Thời tiết trên cả nước ngày và đêm 30 Tết

08:43, 27/01/2017
|

(VnMedia) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày hôm nay 27/1, tức 30 Tết Nguyên đán, nhiệt độ tại Bắc Bộ tiếp tục tăng, đạt ngưỡng 25 độ C. Miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào vài nơi…

ấm áp
Bắc Bộ ấm áp ngày 30 Tết

Cụ thể như sau:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 56 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi 26-28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 56 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ, phía nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 57 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C.

Tuệ Khanh


Ý kiến bạn đọc