Ngày mai Hà Nội nóng 35 độ trước khi trở lạnh vào cuối tuần

19:33, 20/04/2017
|

(VnMedia) - Ngày mai, nhiệt độ tại Bắc Bộ tiếp tục tăng trước khi đón không khí lạnh. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội ngày mai khoảng 35 độ C. Tuy nhiên, chiều tối bắt đầu có mưa rào và dông. Ngày thứ 7, dự báo nhiệt độ thấp nhất chỉ còn 21 độ C.

nắng nóng
Bắc Bộ nắng nóng trước khi trở lạnh

Theo Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, chiều nay (20/04), nắng nóng đã xảy ra ở hầu khắp các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên, khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ như: Quỳ Hợp (Nghệ An) 37,9 độ, Con Cuông (Nghệ An) 38,5 độ, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 37,5 độ, Sơn Hòa (Phú Yên) 37,3 độ.

Dự báo ngày mai (21/04) ở phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nhiệt độ Cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

Khu vực Hà Nội: Ngày 21/04 nhiệt độ Cao nhất trong ngày phổ biến 33-35 độ; từ chiều tối 21/04 có mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Ở Vịnh Bắc Bộ có gió Nam mạnh cấp 5; chiều tối và đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sóng biển cao từ 1.5-2.0m.

Ngoài ra, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, từ chiều tối và đêm ngày 21/04, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối và đêm 21/04, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông; trong cơn dông khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, ở Vịnh Bắc Bộ từ đêm 21/04 có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1-2.

Dự báo thời tiết đêm 20 và ngày 21/4/2017             

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 53 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:  Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 52 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ, có nơi trên 39 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc (các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên) có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ Cao nhất từ 31 - 34 độ, phía Bắc 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 53 - 91%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Hà Nội: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Tuệ Khanh


Ý kiến bạn đọc