Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

EVN được quyền tăng giá điện thêm 5%
Cập nhật lúc 09h16" , ngày 30/06/2012

(VnMedia) – "Nếu trong thời gian tới có tăng giá điện, thì việc điều chỉnh này luôn dựa trên những số liệu đã được kiểm toán về hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN)".

Đó là chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng tại buổi tọa đàm trực tuyến “Triển khai Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 - Những vấn đề cần tháo gỡ", vừa diễn ra vào hôm qua (28/6), tại Hà Nội.

>> Thiếu điện là do… không đủ vốn

EVN được quyền tăng giá điện thêm 5%

Theo Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng, trong cơ chế phát triển thị trường điện, Quốc hội và Chính phủ xác định phải từng bước điều chỉnh theo cơ chế thị trường. Trong đó, ít nhất là giá điện sẽ không thấp hơn giá thành. Bởi nếu giá điện thấp hơn giá thành, thì các đơn vị điện lực lỗ, Ngân sách Nhà nước không thể bù lỗ mãi cho các đơn vị.

Cũng theo Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng, trong Quyết định số 24/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành về thị trường điện, khi các thông số đầu vào cơ bản thay đổi như giá than, xăng, tỷ giá, cơ cấu nguồn phát thay đổi như do hạn hán… thì được điều chỉnh giá điện. Nếu điều chỉnh ở mức 5% thì EVN có quyền đề xuất và tăng hoặc giảm theo biến động, còn trên 5% thì phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 Ảnh minh họa

 Theo quy định EVN được quyền tăng giá điện 5%


Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cho biết thêm, kể từ 1/7 tới đây, thị trường phát điện cạnh tranh được khởi động. Theo đó nguồn điện sẽ chính thức huy động từ các nhà máy, việc thanh toán tiền điện cho nhà máy cũng thực hiện theo bản chào của họ. Có thể nói, đây là bước đi đầu tiên để chúng ta tiến tới một thị trường cạnh tranh, gọi là thị trường bán lẻ cạnh tranh.

Riêng về mô hình phát triển thị trường này, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cũng cho biết, trong Quyết định 26 của Thủ tướng Chính phủ về thị trường điện lực Việt Nam đã chỉ rõ, từ nay đến 2014 sẽ vận hành thị trường phát điện cạnh tranh. Từ 2014 đến 2022 vận hành thị trường bán buôn cạnh tranh. Từ năm 2022 sẽ có thị trường bán lẻ cạnh tranh. "Khi thiết kế lộ trình này, các cơ quan đã tham khảo kinh nghiệm nhiều nước như Australia, New Zealand, các nước ASEAN, Mỹ, Anh, Ireland…. Tất nhiên, phải tính tới đặc thù của Việt Nam để thiết kế cho phù hợp", Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng nói.

Đồng tình về quan điểm này, ông Dương Quang Thành – Phó Tổng giám đốc EVN cho biết, Quyết định 24 của Thủ tướng Chính phủ có quy định 3 yếu tố đầu vào thay đổi sẽ dẫn đến điều chỉnh giá điện, gồm nhiên liệu đầu vào, tỷ giá và cơ cấu nguồn điện.

Các số liệu của EVN đều minh bạch

Liên quan đến những thông tin trong giá điện, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng chia sẻ, có thể người tiêu dùng cũng như người dân nghi ngờ vào sự minh bạch của việc hạch toán cũng như giá điện hiện nay. Nhưng tôi xin thông báo với mọi người rằng, hàng năm, các báo cáo tài chính của EVN đều được kiểm toán Nhà nước hoặc là kiểm toán độc lập rà soát kiểm tra, đánh giá. Trên cơ sở các số liệu đã được kiểm toán, các cơ quan có thẩm quyền sẽ vào kiểm tra, khi đó giá điện mới có thể được điều chỉnh.

"Trong thời gian tới, khi Quốc hội phê duyệt Luật sửa đổi một số điều của Luật Điện lực hiện nay, với việc hình thành và phát triển các cấp độ của thị trường điện lực. Cùng với nó là việc tái cơ cấu ngành điện với rất nhiều thành phần kinh tế khác nhau tham gia vào vận hành, giúp tính minh bạch ngày càng hiệu quả, năng suất lao động của ngành điện cũng được tăng lên. Hy vọng giá điện sẽ ở mức mà tất cả chúng ta có thể chấp nhận được", Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng chia sẻ.

Trong khi đó, theo ông Phan Ngọc Quang - Phó  Vụ trưởng Vụ Đầu tư - Bộ Tài chính cũng cho rằng, ngay trong Quyết định 24 của Thủ tướng Chính phủ về thị trường điện đã quy định, ngoài việc tham gia kiểm toán của các tổ chức kiểm toán độc lập, trước khi điều chỉnh giá điện. Cùng với đó, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính đều phải kiểm soát lại báo cáo tài chính của EVN, đánh giá đầy đủ nguyên nhân khách quan, chủ quan để quyết định vấn đề tăng, giảm giá điện trong mỗi thời điểm.

“Ngay cả trong trường hợp chúng ta có xác định được nhân tố làm tăng giá điện, nhưng những yếu tố chung của nền kinh tế chưa cho phép, chưa chắc đã quyết định được vấn đề này”, ông Quang nói.


Yến Nhi

 

Các tin khác:
    Singapore khai trương công viên trị giá 1 tỷ đô la(29/06/2012)
    Không công ty nào mạo hiểm nhận thầu Trung Quốc(29/06/2012)
    Thiếu điện là do… không đủ vốn(28/06/2012)
    Những CEO nổi tiếng nhất ngành công nghiệp sex(28/06/2012)
    Singapore Airlines giảm giá 58% bay quốc tế(27/06/2012)
    Khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU(27/06/2012)
    Thời điểm "vàng" để mua nhà tại Singapore(27/06/2012)
    Chính thức phát điện cạnh tranh từ 1/7(26/06/2012)
    Vàng miếng đã hết thời?(25/06/2012)
    Tăng cường giám sát chất lượng hàng hoá(25/06/2012)
 Đọc nhiều nhất
Hôm nay, nhiều qui định quan trọng có hiệu lực
Những CEO nổi tiếng nhất ngành công nghiệp sex
Những công ty “sống khoẻ” trong khủng hoảng
Bất hạnh của các tỷ phú: Ngộ độc...tiền !
Tranh cãi con số thực nợ xấu ngân hàng
Top 3 doanh nghiệp Việt kinh doanh hiệu quả nhất
“Nóng cao điểm” với giảm giá 50% cả ngày 25/6
Không công ty nào mạo hiểm nhận thầu Trung Quốc
Nhiều tranh luận quanh vốn trái phiếu Chính phủ
Nợ xấu ngân hàng: “Cục máu đông” của nền kinh tế
Phản hồi nhiều nhất
Lương mới, bất cập vẫn cũ (4)
Choáng thu nhập “siêu khủng” của doanh nhân Việt (4)
Sốc mức lương “bèo” của doanh nhân Việt (4)
Bộ Tài chính: Không thu thêm phí dùng hạ tầng giao thông (3)
Dân phập phồng sợ sự cố sông Tranh 2 (2)
Xăng lãi gần 2.000 đồng/lít là có thật (2)
Không công ty nào mạo hiểm nhận thầu Trung Quốc (2)


© 2004-2012 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612