|
(VnMedia) - Ngày 17/6 tại Khu liên hợp sản xuất và lắp ráp ôtô Chu Lai - Trường Hải, Quảng Nam, công ty ôtô Trường Hải đã khánh thành giai đoạn 1 nhà máy chuyên sản xuất xe buýt Thaco - thương hiệu xe buýt Việt đầu tiên trên thị trường ôtô Việt Nam. Nhà máy Thaco Bus được khởi công từ ngày 14/5/2010, trên diện tích 15 ha, tổng số vốn 600 tỷ đồng và chia làm hai giai đoạn, giai đoạn 1 có tổng số vốn đầu tư 400 tỷ đồng. Khi đi vào hoạt động tính từ thời điểm khánh thành giai đoạn 1, nhà máy có công suất 1.500 xe/năm, giải quyết việc làm cho hơn 600 lao động địa phương.
 | Cắt băng khánh thành nhà máy Thaco Bus |
Nhà máy sẽ sản xuất các dòng sản phẩm xe khách, xe khách giường nằm mang tên Thaco Mobihome, Thaco County, Thaco Areo Town...từ 18-51 chỗ ngồi, xe buýt 30-80 chỗ. Đây là những sản phẩm có chất lượng, công nghệ cao, tiện nghi hiện đại và đặc biệt tỷ lệ nội địa hoá lên tới 40-46%. Ngoài ra nhà máy còn thiết kế và sản xuất xe chuyên dụng cho nhu cầu y tế, lưu diễn nghệ thuật...cũng như thực hiện nhiều dịch vụ sửa chữa lớn, cải tạo nâng cấp nội ngoại thất...
Được biết từ năm 2006, Trường Hải đã sản xuất xe khách giường nằm đầu tiên và từ đó đến nay, đã có hơn 1.000 sản phẩm được tung ra thị trường, trở thành phương tiện chính yếu phục vụ hành khách đường dài với thị phần chiếm tới 95%.
 | Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng khẳng định Trường Hải là niềm tự hào của công nghiệp ôtô Việt Nam. |
Phát biểu tại buổi lễ, Uỷ viên trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết, Trường Hải là công ty ôtô Việt Nam đầu tiên và duy nhất sản xuất lắp ráp cả 3 mảng sản phẩm: xe du lịch, xe tải, xe khách xe buýt và đều đã đạt được những thành công đáng tự hào. Đặc biệt, đây cũng là công ty ôtô có mức nội địa hoá cao nhất so với tất cả các công ty sản xuất lắp ráp ôtô tại Việt Nam, với mức từ 16% với xe du lịch, 33% với xe tải và 40-46% với xe buýt, xe khách.
 | Xe khách giường nằm sản xuất tại nhà máy Thaco Bus |
Bộ trưởng cũng nhấn mạnh những khó khăn thách thức thời gian tới rất lớn, khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào kinh tế thế giới. Tuy nhiên, Bộ trưởng hy vọng và tin tưởng Trường Hải sẽ tiếp tục thành công nhờ hướng đi đúng đắn, sự năng động sáng tạo, sự giúp đỡ của các cấp chính quyền, nhân dân.
Hữu Thọ - tin, ảnh
|