|
(VnMedia) - Những tiền đạo đã và đang thi đấu cho Barcelona đều có được những thành công nhất định tại Nou Camp nhưng điều đó không đồng nghĩa với những thành công khi họ trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia. Kluivert, Eto’o, Ronaldinho và ngay cả Messi đều có điểm chung như vậy. Không ai phủ nhận phong độ xuất sắc của các chân sút qua mỗi thời kỳ lịch sử của Barcelona trong thời gian 10 năm trở lại đây. Tuy nhiên, có một điểm chung đó là những cầu thủ này luôn gặp phải những vấn đề khi trở lại đội tuyển quốc gia thi đấu: những quả penalty sút hỏng, thi đấu không đúng phong độ, vắng mặt không có lý do hay bị quá tải vì thi đấu.... Có thể rút ra một kết luận rằng một khi các tiền đạo đã thành công ở Barca thì thật khó để tìm thấy thành công tương tự khi chơi cho đội tuyển quốc gia. Người dân Tây Ban Nha có thể vui mừng vì Barca nhưng họ hãy nhớ David Villa còn đang khoác áo Barca và việc anh không chơi tốt trong màu áo của xứ sở bò tót tại Euro 2012 tới là hoàn toàn có thể xảy ra. Hãy cùng điểm lại những cột mốc của các chân sút đã thi đấu cho Barca và trở lại thi đấu cho đội tuyển quốc gia không thành công như mong đợi:
 | Họ có thể thành công ở Barca nhưng rất khó ở đội tuyển quốc gia |
Copa America 2011 Argentina đã thể hiện một phong độ đáng bị lên án tại giải đấu này. Đặc biệt là Messi khi anh chỉ có được 1 bàn thắng trong 4 trận đấu. Họ đã phải dừng bước trước Uruguay ở vòng tứ kết. Trong 4 trận đấu, Argentina chỉ có được chiến thắng 3-1 duy nhất trước Costa Rica. Một giải đấu gây thất vọng của Messi trong màu áo đội tuyển Argentina. World Cup 2010 Kể từ khi Ibrhimovic về với Barcelona, người ta đã kỳ vọng rất nhiều ở chân sút Thụy Điển sẽ là bước ngoặt mới cho sự nghiệp của anh ở cấp CLB và đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, Thụy Điển đã không thể tham dự VCK World Cup 2010. Ibrahimovic đã chơi dưới sức trong thất bại trước Đan Mạch và phải nhường tấm vé tới Nam Phi cho Bồ Đào Nha khi đội bóng này đánh bại Malta ở vòng đấu cuối. Euro 2008 Tiếp đến là phong độ yếu kém của Henry khi về chơi cho đội tuyển Pháp tại kỳ Euro 2008 được tổ chức tại Áo và Thụy Sỹ. Đội tuyển Pháp chỉ có được 1 điểm sau trận hòa với Rumani, thua cả 2 trận trước Italia cùng Hà Lan và Henry không có pha lập công nào ở kỳ Euro này. Cúp châu Phi 2008 Mặc dù Cameroon đã lọt tới trận chung kết CAN 2008 và để thua Ai Cập nhưng phong độ của Eto’o lại gây thất vọng lớn khi chỉ ghi được 1 bàn thắng trong trận đầu tiên và tịt ngòi trong 3 trận đấu sau đó. Dường như khả năng ghi bàn của “Báo đen” Eto’o chỉ có thể phát huy tại Tây Ban Nha còn khi về tới châu Phi, anh đã bị thui chột. Copa America 2007 Cả Ronaldinho và Saviola đều không được gọi vào đội tuyển quốc gia. Duy nhất có Messi được đá chính cùng với Tevez tại đội tuyển Argentina. Nhưng ngôi sao tỏa sáng nhất thời điểm đó lại là Roman Riquelme và Messi chỉ là nhân vật phụ. Vòng loại World Cup 2006 Eto’o đã gây thất vọng lớn cho người hâm mộ Cameroon khi đá hỏng quả 11m trong trận đấu gặp Bờ Biển Ngà. Cameroon đã phải nhường tấm vé tham dự World Cup tại Đức cho Bờ Biển Ngà sau đó.
 | Messi cũng không nằm ngoài quy luật đó |
Cúp châu Phi 2006 Eto’o cùng đội tuyển Cameroon đã đối đầu với Bờ Biển Ngà tại trận tứ kết và phải dừng bước tại đây. Với 23 bàn thắng có được sau một mùa giải cùng với Barca của Eto’o, việc thi đấu kém cỏi trong màu áo của đội tuyển Cameroon là không thể chấp nhận trong lòng người hâm mộ nước này. Euro 2004 Tiền đạo người Hà Lan Kluivert được gọi vào đội tuyển quốc gia nhưng lại chỉ ngồi trên ghế dự bị xem màn trình diễn của Van Nistelrooy – tiền đạo đã có 4 bàn thắng cho Hà Lan ở giải đấu năm đó. Copa America 2004 Saviola đã có 3 bàn thắng cho đội tuyển Argentina và luôn là lựa chọn số 1 cho hàng công của xứ sở Tango nhưng cho dù có cả Saviola và Messi ở hàng tiền đạo họ vẫn phải nhận thất bại trước Brazil ở trận chung kết. World Cup 2002 Hà Lan còn không được dự VCK World Cup 2002 tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Kluivert cũng trải qua một mùa hè đáng buồn cùng với Saviola khi tiền đạo này chơi kém ấn tượng và những Crespo, Batistuta, Lopez mới là lựa chọn của Argentina. Copa America 2001 Rivaldo luôn là ngôi sao của Barca khi anh cùng CLB giành ngôi vô địch Champions League. Tuy nhiên, HLV Scolari lại không gọi anh vào đội tuyển dự Copa America 2001. Ông đã trao cơ hội cho Guilherme, Ewerthon và Jardel. Brazil đã bị loại bởi Honduras ở tứ kết. Rivaldo chỉ trở lại với Brazil tại World Cup 2002 với 5 bàn thắng và giành ngôi vô địch năm đó.
Chính Nghĩa
|