Thành lập đoàn thanh tra sử dụng đất ở Đồng Tâm trong 45 ngày

10:22, 21/04/2017
|

(VnMedia) - Đoàn thanh tra gồm 6 thành viên do ông Nguyễn Anh Huy, Phó chánh Thanh tra thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn, sẽ làm việc trong vòng 45 ngày không kể ngày nghỉ và ngày lễ…

Thanh tra đất Đồng Tâm

Quyết định thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất Đồng Tâm

Quyết định thanh tra  toàn diện việc quản lý, sử dụng đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm do Chánh thanh tra Nguyễn Văn Tuấn Dũng ký ngày 20/4, được công bố tại cuộc làm việc giữa Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung với đại diện lãnh đạo xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.

Đoàn thanh tra gồm 6 thành viên do ông Nguyễn Anh Huy, Phó chánh Thanh tra thành phố làm trưởng đoàn.

Ông Hồ Khiêm, Phó Trưởng phòng Thanh tra và giải quyết Khiếu nại tố cáo 5, Thanh tra Thành phố, là Phó Trưởng đoàn.

Các thành viên đoàn thanh tra bao gồm: ông Trịnh Tuấn Thanh, Thanh tra viên phòng Thanh tra và giải quyết Khiếu nại tố cáo 5; ông Bùi Chí Khánh, Thanh tra viên phòng thanh tra và giải quyết Khiếu nại tố cáo 5; ông Nguyễn Văn Hà, thanh tra viên phòng thanh tra và giải quyết Khiếu nại tố cáo 5 và bà Phạm Thị Thanh Thủy, thanh tra viên phòng Thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo.

Theo quyết định trên, đoàn thanh tra có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thanh tra, tiến hành thanh tra, đảm bảo nội dung, mục đích, yêu cầu, phạm vi thanh tra theo quy định của pháp luật.

Thời gian thanh tra trong 45 ngày (không tính ngày nghỉ và ngày lễ), kể từ ngày ký quyết định thanh tra đến ngày kết thúc thanh tra tại đơn vị.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc