Thứ ba, 31/01/2012     

Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Kinh tế Trung Quốc ngày càng phụ thuộc vào Mỹ
Cập nhật lúc 10h58" , ngày 31/01/2012 -

 

(VnMedia) - Những số liệu thương mại mới nhất vừa được Bắc Kinh và Washington công bố gần đây cho thấy, nền kinh tế Trung Quốc đang càng ngày càng phụ thuộc vào Mỹ.

Tổng số thặng dư thương mại của Trung Quốc trong năm 2011 là 155,14 tỷ USD, theo thống kê của Bộ Thương mại Trung Quốc. 
Trong khi đó, phần thặng dư liên quan đến Mỹ là bao nhiêu? Số liệu mới nhất của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ trong 11 tháng đầu năm 2011 là 272,3 tỷ USD. Con số này đã tăng 7,9% so với mức 252,4 tỷ USD cùng kỳ năm 2010.

Số liệu tháng cuối cùng của năm 2011 chưa được công bố nhưng có một số dự đoán cho rằng thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ sẽ đạt 300 tỷ USD trong cả năm 2011. Để đơn giản cho việc tính toán, chúng ta lấy ví dụ thặng dư thương mại tháng 12/2011 bằng 0. Ngay cả với con số như vậy thì tổng thặng dư thương mại của Trung Quốc liên quan đến Mỹ cũng chiếm tới 175,6%, một con số tăng đều đặn qua từng năm. Trong 3 năm gần đây, con số tương ứng trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung là 90,1% năm 2008, 115,7% năm 2009 và 149,2% năm 2010.

Điều này có thực sự là một xu hướng lâu dài hay không thì vẫn còn là chủ đề cần bàn cãi nhưng có một điều có thể chắc chắn là nền kinh tế Trung Quốc đang ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào việc xuất khẩu hàng hoá sang Mỹ. Nhưng tại sao mức xuất khẩu lại tăng vọt như vậy trong năm ngoái? Lý do là vì đơn đặt hàng Trung Quốc từ 27 nước liên minh châu Âu đã sụt giảm mạnh. Và nếu liên minh này tan vỡ trong năm nay - khả năng này đang lớn dần - Trung Quốc sẽ càng chịu ảnh hưởng nhiều hơn từ người tiêu dùng Mỹ.

Trong thông điệp liên bang vừa được Tổng thống Obama công bố tuần trước, ông đã tuyên bố sẽ thành lập một cơ quan đặc biệt về thương mại với Trung Quốc, bao gồm các quan chức của Bộ Tài chính, Bộ Thương mại và Bộ Năng lượng, cũng như các cơ quan đại diện thương mại Mỹ.

Theo thống kê của Bộ Thương mại Trung Quốc, tính cả năm, thặng dư thương mại Trung Quốc đạt 155,14 tỷ USD, giảm 14,5% so với năm 2010. Đây là mức thấp nhất trong 3 năm, giảm mạnh so với mức thặng dư đỉnh 298,1 tỷ USD đạt được năm 2008. Thặng dư thương mại Trung Quốc đã tăng mạnh trong tháng 12, vượt dự báo khi xuất khẩu hồi phục trong khi nhập khẩu giảm. Thương mại với Mỹ đạt tổng cộng 446,65 tỷ USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù vậy, số liệu cả năm vẫn cho thấy xu hướng thu hẹp chênh lệch thương mại Trung Quốc.Cơ quan Hải quan Trung Quốc cho biết, việc số liệu thương mại cả năm giảm là bằng chứng cho thấy thương mại cân bằng hơn, đặc biệt là trong nửa sau của năm 2011 khi tăng trưởng nhập khẩu vượt xuất khẩu tới 4,6 điểm %.


Hoàng Yến - (theo Forbes)


Mới cập nhật:
   Chỉ số niềm tin kinh doanh sụt giảm mạnh (31/01/2012)
   Venezuela chuyển 160 tấn vàng về nước (31/01/2012)
   Đi máy bay Tết khách hàng bị 'xù' chỗ ngồi (31/01/2012)
Các tin khác:
    Năm 2012: Giảm lãi suất và quản lý thị trường vàng(30/01/2012)
    Công bố sản phẩm đạm thương mại đầu tiên tại Cà Mau(30/01/2012)
    Những lễ hội du lịch lớn nhất năm 2012(30/01/2012)
    Kinh tế khó khăn khiến chi tiêu sụt giảm(29/01/2012)
    10 bí mật động trời về tỷ phú Warren Buffett(29/01/2012)
    Giá hàng thiết yếu giảm dần sau Tết(28/01/2012)
    Những siêu phẩm mang hình ảnh Việt Nam(29/01/2012)
    Thông điệp mới của hàng xa xỉ(28/01/2012)
    Mở đường bay quốc tế Đà Nẵng- Seoul(26/01/2012)
    Điểm mặt triệu phú USD tuổi Rồng(26/01/2012)
 Đọc nhiều nhất
Choáng với thu nhập “đại gia” Bộ Công Thương
Bí quyết của các tỷ phú không bằng đại học
Nhiều Tập đoàn, Tổng công ty lớn gặp khó khăn
Những tỷ phú 'quái dị' đáng ngưỡng mộ nhất 2011
Chân dung đại gia thưởng Tết 8,2 tỷ đồng
Máy bay Air Mekong hạ cánh khẩn vì sự cố
10 bí mật động trời về tỷ phú Warren Buffett
Sẽ xử lý nghiêm các doanh nghiệp thua lỗ
Thua lỗ, EVN than thiếu tiền thưởng Tết !
Thị trường bán lẻ Việt đang bị bỏ ngỏ
Phản hồi nhiều nhất
Lần đầu tiên Việt Nam có Thứ trưởng 35 tuổi (11)
"Kinh doanh vàng miếng đi ngược lợi ích quốc gia" (6)
Lương của EVN chỉ "sống" được ở nông thôn? (4)
EVN lỗ nặng, lương vẫn gần 30 triệu/tháng! (4)
Bảo vệ thương hiệu quốc gia: Khó ngay trên sân nhà (3)
EVN kêu khổ vì bù lỗ giá điện cho người giàu (3)
Thua lỗ, EVN than thiếu tiền thưởng Tết ! (3)
Bất ngờ với ý́ tưởng của Cuộc thi kinh tế xanh 2011 (2)
Hôm nay, hàng loạt chính sách mới có hiệu lực (2)
EVN gặp bất lợi khi bất ngờ tăng giá điện (2)


© 2004-2012 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612