|
| HLV Mai Đức Chung là ứng viên duy nhất mà VFF công bố đầu tuần qua |
| |
(VnMedia) - Sau thời gian mời gọi rất nhiều HLV nội mà toàn nhận được những cái lắc đầu, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF lẫn Hội đồng HLV QG gần như chỉ còn biết chấm HLV họ Mai vào chức vụ HLV trưởng đội tuyển Việt Nam.
Chỉ còn khoảng 8 tháng nữa, tuyển Việt Nam đã phải tập trung trở lại để tham dự AFF Cup 2012. Sau cú ngã đau ở SEA Games 26, mục tiêu đưa tuyển Việt Nam tiến đến trận chung kết, thậm chí vô địch là yêu cầu sống còn với VFF. Không chỉ xây dựng kế hoạch tập trung giao hữu và chuẩn bị, việc tìm chiến lược gia mới thay HLV Goetz được xem nhiệm vụ tối quan trọng. Ngay việc lựa chọn khung đội hình mới, trẻ hóa lực lượng cũng được gói gọn trong thời điểm này.
Sau thời gian được VFF giao quyền, Hội đồng HLV QG cũng bắt đầu tham vấn các ứng viên. Khó khăn ở chỗ VFF không cho kiêm nhiệm chức vụ, mà buộc các ứng viên phải rời CLB nếu nhận lời làm việc với VFF. Chính lý do ấy, HLV Phan Thanh Hùng, Nguyễn Hữu Thắng đều không dám mạo hiểm nhận lời mời từ phía Hội đồng HLV QG.
Với động thái công bố HLV Mai Đức Chung có tên ở vòng sơ tuyển từ Hội đồng HLV QG, lẫn VFF, gần như chức vụ HLV trưởng ĐTVN khó thoát khỏi ông Chung "gái". Nhiều khả năng cựu Trưởng bộ môn bóng đá của Tổng cục TDTT sẽ được VFF công bố là tân HLV ĐTVN ngay vào đầu tuần sau.
Riêng vị trí HLV trưởng U22 Việt Nam vẫn bỏ ngỏ khi VFF lẫn Hội đồng HLV QG chưa có được ứng viên nào lý tưởng cùng ngồi với ông Chung trong chiến dịch lọt vào VCK U22 châu Á 2013 tới đây.
Phan Anh
|