|
(VnMedia) - Xung quanh việc Hà Nội thiếu trường mầm non trầm trọng, sáng nay (15/7), Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết: thành phố đã phân cấp cho các quận, huyện trong việc quản lý nên nếu thiếu trường, lớp, Chủ tịch các quận, huyện phải lo. >Xếp hàng thâu đêm xin học là do phụ huynh! Sáng 15/7, kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã họp phiên bế mạc và thông qua Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô giai đoạn 2011-2015. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội Hà Nội 5 năm đã được triển khai xây dựng từ tháng 7/2009, phù hợp với các quy hoạch tổng thể, hướng tới phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô đến 2015. Kế hoạch chính là sự cụ thể hóa các nghị quyết Đảng bộ thành phố. Trên cơ sở phân tích tình hình, đánh giá mạnh yếu và dự báo thời cơ thách thức Kế hoạch đã đưa ra bức tranh tổng thể kinh tế - xã hội đến năm 2015 với các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể: tăng trưởng bình quân GDP từ 12-13% năm, cơ cấu kinh tế đến năm 2015 dịch vụ chiếm 54-55%, thu nhập bình quân đầu người từ 82-86 triệu đồng; số giường bệnh trên vạn dân là 20, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia từ 50-55%... Để đạt được mục tiêu đó, kế hoạch xác định 5 năm nhiệm vụ trọng tâm trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và hai khâu đột phá (cải cách hành chính, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật xã hội)…
 | Chủ tịch UBND Hà Nội phát biểu tại phiên họp sáng 15/7. |
Trước băn khoăn của một số đại biểu và nhân dân về, một số chỉ tiêu đặt ra hơi cao, khó khả thi, nhất là chỉ tiêu GDP, ông Thảo cho biết, khi xây dựng kế hoạch, ngoài đánh giá tình hình, phân tích bối cảnh, dự báo tình hình trong thời gian tới, thành phố đã đưa ra kịch bản tăng trưởng với 3 phương án (thấp, trung bình và cao). Qua thảo luận và đóng góp ý kiến, Hà Nội đã thống nhất chọn phương án tăng trưởng cao dựa trên cơ sở tới đây, thành phố sẽ khai thác và phát huy hiệu quả hơn nữa các tiềm năng, thế mạnh, nhất là về nguồn lực và thế mạnh mới sau khi hợp nhất về đất đai, tài nguyên thiên nhiên, lợi thế địa lý-kinh tế-chính trị-văn hóa-lịch sử… Ông Chủ tịch UBND thành phố cho biết, Hà Nội sẽ đẩy mạnh phát triển kinh tế tri thức nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, chú trọng phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, công nghiệp công nghệ có hàm lượng chất xám và kỹ thuật cao, phát triển nông nghiệp sạch kết hợp với bảo vệ môi trường sinh thái, khai thác ngoại lực…
Để thực hiện tốt kế hoạch, ông Thảo cho rằng, cần phải có nguồn vốn và tổ chức thực hiện tốt. Ước tính, cần huy động 1.500 tỷ đồng. Do đó, tới đây, thành phố sẽ tiếp tục ban hành và thực hiện có hiệu quả việc huy động vốn, đẩy mạnh xã hội hóa và đa dạng hóa các hình thức đầu tư. Chủ tịch UBND Hà Nội cho biết, hiện thành phố đang rà soát toàn bộ các dự án trên địa bàn để có sự sắp xếp, ưu tiên đầu tư và đưa ra cơ chế, chính sách phát huy tối đa hiệu quả cơ chế này, đặc biệt là khai thác hiệu quả và sử dụng tiết kiệm quỹ đất.  | Phụ huynh học sinh xếp hàng trước cổng trường mầm non Thành công A xin học cho con. |
Với công tác điều hành, quản lý, ông Thảo khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, phân định chức năng quản lý lãnh đạo dưới dạng gắn quản lý nhà nước với quản trị đô thị. Mục đích góp phần nâng cao chỉ số cạnh tranh giữa Hà Nội với các tỉnh, thành.
Liên quan đến việc thiếu trường học, nhất là mầm non công lập, dẫn đến cảnh phụ huynh học sinh xếp hàng thâu đêm xin học cho con. Người đứng đầu UBND Hà Nội cho biết, theo quy hoạch chung và dự báo quy mô dân số của thành phố đến năm 2020 là 7,4 triệu người, năm 2030 là 9,5 triệu với yêu cầu diện tích tối thiểu là 8m2/học sinh nội thành và 15m2/học sinh ngoại thành thì từ nay đến năm 2030 Hà Nội cần xây thêm 1.014 trường mầm non, 310 trường tiểu học, 138 trường trung học cơ sở và 136 trường phổ thông. Chủ tịch UBND thành phố cũng nhận định, ở một số nơi dân cư tăng lên, trường học không được mở rộng, gây lên quá tải. Từ thực trạng trên, trong vài năm gần đây, thành phố đã chủ trương là đối với những dự án di dời phải ưu tiên xây dựng hạ tầng xã hội, sau khi đã cân đối đủ hạ tầng xã hội mới cho phép xây dựng nhà ở. Tuy nhiên việc này vẫn chưa được thực thi triệt. “Về việc phân cấp, quản lý với mẫu giáo và mầm non, hiện thành phố đã giao cho các quận, huyện cho nên ở phường xã, quận, huyện nào thiếu trường tiểu học, mầm non thì Chủ tịch quận, huyện phải lo, phải làm, tìm địa điểm bố trí đầu tư”, ông Chủ tịch thành phố khẳng định. Theo ông Chủ tịch, trong quá trình thực thi nếu có khó khăn vướng mắc hoặc những vấn đề gì thuộc thẩm quyền của UBND thành phố phải báo cáo, đề xuất để giải quyết có hiệu quả. “Riêng với UBND thành phố, Chủ tịch UBND luôn hoan nghênh và ủng hộ đề xuất xây dựng trường học, nhà trẻ và các công trình công cộng”, ông Thảo nói.
Xuân Tùng
|