|
(VnMedia) - Chỉ còn 6 ngày nữa là giải Ngoại hạng Anh 2011 - 2012 sẽ chính thức khởi tranh. Trong khi các đội bóng lớn như Man Utd, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Man City đều đặt mục tiêu gặt hái thành công lớn trong năm nay thì giải Ngoại hạng Anh cũng đang chờ đợi những "ngựa ô" xuất hiện từ luồng gió mới của các tân binh. Queen Park Rangers – Giấc mơ chinh phục đỉnh cao Sân nhà: Loftus Road Stadium với sức chứa 18.682 khán giả
Độ tuổi trung bình của đội bóng: 27 tuổi Thành lập: 1882 Chủ tịch: Flavio Briatore HLV: Neil Warnock
Kết thúc giải Championship (hạng Nhất nước Anh) năm ngoái, Queen Park Rangers cán đích ở vị trí số 1 và phần thưởng chính là tấm vé lên chơi giải Ngoại hạng Anh năm nay.  | Liệu các cầu thủ Queen Park Rangers có thể tạo "chấn động" tại giải Ngoại hạng Anh? |
Sau khi đăng quang tại giải hạng Nhất, đoàn quân HLV Neil Warnock đã được lên chơi tại giải đấu cao nhất nước Anh – giải Ngoại hạng sau bao năm chờ đợi. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo Queen Park Rangers, HLV Warnock và các học trò sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức ở “sân khấu lớn” – nơi không có chỗ cho những đội bóng ít tham vọng và quyết tâm.
Trong những “tân binh” giải Ngoại hạng Anh năm nay, Queen Park Rangers được đánh giá là đội bóng có thực lực nhất. Dù không có tiềm lực về kinh tế như những “đại gia” đang chơi ở giải Ngoại hạng Anh nhưng chiến lược tăng cường lực lượng của Queen Park Rangers lại khá… khoa học. Ban lãnh đạo của Queen Park Rangers cũng như HLV Warnock luôn tập trung vào những đội bóng vừa tụt hạng để mời chào những cầu thủ có chất lượng. Vừa qua, Queen Park Rangers đã có được chữ ký của cầu thủ Campell của Blackpool, cầu thủ Kieron Courtney Dyer và Daniel Gabbidon từ West Ham hay như cầu thủ Wayne Routledge từ Newcastle cũng đang trong giai đoạn thương thảo hợp đồng chuyển nhượng… Những cầu thủ này tuy chưa phải là ngôi sao nhưng dẫu sao họ cũng sẽ là niềm hy vọng của Queen Park Rangers ở giải Ngoại hạng Anh năm nay. Thành công của đội chủ sân Loftus Road năm ngoái là kết quả của sức mạnh tập thể và tham vọng lên chơi ở giải đấu cao nhất của “xứ sở sương mù”. HLV Warnock đã xây dựng cho Queen Park Rangers một tập thể đoàn kết và ngôi sao lớn nhất tại sân Loftus chính là toàn thể đội bóng và cổ động viên “cầu thứ 12”. Liệu “ông vua” của giải hạng Nhất Queen Park Rangers có thể trở thành “ngựa ô” tại giải Ngoại hạng Anh năm nay. Lực lượng hiện tại: Thủ môn: Paddy Kenny, Radek Cerny, Elvijs Putnins Hậu vệ: Bradley Orr, Clint Hill, Fitz Hall, Daniel Gabbidon, Kaspars Gorkss, Matthew, Connolly, Peter Ramage, Daniel Olusola Shittu, Michael Harriman, Gary Borrowdale Tiền vệ: Shaun Derry, Adel Taarabt, Kieron Courtney Dyer, Alejandro Faurlin, Akos, Buzsaky, Lee Cook, Gavin Mahon, Tommy Smith, Petter Vaagan Moen, Hogan Ephraim, Michael Doughty, Bruno Lanca De Andrade, Bruno Andrade, Matteo Alberti Tiền đạo: Heidar Helguson, Jamie Mackie, Patrick Agyemang, Rob Hulse, Ray Jones, Georgios Tofas, Dudley Campbell, Jay Bothroyd Mới gia nhập: Campell (Blackpool), Kieron Courtney Dyer và Daniel Gabbidon (West Ham), Wayne Routledge (Newcastle)
Phong độ thi đấu trong thời gian vừa qua | Giao hữu | 06/08/11 | LutonTown | 3-1 | QueensPark Rangers | Giao hữu | 03/08/11 | CrawleyTown | 2-4 | QueensPark Rangers | Giao hữu | 31/07/11 | Atalanta | 1-1 | QueensPark Rangers | Giao hữu | 28/07/11 | Cesena | 1-0 | QueensPark Rangers | Giao hữu | 21/07/11 | Plymouth Argyle | 0-1 | QueensPark Rangers | Giao hữu | 16/07/11 | Harrow Borough | 0-1 | QueensPark Rangers |
NorwichCity – Viết tiếp câu chuyện cổ tích Sân nhà: Carrow Road Stadium với sức chứa 26.030 khán giả Độ tuổi trung bình của đội bóng: 25 tuổi Thành lập: 1902 Chủ tịch: Roger Munby HLV: Paul Lampert Là Á quân giải hạng Nhất, NorwichCity đã giành quyền lên chơi tại giải Ngoại hạng Anh năm nay. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, thành tích cao nhất của Norwich City là lọt vào bán kết FA Cup trong những năm 1959, 1989, 1992. Ngoài ra, NorwichCity cũng đã tạo được ấn tượng tốt khi thi đấu tại giải UEFA mùa giải 1993 – 1994.  | Các CĐV Norwich đang chờ đợi đội bóng thân yêu có thể làm nên điều kỳ diệu. |
Cũng như những “tân binh” khác, NorwichCity đã đặt mục tiêu trụ hạng ở mùa giải năm nay ngay khi giải Ngoại hạng Anh còn chưa khởi tranh. Đối với đội bóng tầm trung như Norwich, việc bỏ ra những khoản tiền lớn để chiêu mộ ngôi sao là việc không thể. Do đó, HLV Paul Lampert luôn tập trung vào những cầu thủ ở một số CLB tên tuổi như Arsenal, Man Utd, Leed United nhưng đang chuyển nhượng dưới dạng tự do.
Đội chủ sân Carrow đang gấp rút thương thảo với Henri Lansbury (Arsenal), Ritchie De Laet (Man Utd), Bradley Johnson (Leed United), Kyle Naughton (Tottenham)… với hy vọng sẽ có được sự phục vụ của những cầu thủ này mà không phải mất phí chuyển nhượng. Trong 3 “tân binh” lên chơi tại giải Ngoại hạng Anh năm nay, Norwich là đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất với 83 lần sút thủng lưới đối phương nhưng cũng là đội bóng để thủng lưới nhiều nhất (58 lần thủng lưới). Điều đó cho thấy, NorwichCity vẫn chưa có được đội hình ổn định, nhất là ở tuyến phòng ngự. Ở vòng đấu đầu tiên tại giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào cuối tuần này, NorwichCity sẽ có chuyến làm khách tới sân JJB của Wigan. Đây là sẽ thử thách đầu tiên của NorwichCity tại giải Ngoại hạng Anh năm nay và đối thủ của họ cũng không quá mạnh. Đối với Norwich, việc gặp những đội bóng trung bình tại giải Ngoại hạng Anh như: Wigan, Newcastle, StokeCity, Sunderland… là cơ hội để họ có thể giành điểm và hoàn thành mục tiêu trụ hạng càng sớm càng tốt. Lực lượng hiện tại: Thủ môn: John Ruddy, Declan Rudd Trung vệ: Russell Martin, Adam Drury, Zak Whitbread, Leon Barnett, Elliott Ward, Marc Tierney, Ritchie De Laet, Kyle Naughton, Steven Smith Tiền vệ: Bradley Johnson, Andrew Lawrence Crofts, Andrew Surman, Anthony Pilkington, Wesley Hoolahan, David Fox, Elliott Bennett, Korey Smith, Simon Lappin, Stephen Hughes, Anthony McNamee Tiền đạo: Steve Morison, James Vaughan, Grant Holt, Simeon Jackson, Chris Martin, Aaron Wilbraham, Cody McDonald, Oli Johnson Mới gia nhập: Kyle Naughton, Anthony Pilkington, Bradley Johnson, Ritchie De Laet, Đang thương thảo hợp đồng: Luke Daley, Henri Lansbury Phong độ thi đấu trong thời gian vừa qua | Giao hữu | 06/08/11 | NorwichCity | 3-0 | Parma | Giao hữu | 04/08/11 | NorwichCity | 1-1 | Zaragoza | Giao hữu | 30/07/11 | Coventry | 0-3 | NorwichCity | Giao hữu | 29/07/11 | Southend United | 0-0 | NorwichCity | Giao hữu | 27/07/11 | CrystalPalace | 1-0 | NorwichCity |
SwanseaCity – Không lên hạng để dạo chơi Sân nhà: Liberty Stadium với sức chứa 20.520 khán giả
Độ tuổi trung bình của đội bóng: 26 tuổi Thành lập: 1912 Chủ tịch: Huw Jenkins HLV: Brendan Rodgers May mắn lên chơi giải Ngoại hạng Anh sau khi đá play-off (đánh bại Nottingham Forest với tỷ số 3-1, chiến thắng Reading với tỷ số 4-2), Swansea City đang sống trong những ngày tháng thăng hoa. Kể từ ngày thành lập, đây là lần đầu tiên SwaseaCity được góp mặt tại giải đấu cao nhất nước Anh – giải Ngoại hạng Anh.  | Tân binh Swansea City với tham vọng trở thành "ngựa ô". |
Thế nhưng, tham vọng của vị chủ tịch Huw Jenkins vẫn chưa dừng lại ở đó khi mong muốn SwaseaCity sẽ làm nên chuyện tại giải Ngoại hạng Anh năm nay. Liên tiếp những bản hợp đồng chuyển nhượng để đưa các cầu thủ mới về sân Liberty như: Leroy Lita (Middlesbrough), Wayne Routledge (Newcastle), Jose Filipe da Silva Moreira (Benfica), Steven Caulker (Tottenham). Ngoài ra, SwaseaCity cũng đang gấp rút thương thảo với một số cầu thủ dưới dạng chuyển nhượng tự do như: Darren Pratley (Bolton), Dorus de Vries (Wolve), Fabio Borini (Chelsea)…
Trong ngày khai mại giải Ngoại hạng diễn ra vào cuối tuần này, SwanseaCity sẽ có trận đấu hết sức khó khăn trên sân của ManCity. Đây sẽ là liều thuốc thử “nặng ký” cho những tham vọng của SwanseaCity ở giải Ngoại hạng Anh năm nay. Lực lượng hiện tại:
Thủ môn: Michel Vorm, David Cornell, Jose Filipe da Silva Moreira Hậu vệ: Ashley Williams, Neil Taylor, Steven Caulker, Alan Tate, Garry Monk, Angel Rangel, Joe Walsh, Daniel Alfei Tiền vệ: Ferrie Bodde, Leon Britton, Andrea Orlandi, Scott Sinclair, Nathan Dyer, Wayne Routledge, David Cotterill, Shaun Macdonald, Ryan Harley, Joe Allen, Mark Gower, Thomas Butler, Ashely Richards, Lee Lucas Tiền đạo: Craig Beattie, Danny Graham, Stephen Dobbie, Leroy Lita, Luke Isaac Moore, Casey Thomas Phong độ thi đấu trong thời gian vừa qua | Giao hữu | 06/08/11 | SwanseaCity | 3-0 | Real Betis | Giao hữu | 04/08/11 | SwanseaCity | 1-1 | Celtic | Giao hữu | 28/07/11 | SwanseaCity | 0-3 | FK Inter Baku | Giao hữu | 16/07/11 | Port Talbot | 0-0 | SwanseaCity | Giao hữu | 15/07/11 | Neath Athletic | 1-0 | SwanseaCity |
Anh Tú
|