Tàu đường sắt trên cao đầu tiên ở Việt Nam lộ diện

14:01, 11/04/2017
|

4 toa tàu đầu tiên của tuyến đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông vừa được mở lớp vải che phủ. Xung quanh, hạ tầng, cơ sở vật chất của nhà ga cũng đang được công nhân hoàn thiện.

Đoàn tàu tuyến Cát Linh-Hà Đông được lắp đặt lên hệ thống ray đã 2 tháng nhưng đến nay mới lộ diện sau khi công nhân mở các tấm vải xốp phủ xung quanh.
Đoàn tàu tuyến Cát Linh-Hà Đông được lắp đặt lên hệ thống ray đã 2 tháng nhưng đến nay mới lộ diện sau khi công nhân mở các tấm vải xốp phủ xung quanh.

 

Về hình dáng, đầu tàu trông không khác nhiều so với toa tàu mẫu được trưng bày hồi cuối tháng 10/2015, vẫn giữ nguyên màu sơn xanh và biểu tượng Khuê Văn Các của Hà Nội.  (Ảnh tàu mẫu trước đây và tàu hiện nay).
Về hình dáng, đầu tàu trông không khác nhiều so với toa tàu mẫu được trưng bày hồi cuối tháng 10/2015, vẫn giữ nguyên màu sơn xanh và biểu tượng Khuê Văn Các của Hà Nội. (Ảnh tàu mẫu trước đây và tàu hiện nay).

 

 

Tàu gồm 4 toa, tổng chiều dài khoảng 90 m, trong đó có 2 toa ngắn và 2 toa dài.
Tàu gồm 4 toa, tổng chiều dài khoảng 90 m, trong đó có 2 toa ngắn và 2 toa dài.

 

Bảng điều khiển tại toa đầu tàu.
Bảng điều khiển tại toa đầu tàu.

 

Trên nóc là hệ thống điều hòa đang bị bụi bám do quá trình xây dựng, hoàn thiện nhà ga.
Trên nóc là hệ thống điều hòa đang bị bụi bám do quá trình xây dựng, hoàn thiện nhà ga.

 

Hệ thống bánh xe trên đường ray.
Hệ thống bánh xe trên đường ray.

 

Phần kết nối đàn hồi co giãn giữa các toa tàu.
Phần kết nối đàn hồi co giãn giữa các toa tàu.

 

Nhà ga La Khê đang được hoàn thiện để kịp đưa vào sử dụng với tông xanh đồng bộ màu đoàn tàu. Tuy nhiên, một số ga khác lại dùng các màu vàng cam, đỏ, vàng...
Nhà ga La Khê đang được hoàn thiện để kịp đưa vào sử dụng với tông xanh đồng bộ màu đoàn tàu. Tuy nhiên, một số ga khác lại dùng các màu vàng cam, đỏ, vàng...

Theo Zing 


Ý kiến bạn đọc