|
| Người đi bộ phải "nhường" đất cho xe ô tô. |
| |
TP Hà Nội thành lập đoàn thanh tra liên ngành nhằm tăng cường đảm bảo trật tự đô thị và an toàn giao thông, giảm ùn tắc, nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp, các sở, ngành trong công tác quản lý hè, đường trên địa bàn TP.
Ngày 12/12, UBND TP Hà Nội lập đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức thanh tra vệc quản lý, sử dụng vỉa hè trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Đoàn kiểm tra liên ngành bao gồm: Công an Thành phố, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Cục Thuế Hà Nội. Đoàn sẽ tiến hành thanh tra trong tháng 12/2011 và báo cáo kết quả về UBND TP trước ngày 15/1/2012.
Việc thành lập đoàn thanh tra liên ngành nhằm tăng cường đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông, nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp, các sở, ngành trong công tác quản lý hè, đường và nghiên cứu các giải pháp khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý hè phố, lòng đường trên địa bàn thành phố.
Trên cơ sở kết quả thanh tra, kiểm tra, Đoàn kiểm tra liên ngành đề xuất, báo cáo UBND thành phố việc xử lý đối với tổ chức, cá nhân thuộc quận, phường và các lực lượng để xảy ra các vi phạm trong quản lý hè, đường (lấn, chiếm, sử dụng hè phố để trông giữ phương tiện, kinh doanh dịch vụ trên hè, đường không đúng quy định...); đề xuất, báo cáo UBND TP xử lý vi phạm và các giải pháp cụ thể, hiệu quả để chấn chỉnh công tác quản lý hè, đường trên địa bàn thành phố.
Theo Công an TP. Hà Nội riêng trong 10 quận nội thành hiện có tới gần 1.100 điểm trông giữ ô tô, xe máy, xe đạp thường xuyên hoạt động. Trong đó có hơn 740 điểm có phép và hơn 300 điểm tự phát, không có phép. Hầu hết các điểm trông giữ xe đều có các vi phạm như: Thu tiền không có vé, hóa đơn, biên lai, thu tiền cao hơn mức quy định, tổ chức trông giữ xe không đảm bảo các điều kiện về mặt bằng, phòng cháy chữa cháy; không kê khai nộp thuế... Những vi phạm này làm thất thu cho ngân sách nhà nước nhiều tỷ đồng mỗi năm.
(Theo Người đưa tin)
|