Thứ năm, 22/09/2011     

Phiên bản Mobi I Tỷ giá I Thời tiết  

Mới - nóng
Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu nhân quyền
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức 3 nước
Chính phủ chỉ đạo thí điểm cấm xe máy nội đô
Mờ mịt ngày quy hoạch Hà Nội về đích
Hàng loạt cơ quan bị Chủ tịch TP Hà Nội phê bình
Việt Nam đồng tổ chức hội thảo về an ninh Biển Đông

Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu nhân quyền
Cập nhật lúc 21h17" , ngày 22/09/2011 -

Việt Nam có cả cơ chế nhà nước và cơ chế xã hội về nhân quyền. Nhờ có cơ chế này mà Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực nhân quyền.

Đó là ý kiến của các nhà khoa học nêu ra tại hội thảo "Nội dung và cơ chế bảo vệ quyền con người - kinh nghiệm quốc tế và gợi mở cho Việt Nam" do Viện Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp với Viện KAS (Cộng hòa liên bang Đức) tổ chức ngày 22/9.

Nội dung và cơ chế bảo vệ quyền con người là vấn đề đang được các nhà hoạch định chính sách, các giảng viên, nhà nghiên cứu quan tâm.

Các nhà khoa học cùng trao đổi những nội dung liên quan như tuân thủ và thực thi pháp luật quốc tế, một số nguyên tắc pháp lý quan trọng về quyền con người; vấn đề quyền con người và đảm bảo quyền con người dưới góc độ tiếp cận đa ngành, liên ngành; việc xây dựng cơ quan quốc gia về quyền con người...

Giáo sư-tiến sỹ Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội cho rằng quyền con người và đảm bảo quyền con người phải được nhìn nhận dưới góc độ tiếp cận liên ngành và đa ngành.

Quyền con người phải được nhìn nhận trong mối quan hệ với các lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ; các ngành khoa học xã hội và tất cả các ngành pháp lý khác.

Hiện có ba nhóm chủ thể bảo đảm quyền con người được xác lập gồm các thiết chế, thể chế kinh tế thị trường; thiết chế, thể chế nhà nước và thiết chế, thể chế của các tổ chức xã hội dân sự.

Hiện nay quyền con người đang được nhìn nhận nhiều ở phương diện kinh tế. Tuy nhiên, khoa học công nghệ phát triển nảy sinh nhiều vấn đề liên quan đến quyền con người.

Việc xây dựng hệ thống các chuẩn mực phải được đặt trong trạng thái động vì xã hội luôn phát triển nên các chuẩn mực cũng phải luôn được điều chỉnh, bổ sung...

Theo các nhà khoa học, trong bối cảnh hiện nay, việc tiến tới xây dựng cơ quan quốc gia về nhân quyền là rất cần thiết, theo mô hình Ủy ban nhân quyền quốc gia với vị thế pháp lý là cơ quan do Quốc hội thành lập trên cơ sở Hiến pháp và Luật.

Quá trình thực hiện cần tham vấn các nhà khoa học, các tổ chức nhân quyền quốc tế và các nước thông qua hội thảo, tọa đàm khoa học...


(TTXVN/Vietnam+)


Các tin khác:
    Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức 3 nước(22/09/2011)
    Chính phủ chỉ đạo thí điểm cấm xe máy nội đô(22/09/2011)
    Mờ mịt ngày quy hoạch Hà Nội về đích(22/09/2011)
    Hàng loạt cơ quan bị Chủ tịch TP Hà Nội phê bình(22/09/2011)
    Xuất hiện vùng áp thấp trên biển Đông(21/09/2011)
    Việt Nam đồng tổ chức hội thảo về an ninh Biển Đông(21/09/2011)
    Bất cập cũng phải phân làn đường ngay(21/09/2011)
    Hà Nội sẽ công khai quy hoạch nhà thu nhập thấp(21/09/2011)
    Tệ hại những trò lố mang tên "cán bộ quan chức"(21/09/2011)
    Bắc Bộ giảm mưa, Trung Bộ vẫn mưa to(21/09/2011)
 Đọc nhiều nhất
Viện Kiểm sát lý giải việc khởi tố y tá Lược
Tội phạm “khát” vàng hay tiệm vàng quá hớ hênh?
Miền Bắc gió mùa, cả nước có mưa
Tác giả đề xuất cấm xe máy ... “phản pháo”
Khám phá súng bộ binh do Việt Nam sản xuất
Oan hồn bé Thảo ám ảnh sát thủ tiệm vàng
Tệ hại những trò lố mang tên "cán bộ quan chức"
Hậu thảm sát tiệm vàng: Xót xa đời trẻ thơ
Nhậu say, Hiệu phó vác dao đuổi cấp dưới
Nứt toác hầm đại lộ hiện đại nhất Việt Nam
Phản hồi nhiều nhất
Đề xuất cấm xe máy nội thành giờ cao điểm (199)
Tác giả đề xuất cấm xe máy ... “phản pháo” (43)
Tướng Nhanh lý giải việc CA liên tục "bị đánh" (34)
Clip mới bốn "yêu nữ" đánh hội đồng một cô gái (23)
Đề án cấm xe máy sẽ được trình Thủ tướng vào cuối năm 2012 (21)
Thu phí lưu thông "tội đồ" gây ùn tắc ở Thủ đô? (19)
Cấm xe máy: 3 điều khiến lợi chung hơn hại riêng (16)
Tranh luận: Hà Nội nên cấm ôtô hơn xe máy! (14)
“Không có việc đàn áp người biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc (13)
Nếu phá 3 cầu vượt, cần phá sao cho rẻ nhất (11)


© 2004-2011 Báo điện tử VnMedia - Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông số 942/GP-BTTTT ngày 08/07/2009
Tổng biên tập: Võ Quốc Trường
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Ban thư ký: 04-3793 1744 Fax: 04-3793 0508 - Đường dây nóng: 04-3516 17 03/ 0912 776 998; YM:
Liên hệ quảng cáo: 04-3793 0612