Thứ bẩy, 14/04/2012     

Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Mới - nóng
Bí ẩn sau phản ứng thái quá của Mỹ với Triều Tiên
Vụ phóng tên lửa Triều Tiên sẽ bị trả đũa như thế nào?
Đến siêu cường số 1 thế giới cũng bất lực trước Triều Tiên
Bí mật lý do nhiều nước sợ tên lửa Triều Tiên
Bí ẩn đằng sau việc Iran "chống lưng" cho Syria
Đáng gờm sức mạnh quân sự Syria, Triều Tiên

Bí ẩn sau phản ứng thái quá của Mỹ với Triều Tiên
Cập nhật lúc 06h15" , ngày 14/04/2012 -

 

(VnMedia) - Trong suốt một tháng qua, kể từ khi Triều Tiên bất ngờ tuyên bố kế hoạch phóng tên lửa hồi giữa tháng 3 đến lúc tên lửa của nước này thực sự được phóng đi ngày hôm qua (13/4), Mỹ cùng với hai nước đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc đã có những phản ứng mạnh mẽ hơn thường lệ. Vậy, có hay không một nguyên nhân bí ẩn nào đó đằng sau việc Mỹ làm rùm beng lên về vụ phóng tên lửa lần này của Triều Tiên?

 

Hồi tháng trước, Bình Nhưỡng đã khiến các nước đi từ choáng váng đến lo ngại khi bất ngờ thông báo sẽ tiến hành một vụ phóng tên lửa đưa vệ tinh vào vũ trụ nhằm kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành – nhà sáng lập ra đất nước Triều Tiên.

 

Mặc dù Bình Nhưỡng liên tục khẳng định, vệ tinh mà họ phóng là một vệ tinh giám sát trái đất nhằm phục vụ công tác nghiên cứu hòa bình của nước này. Tuy nhiên, các nước, đặc biệt là Mỹ, Nhật, Hàn Quốc và nhiều thành viên EU, không tin vào lời khẳng định trên của Triều Tiên. Họ tin rằng, mục đích thực sự của vụ phóng tên lửa Triều Tiên là nhằm để nước này thử công nghệ tên lửa đạn đạo tầm xa vì xét về bản chất, một vụ phóng tên lửa đẩy vệ tinh không khác là mấy so với một vụ thử tên lửa đạn đạo tầm xa.

 

Phản ứng của các nước như Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc chắc chắn là phản đối mạnh mẽ kế hoạch phóng tên lửa của Triều Tiên. Đây là điều đã từng xảy ra cách đây 3 năm. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ, người ta sẽ thấy rằng, mức độ phản đối của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản với lần phóng tên lửa mới nhất ngày hôm qua của Triều Tiên có khác, có vẻ như mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn và liên quan nhiều đến các động thái quân sự hơn.

 

Ngoài những lời chỉ trích, cảnh báo và đe dọa như thường lệ, Nhật Bản và Hàn Quốc đều tuyên bố sẽ thẳng tay bắn hạ tên lửa của Triều Tiên nếu nó gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với họ. Và để đối phó với tên lửa Triều Tiên, Tokyo triển khai tới 7 hệ thống tên lửa đánh chặn PAC-3 tối tân ở Okinawa, Ishigaki và một số khu vực khác. Cùng với đó, Nhật Bản còn triển khai 3 tàu khu trục được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis thiện chiến và những tên lửa đánh chặn Standard Missile-3 ở biển Nhật Bản và vùng lãnh hải xung quanh Okinawa.

 

Trong khi đó, Mỹ vừa tăng cường những lời chỉ trích, đe dọa Triều Tiên vừa chuyển hệ thống radar tối tân nhất của nước này đến khu vực Thái Bình Dương để dò tìm và giám sát tên lửa của Triều Tiên.

 

Việc các nước như Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc phản ứng mạnh với vụ tên lửa Triều Tiên đương nhiên là vì họ không muốn nước này sở hữu những tên lửa tầm xa có thể đe dọa đến an ninh của đất nước họ. Đây là nguyên nhân chính giải thích cho phản ứng của các nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Tuy nhiên, tất cả những động thái quyết liệt trên của 3 nước được cho là còn có một ý đồ sâu xa hơn đằng sau đó.

 

Cách đây khoảng 2 tuần,một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc từng tiết lộ, Mỹ đang ấp ủ kế hoạch thiết lập hệ thống lá chắn tên lửa đối phó với các tên lửa đạn đạo ở khu vực Châu Á. Washington được cho là đang tiến hành song song hai cơ chế đối thoại ba bên gồm Mỹ-Nhật Bản-Australia và Mỹ-Nhật Bản-Hàn Quốc nhằm bàn bạc về việc triển khai các lá chắn tên lửa ở đây, bà Madelyn Creedon, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về các vấn đề chiến lược toàn cầu, cho biết.

 

Tất nhiên, theo lời Mỹ, hệ thống lá chắn tên lửa của họ ở Châu Á là nhằm giúp nước này cùng các đồng minh trong khu vực chống lại mối đe dọa từ tên lửa Triều Tiên. Mô hình hệ thống phòng thủ tên lửa ở Châu Á sẽ giống tương tự với lá chắn tên lửa mà Mỹ đang định dựng lên ở Châu Âu.

 

Nhân việc Triều Tiên tuyên bố kế hoạch phóng tên lửa, Mỹ đã tranh thủ cơ hội này để làm rùm beng lên về mối đe dọa Triều Tiên, về sự nguy hiểm của tên lửa Triều Tiên. Có như vậy, Mỹ mới có cái cớ mạnh hơn để thuyết phục các nước Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia ủng hộ kế hoạch thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa ở khu vực.

 

Mặc dù lá chắn tên lửa ở Châu Á nói là để chống lại tên lửa Triều Tiên nhưng Trung Quốc tin rằng, đây là một trong những bước tiếp theo của Washington trong kế hoạch bao vây và kiềm chế nước này.

 

Trước đó, từ cuối năm ngoái, Mỹ đã khiến Bắc Kinh nóng mặt khi liên tiếp có những bước đi được cho là nhằm giành quyền bá chủ ở khu vực vốn được coi là sân sau của Trung Quốc này. Trong số đó có việc Tổng thống Barack Obama thông báo kế hoạch triển khai hàng nghìn thủy quân lục chiến đến Australia trong vài năm tới. Cũng vào thời điểm đó, Ngoại trưởng Hillary trong khi ở thăm Philippines đã cam kết sẽ bảo vệ nước này trong một cuộc tranh chấp lãnh hải ở khu vực. Cam kết này rõ ràng ám chỉ đến Trung Quốc bởi giữa nước này với Philippines đang có cuộc tranh chấp lãnh hải ở khu vực Biển Đông. Mỹ còn tuyên bố sẽ triển khai một loạt tàu chiến đến Singapore, Thái Lan, Philippine...

 

Nếu như Mỹ thuyết phục được các nước Hàn Quốc, Nhật Bản và Australia về việc thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa ở khu vực Châu Á thì rõ ràng Mỹ đã thành công trong việc làm suy yếu sức mạnh của hệ thống tên lửa Trung Quốc đồng thời giúp củng cố khả năng tấn công của các lực lượng Mỹ. Dù Trung Quốc có phát triển được các tên lửa đạn đạo và tên lửa diệt tàu sân bay thì nước này vẫn khó có thể xuyên thủng được một hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ được đặt trong khu vực.


Kiệt Linh

 


Các tin khác:
    Bộ Chính trị Trung Quốc sẽ có "bóng hồng" mới?(12/04/2012)
    Vụ phóng tên lửa Triều Tiên sẽ bị trả đũa như thế nào?(12/04/2012)
    Đến siêu cường số 1 thế giới cũng bất lực trước Triều Tiên(09/04/2012)
    Bí mật lý do nhiều nước sợ tên lửa Triều Tiên(06/04/2012)
    Bí ẩn đằng sau việc Iran "chống lưng" cho Syria(04/04/2012)
    Đáng gờm sức mạnh quân sự Syria, Triều Tiên(01/04/2012)
    Tổng thống Syria "khéo" né đạn hơn ông Gaddafi ?(04/04/2012)
    Iran sẽ nhún mình trước các cường quốc?(04/04/2012)
    2 kết cục đẫm máu cho xung đột ở Syria(04/04/2012)
    Triều Tiên "dội nước lạnh" vào Trung Quốc?(04/04/2012)
roadshow
 Đọc nhiều nhất
3 "vũ khí" giúp Syria đẩy lùi các cường quốc
Bí mật lý do nhiều nước sợ tên lửa Triều Tiên
Đến siêu cường số 1 thế giới cũng bất lực trước Triều Tiên
Đáng gờm sức mạnh quân sự Syria, Triều Tiên
Bí ẩn đằng sau việc Iran "chống lưng" cho Syria
Triều Tiên "dội nước lạnh" vào Trung Quốc?
Tổng thống Syria "khéo" né đạn hơn ông Gaddafi ?
Kết cục "muối mặt" cho Mỹ ở Afghanistan?
2 kết cục đẫm máu cho xung đột ở Syria
Vụ phóng tên lửa Triều Tiên sẽ bị trả đũa như thế nào?
Phản hồi nhiều nhất
Vì sao Iran dám ngạo nghễ thách Mỹ? (4)
Cuộc chiến nào sẽ xảy ra năm 2012? (2)
Phương Tây lạnh nhạt với chiến thắng của Putin (2)
Bí mật lý do nhiều nước sợ tên lửa Triều Tiên (2)


© 2004-2012 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612