|
(VnMedia) - Những giải thưởng dành cho cầu thủ trẻ luôn rất giá trị và ý nghĩa, nhưng giải thưởng lần này lại làm cho người ta cảm thấy buồn và thất vọng. Thất vọng vì Văn Quyết là người đã đoạt giải chứ không phải Đinh Thanh Trung... Trước hết phải khẳng định ngay từ đầu rằng, sự cố gắng để duy trì việc trao các danh hiệu của bóng đá Việt Nam là điều rất ý nghĩa, rất đáng ghi nhận. Giải thưởng Qủa bóng Vàng đã trở thành một thương hiệu, được coi là giải thưởng danh giá nhất dành cho cá nhân của bóng đá Việt Nam. Bên cạnh đó, giải thưởng dành cho cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của năm cũng rất có giá trí, tôn vinh sự tiến bộ, những đóng góp của những tài năng tương lai của bóng đá nước nhà.

| Dù không đoạt giải, nhưng Thanh Trung mới là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải 2010 | Nhưng năm nay, việc giải thưởng Quả bóng Vàng mãi đến tận thời điểm tháng 5 mới được trao phần nào làm giải thưởng này bị giảm mất độ quan tâm của người hâm mộ. Nhưng cũng đâu có vấn đề gì, việc tìm HLV trưởng của ĐT Việt Nam cứ liên tục bị lùi thời hạn, danh hiệu cũng chờ mãi mới thấy trao chính thức, người mộ mộ bóng đá giờ đây cũng đã quen với cảm giác phải chờ phải đợi, giống như những hành khách đi máy bay. Có bị delay lên xuống thì thôi cũng phải cố mà lặng im chờ đợi. Thêm nữa, giải thưởng dành cho cầu thủ trẻ của năm 2010 khiến không ít người cảm thấy thất vọng. Đã có khá nhiều lời ra tiếng vào khi giải thưởng này rút cuộc lại thuộc về Văn Quyết của HN T&T chứ không phải Đinh Thanh Trung của HP.HN. Khi có những đề cử ban đầu, tất cả cùng nghĩ Đinh Thanh Trung sẽ đoạt giải, bởi những gì cầu thủ này đã thể hiện ở mùa giải 2010. Nhưng rút cuộc, ở phút chót, Văn Quyết đã giành giải thưởng này với số phiếu bầu vượt trội là 78 phiếu so với 48 phiếu của Đinh Thanh Trung??!
Ở thời điểm khi giải thưởng sắp được công bố, người của HN T&T đã dám khẳng định Văn Quyết sẽ đoạt giải. Đã có một số thông tin không chính thức bên lề rằng sau khi thiếu nhà tài trợ (nguyên nhân chính khiến giải thưởng bị trao muộn), HN T&T đã đứng ra làm nhà tài trợ cho giải và đó cũng là nguyên nhân khiến người của đội bóng Thủ đô có giải. Thanh Trung và Văn Quyết đều là những cầu thủ trẻ xuất sắc của bóng đá Việt Nam. Ở thời điểm hiện tại, Văn Quyết là cầu thủ trẻ đang chơi ấn tượng nhất. Nhưng nếu quay trở lại đúng thời điểm này năm ngoái, người ta còn chưa biết Văn Quyết là ai trong khi Thanh Trung đang chơi với một phong độ chói sáng.

| Văn Quyết chỉ thực sự chơi ấn tượng ở nửa đầu mùa giải 2011 | Với 10 bàn thắng ở mùa V-League 2010, Thanh Trung là cầu thủ có đóng góp lớn vào thành công của Hòa Phát HN. Trung “Bét” cũng đã được triệu tập vào ĐT Olympic QG, chơi ấn tượng ở ASIAD 16. Ngay trận đấu đầu tiên ở ASIAD 16 trên đất Quảng Châu, Thanh Trung đã nổ súng. Được triệu tập bổ sung vào ĐTQG, Thanh Trung có bàn thắng ngay lần khoác áo đầu tiên, dù đó chỉ là bàn thắng trong trận giao hữu với SLNA. Tiền vệ trẻ quê gốc Hà Tĩnh có mặt trong thành phần ĐTQG tham dự AFF Cup 2010, được ra sân và có 1 đường chuyền đẹp mắt cho Trọng Hoàng ghi bàn.
Ở thời điểm năm 2010, Văn Quyết mới chỉ chơi ở giải hạng nhất trong màu áo Viettel mà chưa chuyển về HN T&T. Dù là đội trưởng của ĐT U19 QG nhưng thành tích ở thời điểm năm 2010 của Văn Quyết là không thể so sánh với Thanh Trung. Mùa giải năm nay, Văn Quyết mới bước ra ánh sáng, chơi ấn tượng và liên tục ghi bàn trong màu áo HN T&T. Nhưng nên nhớ rằng, giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc là của năm 2010 chứ không phải của nửa đầu mùa giải 2011. Giải thưởng có lời ra tiếng vào như thế này, đâm ra Văn Quyết có được nhận giải cũng không hoàn toàn mãn nguyện. Nếu như đến tháng 5 năm sau, giải thưởng này được trao cho anh thì có lẽ không ai phải bàn cãi. Còn với Đinh Thanh Trung, sau những gì đã cống hiến, việc không được ghi nhận chắc hẳn cũng làm cho những người yêu mến cầu thủ trẻ của HP.HN cảm thấy có gì đó như là sự bất công.
Quang Anh
|