|
(VnMedia) - Những người giàu có trên thế giới đã lợi dụng kẽ hở của luật pháp giấu số tiền ít nhất là 21.000 tỷ USD trong các tài khoản ở nước ngoài, nhằm mục đích trốn thuế. Đây là số tiền tương đương GDP của cả Mỹ và Nhật cộng lại.
Đây là kết quả từ báo cáo có tên The Price of Offshore Revisited của tổ chức minh bạch kinh tế Tax Justice Network. Báo cáo này cho biết có khoảng 21.000 tỷ đến 32.000 tỷ USD đang được giấu ở những nước có mức thuế thu nhập thấp như Thuỵ Sĩ hay Cayman Islands. Sở dĩ đây mới chỉ được coi là con số thấp nhất là do báo cáo mới tính đến các khoản tiền gửi trong ngân hàng và đầu tư, chưa kể đến các tài sản khác như nhà đất, du thuyền. Phần lớn số tiền này thuộc về số ít ỏi những người siêu giàu. Khoảng 10.000 tỷ USD đang được cất giấu thuộc về chỉ 92.000 người, tương đương 0,001% dân số thế giới.
Chính các ngân hàng và công ty đầu tư đã tạo cơ hội cho những người giàu và các tập đoàn lớn lợi dụng kẽ hở luật pháp và mức chênh lệch thuế giữa các quốc gia. Số tài sản này được bảo vệ bởi một đội ngũ chuyên gia nhiệt tình, được trả lương rất cao của các ngân hàng tư nhân, công ty luật, kế toán và đầu tư. Theo nghiên cứu của James Henry, cựu kinh tế trưởng tại McKinsey và là một chuyên gia về thuế, nhóm 10 ngân hàng tư nhân hàng đầu, bao gồm cả UBS và Credit Suisse của Thuỵ Sĩ, Goldman Sachs của Mỹ quản lý khoảng 4.000 tỷ USD vào năm 2010.
Báo cáo đã phân tích chi tiết số liệu từ rất nhiều nguồn khác nhau, như Ngân hàng Thanh toán quốc tế (BIS), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) và nhiều chính phủ.
Trốn thuế - lỗ hổng của kinh tế thế giới Câu chuyện về tài khoản ở nước ngoài và thủ đoạn trốn thuế gần đây đã trở thành mối lo ngại lớn của các quốc gia trên thế giới. Nhiều chính phủ, gồm cả Đức, sẵn sàng trả tiền để lấy thông tin trốn thuế từ các ngân hàng. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ, các thành viên đảng Dân chủ đã buộc tội ứng cử viên của Đảng Cộng hoà Mitt Romney che giấu một phần tài sản ở trong các ngân hàng nước ngoài để trốn thuế. Phía Romney đã bác bỏ và coi đây là lời buộc tội cá nhân vô căn cứ.
Theo Tax Justice Network, hầu hết các quốc gia đều bị thiệt hại từ những khoản trốn thuế này. Tuy nhiên, các quốc gia châu Phi vùng gần Sahara và các nước có nguồn dầu mỏ dồi dào như A rập Xê út chịu thiệt hại đặc biệt nặng nề. Trong một số trường hợp, tổng giá trị của các tài sản trốn thuế vượt quá cả mức nợ nước ngoài của các quốc gia đó.
”Điều bất công là số tiền chỉ thuộc về một số ít những người giàu nhưng gánh nặng nợ nước ngoài lại đè nặng lên vai của tất cả mọi người dân tại quốc gia đó”, ông Henry cho biết.
“Các khoản trốn thuế khổng lồ này đủ sức tạo ra những thay đổi đáng kể đối với tình hình tài chính ở nhiều nước”, ông Henry nói. Đây cũng chính là “lỗ hổng cực lớn” trong nền kinh tế thế giới. “Kết quả này cho thấy một thất bại lớn của chúng ta: Đó là sự mất công bằng thực sự lớn hơn nhiều so với những con số chính thức”. Thế nhưng, nhìn từ góc độ khác, ông Henry cho rằng nghiên cứu này cũng chỉ ra mặt tích cực. “Thế giới vẫn còn một nguồn tài chính khổng lồ có thể được huy động để giải quyết tình trạng khủng hoảng hiện nay”.
Theo báo cáo, khoảng 500 tỷ USD đã rời khỏi nước Nga kể từ đầu những năm 1990 khi nền kinh tế mở cửa. A rập Xê út có khoảng 197 tỷ USD đã "ra đi" kể từ những năm 1970 và Nigeria là 196 tỷ USD.
Hoàng Yến - (theo Guardian)
|