Tông xe liên hoàn 7 người nhập viện

15:49, 16/04/2017
|
Khoảng 6 giờ ngày 16/4, tại km 1831 trên tuyến QL 1A, thuộc địa bàn ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, H.Thống Nhất (Đồng Nai) đã xảy ra một vụ tông xe liên hoàn giữa 3 xe tải và một xe buýt.
 
 Vụ tai nạn liên hoàn đã làm 7 người bị thương phải đưa đi cấp cứu, xe buýt và 2 xe tải hư hỏng nặng.
 
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh Nguyễn Văn Thịnh (23 tuổi, ngụ xã Tân Minh, H.Hàm Tân, Bình Thuận) điều khiển xe tải BS 51C - 646.81 lưu thông theo hướng từ Bình Thuận về TP.HCM. Khi đến km 1831, xe 51C - 646.81 bất ngờ mất thắng, va vào vào phía sau xe buýt BS 53M - 8315 do anh Huỳnh Trần Ngọc Quang (44 tuổi, ngụ H.Xuân Lộc, Đồng Nai) điều khiển.
 
Sau cú va chạm, xe buýt 53M - 8315 lao tới đâm vào xe tải BS  60C - 145.48, do anh Hồ A Nhí (38 tuổi, ngụ phường Xuân Bình, TX Long Khánh, Đồng Nai), điểu khiển. Chiếc xe buýt tiếp tục bị đẩy về phía trước, đâm vào phía sau bên phải xe tải BS 79C - 053.60 do anh Mai Vũ Quang (28 tuổi, ngụ phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, Khánh Hòa) điều khiển đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Chiếc xe tải 60C - 14548 bị hất văng qua bên trái đường.
 
Tai nạn khiến phụ xế của xe 51C - 646.81 bị thương nặng. 6 người khác, đa số là hành khách trên xe buýt, bị thương nặng cũng phải đưa đi cấp cứu.
 
Ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe buýt dính chặt giữa hai xe tải 79C - 053.60 và  51C - 646.81, bị hư hỏng nặng, toàn bộ kính bể nát. Đầu xe tải 51C - 646.81 bị hư hỏng nặng, biến dạng.
 
Nhận được tin báo, Công an H. Thống Nhất và lực lượng CSGT Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre (Đồng Nai) đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, phân luồng điều tiết thông, giải tỏa hiện trường.  Đến 7 giờ 30 cùng ngày (16.4),hiện trường vụ tai nạn mới được giải tỏa.

Theo Thanh Niên


Ý kiến bạn đọc