|
| Tàu Hải giám của Trung Quốc xâm phạm trái phép vùng biển thềm lục địa của Việt Nam Ảnh: TTXVN |
| |
(VnMedia) - Phía Trung Quốc vẫn tiếp tục xâm phạm trái phép đến vùng biển thềm lục địa của Việt Nam, đi ngược với 16 chữ trong quan hệ giữa hai nước, Việt Nam cũng đã có những phản ứng cần thiết và cương quyết để bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.
Tính từ đầu năm 2011 đến nay ít nhất đã có ba lần người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga lên tiếng về việc Trung Quốc xâm phạm vào chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Còn trong các năm trước đó, năm 2010, 2009… năm nào Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng phải đưa ra tuyên bố khẳng định chủ quyền lãnh thổ của mình với Trung Quốc. Vì sao Trung Quốc lại thường xuyên có những hành động vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam đến vậy, khác hẳn với quan điểm “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng đến tương lai” mà Trung Quốc tuyên bố trong quan hệ với Việt Nam. Lúc 5h58’ sáng ngày 26/5/2011, trong khi tàu Bình Minh 02 đang tiến hành khảo sát tại lô 148 trong phạm vi thềm lục địa 200 hải lý của Việt Nam đã bị 3 tàu Hải giám số 72, 17 và 84 của Trung Quốc cắt cáp thăm dò. Tọa độ bị cắt cáp ở vị trí 12o48’25” Bắc và 111o26’48” Đông, cách mũi Đại Lãnh (Phú Yên) khoảng 120 hải lý.
 | Vị trí tàu cá Trung Quốc xâm phạm thềm lục địa Việt Nam. Ảnh: TTXVN |
Ngày 29/5/2011, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức cuộc họp báo về việc ngày 26/5/2011, tàu Hải giám của Trung Quốc đã cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh 2 thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi tàu Bình Minh đang khảo sát địa chấn trong thềm lục địa của Việt Nam. Tại cuộc họp báo, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh:
“Việt Nam kiên quyết phản đối hành động của phía Trung Quốc phá hoại, cản trở các hoạt động thăm dò khảo sát bình thường của Việt nam trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, gây thiệt hại lớn cho tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam. Hành động này đã vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của mình, vi phạm Công ước Luật biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc, trái với tinh thần và lời văn của Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) ký giữa ASEAN và Trung Quốc năm 2002 cũng như nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Việt Nam yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt ngay, không để tái diễn những hành động vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đồng thời bồi thường thiệt hại cho phía Việt Nam.” Vấn đề là đây không phải lần đầu tiên Việt Nam tuyên bố Trung Quốc đang can thiệp vào lãnh thổ của Việt Nam. Có một thực tế rõ ràng rằng, trong toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc Trung Quốc can thiệp, xâm phạm vào lãnh hải Việt Nam, chúng ta đã đều cố gắng giải quyết tình huống theo tôn chỉ sẵn có giữa hai nước. Nhưng, dường như chỉ có một phía chúng ta cố gắng. Nếu một bên cứ xây, còn một bên cố phá thì không bao giờ một công trình có thể hoàn thiện.
Nói như Luật gia Trần Công Trục, nguyên Trưởng Ban biên giới Chính phủ trên báo Tuổi trẻ: "Nếu chúng ta không đấu tranh cương quyết, sẽ làm cho hành động của Trung Quốc tiếp tục leo thang. Việt Nam muốn giải quyết mọi tranh chấp bằng thương lượng hòa bình, nhưng điều đó không có nghĩa là không có bất cứ hành động nào để bảo vệ chủ quyền trước các hành vi xâm lấn chủ quyền".
Việt Nam đang thực hiện theo đúng luật biển quốc tế, theo nhận thức chung giữa Asean và Trung Quốc cũng như lãnh đạo cấp cao hai quốc gia đã thống nhất. Việt Nam sẽ vẫn đấu tranh cương quyết trước những hành động vô nguyên tắc của Trung Quốc nhưng luôn trên quan điểm tinh thần quan hệ ngoại giao 16 chữ mà hai nước đã nhiều năm xây dựng nên.
Lam Nguyên
|