|
| Tỷ phú Lakshmi Mittal |
| |
(VnMedia) - Trong danh sách tỷ phú thế giới vừa được công bố của Forbes, có hơn 40% tỷ phú thua lỗ và cũng từng đó số tỷ phú kiếm lời lớn năm qua. Thậm chí số tài sản bình quân họ kiếm được và mất đi cũng tương đương nhau. Có lẽ thời điểm thị trường biến động đúng là cơ hội để tiền chảy từ túi người này sang túi người khác.
Kẻ khóc
Có ít nhất là 441 người trong tổng số hơn 1.000 tỷ phú muốn quên đi 12 tháng qua. Có người thua lỗ 100 triệu USD trong khi có người thiệt hại đến 10,4 tỷ USD. Bình quân những tỷ phú này mất 747 triệu USD/người.
Dưới đây là năm người nghèo đi đáng kể nhất năm qua:
5. Maria-Elisabeth Schaeffler (Đức)
Tài sản của bà giảm 7,8 tỷ USD do số nợ khổng lồ của tập đoàn làm ăn chật vật Schaeffler Group, nơi bà đồng sở hữu cùng với con trai. Khoản nợ này chủ yếu do việc công ty mua lại Continental AG trị giá 15 tỷ USD hồi năm 2008. Sau một cuộc tái cơ cấu tốn kém năm 2009, Schaeffler Group vẫn còn một khoản nợ đáng kể trên bảng cân đối kế toán.
4. Vladimir Lisin (Nga)
Ông trùm ngành thép Nga Vladimir Lisin mất 8,1 tỷ USD. Hiện tài sản của ông là 15,9 tỷ USD. Nguyên nhân chính là do cổ phiếu của tập đoàn thép lớn thứ 3 nước Nga lao dốc liên tục. Thêm vào đó là nguyên nhân giá thép biến động thất thường và mức tăng trưởng thấp hơn dự đoán của công ty.
3. Oleg Deripaska (Nga)
8 tỷ USD là số tiền đã bốc hơi của Deripaska, khiến tài sản của ông giảm gần một nửa, chỉ còn 8,8 tỷ USD. Sau đợt IPO thành công năm 2010, cổ phiếu của hãng sản xuất nhôm United Co. Rusal đã giảm hơn 50% giá trị. Điều này chủ yếu là do giá nhôm thế giới trượt giảm mạnh cũng như triển vọng tăng trưởng u ám trước sự sụt giảm về nhu cầu tiêu dùng của Trung Quốc cũng như của cả thế giới.
2. Shashi & Ravi Ruia (Ấn Độ)
Đứng thứ hai trong danh sách mất tiền là hai anh em nhà Ruia, với 8,8 tỷ USD thiệt hại trong năm qua. Tài sản của họ chỉ còn 7 tỷ USD sau khi giá cổ phiếu công ty năng lượng Essar Energy giảm tới 75%. Hai anh em họ đã bị chính quyền điều tra về số cổ phần họ nắm giữ tại Loop Telecom, một công ty do anh vợ của họ quản lý. Những lời buộc tội từ phía cơ quan cảnh sát đã khiến các nhà đầu tư hoảng hốt và kéo giá cổ phiếu Essar Energy giảm thê thảm.
1. Lakshmi Mittal (Ấn Độ)
Người đứng đầu trong danh sách không vui này là ông chủ nổi tiếng của tập đoàn thép lớn nhất thế giới Lakshmi Mittal. Tài sản của ông mất tới 10,4 tỷ USD, còn lại 20,7 tỷ USD. Cổ phiếu của tập đoàn ArcelorMittal đã chịu chung số phận với các công ty thép khác trong năm qua do nhu cầu thấp, chi phí tăng. Mặc dù vậy, ông vẫn duy trì vị trí là người giàu thứ 3 ở châu Á.
Người cười
Trong số 1.098 tỷ phú của năm ngoái, có 460 người đã kiếm lợi được trong năm 2011. Bình quân mỗi người trong số họ có thêm khoảng 738 triệu USD.
1. Ricardo Salinas Pliego và gia đình (Mexico)
Đây là tỷ phú kiếm bộn nhất năm qua với gia tài tăng hơn gấp đôi từ mức 8,2 tỷ USD lên 17,4 tỷ USD. Ngay lập tức ông nhảy vọt từ vị trí 112 lên vị trí thứ 37 trên bảng xếp hạng. Phần lớn số lợi nhuận này là từ sự tăng giá đáng kinh ngạc của cổ phiếu tập đoàn bán lẻ đồ điện máy gia dụng Grupo Elektra. Tốc độ tăng doanh số cao cùng với sự mua bán cổ phần giữa các tập đoàn đã đẩy giá cổ phiếu Elektra tăng gấp đôi chỉ trong một năm.
2. Georgina Rinehart (Australia)
Nữ tỷ phú ngành mỏ Georgina Rinehart cũng tăng gấp đôi tài sản của mình từ mức 9 tỷ lên 18 tỷ USD trong năm qua. Bà được coi là người phụ nữ giàu nhất châu Á – Thái Bình Dương sau khi ký hợp đồng bán 15% cổ phần mỏ quặng sắt chưa khai thác Roy Hill ở miền Tây nước Úc cho tập đoàn thép Posco của Hàn Quốc. Giá trị hợp đồng này lên đến 10 tỷ USD. Có thông tin cho rằng bà có thể là người giàu nhất thế giới, vượt qua cả Caslos Slim nếu tất cả các mỏ bà đang có được niêm yết. Tuy nhiên khối tài sản khổng lồ này đang bị đe dọa bởi vụ kiện tụng từ 3 trong số 4 người con của bà.
3. Cheng Yu-tung (Hồng Kông)
Cheng đã kiếm thêm 7 tỷ USD trong năm qua, nâng tổng số tài sản lên 16 tỷ USD. Hồi tháng 12 năm 2011, chuỗi cửa hàng trang sức đá quý làm ăn phát đạt Chow Tai Fook của ông đã lên sàn chứng khoán, đem lại cho ông số lượng cổ phiếu trị giá tới hơn 10 tỷ USD. 4. Antonio Ermirio de Moraes (Brazil)
Tài sản của Ermirio de Moraes tăng thêm 6,9 tỷ USD trong năm qua, sau khi có tin cho biết ông sở hữu 100% tập đoàn Grupo Votorantim. Đây là tập đoàn công nghiệp lớn của Brazil, với rất nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau từ sản xuất công nghiệp cho đến tài chính ngân hàng. Năm qua, tập đoàn đã tăng trưởng vững nhờ hai ngành xi măng và sản xuất giấy, bột giấy. Tổng số tài sản của ông hiện là 12,2 tỷ USD. Tuy nhiên, việc tài sản công bố của ông tăng mạnh như vậy chủ yếu là do ông thừa nhận mình thực sự nắm giữ số cổ phiếu mà trước kia được cho là của những người chị em trong gia đình.
5. Amancio Ortega (Tây Ban Nha)
Ông chủ hãng thời trang Zara năm qua thu được 6,5 tỷ USD, nâng tổng tài sản lên 37,5 tỷ USD. Mặc dù ông tuyên bố về hưu trong tháng 1 nhưng cổ phiếu của Inditex vẫn tăng 25% trong năm qua. Trong 3 tháng đầu năm 2011, doanh số của tập đoàn đạt hơn 12 tỷ USD và lợi nhuận ròng đạt trên 1,5 tỷ USD.
Hoàng Yến - (tổng hợp)
|