, thực tế đơn vị này không nói giảm giá điện, bởi doanh thu EVN đang lỗ làm sao giảm được”, ông Tri chia sẻ.
Cũng theo ông Tri, KTNN không bảo EVN làm sai, mà chỉ kiến nghị xem xét nghiên cứu thêm cơ chế. Ví dụ, theo quy định, tiền thuê cột điện là hạch toán vào các khoản kinh doanh khác. Nhưng Kiểm toán Nhà nước cho rằng cột điện khi cho thuê thì khoản thu phải hạch toán vào sản xuất kinh doanh điện. Trước đây, chế độ kế toán cho phép khoản tiền gửi hàng tháng phát sinh được hạch toán ngay, nhờ vậy có thể giảm giá thành điện. Nhưng cơ chế hiện nay khác.
“Năm 2010, chúng tôi kinh doanh điện lỗ 11.000 tỷ đồng, nhờ ngành khác bù lại mà lỗ giảm xuống hơn 8.000 tỷ. Thay vì hạch toán giảm giá thành điện thì chúng tôi cũng đã giảm lỗ”, ông Tri cho biết.
Riêng đối với câu hỏi ngành điện sẽ thị trường hóa thế nào khi các Tổng công ty phát điện (Genco) vẫn thuộc Tập đoàn Điện lực và bên mua bán vẫn chỉ có EVN độc quyền? Ông Đinh Quang Tri cho biết, ba Tổng công ty phát điện đang ổn định nhân sự và trong tháng 10 sẽ hoạt động. Dự kiến khi thị trường bán buôn cạnh tranh thực hiện thì tách ra.
“Cái khó nhất là nợ trên vốn chủ sơ hữu của các Tổng công ty phát điện lên đến 5-6 lần, trong khi quá 3 lần là ngân hàng đã từ chối cho vay. Do đó, ban đầu EVN phải vay sau đó cho vay lại để đảm bảo dòng tiền. Đây là trách nhiệm mà Thủ tướng và Bộ Công Thương giao, chúng tôi phải làm chứ không sung sướng gì”, ông Tri nói.
Yến Nhi
|