Tháng 4, đề phòng hàng loạt hiện tượng thời tiết nguy hiểm

08:22, 02/04/2017
|

Cơ quan khí tượng dự báo, thời tiết trong tháng này ở khu vực miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của 2 đến 3 đợt không khí lạnh tập trung vào thời kỳ giữa tháng. Tuy nhiên không khí lạnh cuối mùa thường yếu và suy yếu nhanh, tác động chủ yếu gây mưa rào và dông, nhiệt độ giảm ở ngưỡng trời lạnh ở các tỉnh miền Bắc.

Thời tiết tháng 4 là lúc chuyển mùa, cần đề phòng những cơn tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh
Thời tiết tháng 4 là lúc chuyển mùa, cần đề phòng những cơn tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ gió mùa Tây Nam có khả năng hoạt động mạnh dần vào cuối tháng 4/2017.

“Thời kỳ này là thời điểm chuyển mùa, do vậy trên phạm vi toàn quốc cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm xảy ra trong phạm vi hẹp như tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh”, đại diện Phòng dự báo khí tượng hạn vừa, hạn dài, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cảnh báo.

Cụ thể, thời tiết tháng 4 tại Bắc Bộ: Nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức xấp xỉ so với mức trung bình nhiều năm, khoảng 22-23,5 độ C. Tại miền Trung, nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức xấp xỉ so với mức trung bình nhiều năm,  khoảng 24-26 độ C. Tương tự, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nhiệt độ trung bình khoảng 26-28 độ C.

Dự báo, nhiệt độ cả nước trong tháng 4,  thấp nhất khoảng 22 độ C cao nhất lên tới khoảng 29 độc C.

Về lượng mưa trong tháng 4, dự báo khu vực Bắc Bộ, tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ dưới mức trung bình nhiều năm, tổng lượng mưa tháng phổ biến thấp hơn từ 15-30% so với mức trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trung Bộ, lượng mưa từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến ở mức xấp xỉ mức trung bình nhiều năm, chuẩn sai tổng lượng mưa tháng phổ biến dao động trong khoảng từ -10 đến 10% so với TBNN cùng thời kỳ; khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phổ biến cao hơn mức trung bình nhiều năm từ 30% đến 50% so với mức trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tây Nguyên và Nam Bộ, tổng lượng mưa tháng tại Tây Nguyên phổ biến cao hơn từ 15-30%; Khu vực Nam Bộ cao hơn từ 30-50% so với mức trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

(theo baogiaothong)


Ý kiến bạn đọc