|
(VnMedia) - Một cậu học sinh 12 tuổi ngày hôm qua đã mặc váy đi học để phản đối quy định “phân biệt đối xử” về đồng phục của nhà trường. Chris cho rằng thật bất công khi các nữ sinh có thể mặc váy khi trời nóng bức còn nam sinh thì không được mặc quần soóc.
Chris giải thích cho hành động phản đối của mình :"Trong suốt mùa hè, nữ sinh được mặc váy còn nam sinh thì không được mặc quần soóc. Đây là một sự phân biệt đối xử". Điều này, theo cậu, đã ảnh hưởng lớn để khả năng tập trung và tiếp thu bài giảng tại lớp. Theo bảng nội quy đồng phục của trường Impington Village College (Cambridge, Anh), học sinh bắt buộc phải mặc “quần dài may đo màu đen trơn hoặc váy dài đến đầu gối không xẻ”, tuy nhiên không nói rõ về giới tính. Điều này có nghĩa là quần soóc bị cấm. Chris nói "Tôi thấy mặc quần soóc cũng như mặc váy, chỉ khác đường may liền ở giữa. Vậy tại sao chúng lại bị cấm ".
 | Chris Whitehead, và các bạn cùng trường giương cao biểu ngữ phản đối |
Chris đã mượn chiếc váy của chị mình, mặc đến trường với sự hộ tống của 30 bạn cùng trường, tay giương cao hàng loạt biểu ngữ “Quần soóc cho mát, phản đối quần dài”, “Quần ngắn vì mục đích lâu dài”, “Chân tôi không làm sao cả”…
Ngôi trường có 1368 học sinh này được đánh giá là trường loại tốt. Nội quy đồng phục nghiêm khắc và chặt chẽ đã được ban hành hai năm trước với sự tư vấn của các phụ huynh và giáo viên.
Bảng nội quy của trường rất chi tiết, trong đó quy định rõ về quần áo, giày dép, thắt lưng, nữ trang, mũ, găng… Chẳng hạn học sinh chỉ được đi loại giày đen không có logo, không pha màu, không đường viền, không cao gót. Các loại sandal, boots, giày thể thao đều bị cấm. Học sinh có thể mặc áo khoác, đội mũ, khăn quàng, đi găng tay đến trường nhưng không được mang chúng trong lớp học và trong thư viện. Các loại đồ jean, quần nhung, kẻ sọc, có túi, quần legging, lửng đều bị cấm. Học sinh chỉ được trang điểm hết sức giản dị, đeo khuyên và vòng cổ không quá lộ, cầm đeo nhẫn hoặc vòng tay. Tất và thắt lưng cũng phải tối màu, trơn, không được quá rộng hay chật.
Mẹ cậu bé, một giáo viên dạy toán cho biết :“Tôi thấy mừng vì Chris đã hành động theo những gì thằng bé thấy đúng - điều này nhà trường luôn khuyến khích, vì thế nó chỉ làm theo những gì đã được giáo dục”.
Bố cậu bé, một chủ nhà xuất bản còn nói thêm :”Đó thật là một ý tưởng sáng tạo và giàu trí tưởng tượng. Tôi đã rất lo về việc nó sẽ gặp rắc rối ở trường nhưng thằng bé chỉ nhún vai không quan tâm”.
Thầy hiệu trưởng Robert Campbell của ngôi trường nói :"Quy định về đồng phục của chúng tôi không yêu cầu riêng biệt về trang phục nam hay nữ, vì vậy, chúng tôi không hề phân biệt đối xử. Và Chris cũng hoàn toàn có quyền mặc váy”.
"Tuy nhiên Chris đã nêu ra một vấn đề mang tính quy định. Tôi nghĩ có thể bắt đầu xem xét lại quy định về đồng phục vào tháng 9 tới".
Phát ngôn viên của Uỷ ban Bình đẳng và quyền con người ở Anh cho biết “Không thể nói sự khác biệt trong quy định về đồng phục nam hay nữ là đúng hay sai về mặt pháp lý, điều này chỉ có thể được quyết định bởi toà án. Nhưng trường học nên có những quy định linh hoạt hơn và cân nhắc đến nhu cầu của học sinh”.
Dương An - (theo DM)
|