Phát hiện hàng tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

16:11, 07/03/2017
|

(VnMedia) - Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa kiểm tra, phát hiện xe ô tô vận chuyển hơn 1,5 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc tại thành phố Móng Cái.

Tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa qua lực lượng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh liên tiếp kiểm tra, phát hiện thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Theo đó, tại Tp. Móng Cái, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa kiểm tra, phát hiện xe ô tô vận chuyển hơn 1,5 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Số thực phẩm trên bao gồm 1.440kg táo, 142kg củ mã thầy, 50 kg củ cải muối, 1.000 tuýp mù tạt, 120 chai dầu hào và một số hàng hóa khác của Nguyễn Xuân Chính, sinh năm 1991, trú tại khu 5, phường Cẩm Trung, Tp. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, sử dụng xe ô tô BKS 14D - 00313 vận chuyển.

Chính khai nhận số hàng hóa trên có xuất xứ từ Trung Quốc, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, được mua gom tại Tp. Móng Cái đưa về nội địa để tiêu thụ.

Trong một diễn biến khác, trước đó, tại tổ 13, khu 2A, phường Cao Thắng, Tp. Hạ Long, Đội Cảnh sát môi trường, Công an Tp. Hạ Long cũng vừa tiến hành kiểm tra, phát hiện kho nấm tươi không rõ nguồn gốc, xuất xứ của bà Nguyễn Thị Lý (sinh năm 1974, trú tại tổ 69, khu 8, phường Cao Thắng, Tp. Hạ Long).

Thời điểm kiểm tra phát hiện trong kho có 135kg củ cải muối, 400 gói bánh khoai môn ghi chữ nước ngoài, 259kg nấm các loại không có giấy tờ, chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Tiếp đó, tại phường Việt Hưng, Tp. Hạ Long, Đội Cảnh sát môi trường kiểm tra, phát hiện xe ô tô BKS 79C-06234, do Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1975, trú tại phường Vạn Thạnh, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển, vận chuyển 610kg cá đối đông lạnh đã bốc mùi hôi thối.

Nguyễn Văn Hiếu khai nhận tất cả số cá trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, được mua gom từ huyện Hải Hà (Quảng Ninh) về Tp. Hạ Long tiêu thụ.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ.

Phương Mai


Ý kiến bạn đọc