Hà Nội khen thưởng thành tích trấn áp tội phạm

09:42, 21/03/2017
|

(VnMedia) - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Quyết định số 1741/QĐ-UBND về khen thưởng thành tích đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

chống tội phạm
Ảnh minh hoạ

Theo đó, tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 7 cá nhân thuộc Công an Thành phố đã có thành tích trong đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Các cá nhân bao gồm:

Thượng tá Đồng Thị Ánh Vân, Phó trưởng phòng tham mưu, Công an Thành phố Hà Nội;

Trung uý Nguyễn Hữu Việt, Đội chống phản động lưu vong người Việt, phòng bảo vệ chính trị V, Công an thành phố Hà Nội;

Thượng tá Nguyễn Văn Sửu, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, công an thành phố Hà Nội;

Thượng tá Lê Văn Tâm, Phó trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, công an thành phố Hà Nội

Thượng tá Chu An Thanh, Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm;

Đại tá Lê Đình Thành, Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm;

Các tổ chức được khen thưởng đợt này bao gồm: Phòng Tham mưu, phòng Kỹ thuật nghiệp vụ II, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Công an thành phố Hà Nội); Công an quận Bắc Từ Liêm; Công an huyện Mê Linh; công an huyện Thạch Thất.

Mức thưởng cho mỗi tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen theo Điều 75 Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, tiền thưởng được trích từ Quỹ thi đua, khen thưởng Thành phố chuyển vào tài khoản của Công an thành phố Hà Nội để thực hiện.

Xuân Hưng

 


Ý kiến bạn đọc