Nhập cảnh không giấy phép một con vịt vào Hong Kong sẽ bị phạt 6.440 USD, một quy định gay gắt được áp dụng sau khi những vụ tử vong do cúm gia cầm đầu tiên trên thế giới xuất hiện tại đây 15 năm trước. Phạt tiền gấp 50 lần nếu lái các phương tiện giao thông thải nhiều khói bụi cũng là một trong những giải pháp làm giảm ô nhiễm không khí tại thành phố này.
Tuy nhiên, thất bại trong việc hạn chế lượng xe buýt cũng như xe tải quá đát trên đường phố Hong Kong là một nguyên nhân chính gây ra tình trạng ô nhiễm không khí dẫn đến cái chết của 3000 trẻ mỗi năm. Trong khi đó, theo tài liệu của tổ chức y tế thế giới WHO, dịch H5N1 chỉ cướp đi sinh mạng của 350 người trên toàn thế giới kể từ năm 1997.
"Con người thường không nhận ra rằng ô nhiễm không khí có thể gây ung thư, bệnh tim mạch và các bệnh về hô hấp", ông Carlos Dora, điều phối viên của tổ chức Môi trường và sức khỏe cộng đồng cho biết. Theo thống kê của tổ chức này thì hàng năm, số người chết do ô nhiễm không khí trên toàn cầu lên tới con số 1,3 triệu.
Trưởng đặc khu kinh tế Hong Kong Donald Tsang sau 7 năm công tác đã rời thành phố - nơi được cho là có thị trường chứng khoán giá trị nhất thế giới, là nơi thực hiện ba vụ IPO lớn nhất trong lịch sử, và là thị trường kinh doanh tiềm năng nhất hành tinh. Rất nhiều doanh nhân cũng như quan chức đã phải chuyển đến thành phố cũng như đất nước khác chỉ vì tình trạng ô nhiễm. Giờ đây, Hong Kong nhận được một "kỷ lục"mới, trung tâm tài chính ô nhiễm nhất thế giới.
Theo dữ liệu của tổ chức y tế thế giới, New York, London, Tokyo, Singapore là những thành phố sạch và họ đang nỗ lực trong việc kết hợp phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường.
Kể từ khi Trung Quốc mở của nền kinh tế và thực hiện chính sách đầu tư thông thoáng để thu hút vốn nước ngoài, Hồng Kông trở thành trung tâm phát triển kinh tế của nước này. Cũng từ đây thì tình hình ô nhiễm đã biến thành nhân tố ngăn cản những thành quả kinh tế đã đạt được.
Chính quyền Hong Kong đã "cẩn thận đánh giá những tác động kinh tế và xã hội" nhằm thắt chặt các quy định về chất lượng không khí.
Hong Kong, với mô hình của "một thị trường lớn, chính quyền nhỏ", đã cho phép các ngành công nghiệp như dịch vụ tài chính và phát triển bất động sản phát triển mạnh, tạo nguồn thuế cho chính phủ lên đến 595 tỷ đô la Hong Kong. Nó cũng đã tạo ra xã hội bất bình đẳng nhất ở châu Á, nơi mà 10% người nghèo nhất kiếm được mức lương trung bình là 3.500 đô la Hong Kong/tháng trong quý III năm ngoái.