|
| Các điểm kinh doanh phụ tùng xe máy luôn đông khách đến mua, lắp gương |
| |
Mấy ngày qua, trên địa bàn thành phố Hải Phòng xôn xao tin đồn về việc cơ quan chức năng xử lý người điều khiển mô-tô, xe gắn máy không lắp hai gương chiếu hậu theo đúng chủng loại xe. Thực tế, lâu nay có tình trạng người sử dụng xe máy khi đi xe vào ngõ hẹp hoặc dắt xe vào nhà chật, bị va đập, vỡ gương, nên phải thay thế bằng loại gương chiếu hậu khác nhỏ hơn, không đúng loại gương của xe. Tin đồn lan nhanh, lập tức trên nhiều đường phố xuất hiện các điểm bán gương chiếu hậu. Một đồn mười, mười đồn một trăm, tạo thành tâm lý đám đông tìm mua và lắp gương chiếu hậu. Nhiều điểm bán hàng lợi dụng tự ý nâng giá một bộ gương cao hơn từ 3 đến 4 chục nghìn đồng so với trước.
Các điểm kinh doanh phụ tùng xe máy luôn đông khách đến mua, lắp gương Ảnh: Trường Giang
Tìm hiểu được biết, nguyên nhân của vấn đề phát sinh từ việc một số người hiểu không thấu đáo quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Cụ thể, từ ngày 30/6, Nghị định 33/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 34/2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ có hiệu lực thi hành, tăng mức xử phạt đối với người điều khiển ô tô. Còn việc xử lý vi phạm đối với người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ vẫn thực hiện như quy định trước đây. Nhân cơ hội đó, một số người kinh doanh, buôn bán đưa tin thất thiệt về việc xử lý vi phạm của lượng cảnh sát, nhằm nâng giá bán gương chiếu hậu mô tô, xe máy kiếm lời bất chính. Dù tin đồn trên phần nào bị một bộ phận người kinh doanh lợi dụng tăng giá bán gương xe kiếm lời, nhưng xét ở một khía cạnh nào đó thấy rằng, người dân có sự chuyển biến về ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông từ thụ động sang tự giác (biểu hiện ở việc mua và lắp gương xe). Cũng liên quan đến tin đồn, mới đây, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế Bộ Công an bắt giam bị can Lê Văn Dũng, sinh năm 1972, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần dược phẩm Viễn Đông cùng một số người liên quan để điều tra về hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Bị can Dũng cùng một số người liên quan mở 11 tài khoản giao dịch chứng khoán, tạo các giao dịch ảo trên sàn chứng khoán, thâu tóm và đẩy giá cổ phiếu của một công ty lên cao chót vót, tạo làn sóng tin đồn, sau đó bán ồ ạt toàn bộ cổ phiếu mua trước đó, kiếm lời bất chính lớn. Hệ quả của nó là nhiều nhà đầu tư chân chính bị lừa, mất tiền oan, thị trường chứng khoán thêm lao đao.
(theo báo Hải Phòng)
|