Bộ Nông nghiệp yêu cầu cấm biển vì bão số 2

14:19, 16/07/2017
|

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng yêu cầu các địa phương trọng yếu nơi bão đi qua phải thực hiện cấm biển ngay trong sáng nay (16/7).

Tại hội nghị trực tuyến ứng phó với bão số 2 sáng nay, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết tới 10h ngày 16/7, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách bờ biển các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh khoảng 370 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ).

Đêm nay, bão có khả năng mạnh lên và tới 22h cùng ngày, vị trí tâm bão ở vào trên vùng biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 11-12.  

Đề nghị cấm biển từ 12h ngày 16/7

Lãnh đạo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cũng cho hay từ tối và đêm 16/7, trên vùng ven biển các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có gió bão mạnh cấp 7-9, giật cấp 10-11. Ven biển các tỉnh Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10. Các tỉnh Quảng Ninh, Quảng Bình và sâu trong đất liền khu vực các tỉnh từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh có gió giật cấp 6-8.

"Vùng ảnh hưởng của bão được xác định là từ Hải Phòng đến Quảng Ninh, nhưng trọng điểm là Thanh Hoá - Hà Tĩnh. Khoảng đêm nay và rạng sáng mai, bão sẽ áp sát bờ biển Thanh Hoá - Hà Tĩnh. Dự kiến, khoảng 4h sáng 17/7 bão cập bờ với cường độ cấp 8-9, nhưng có thể bão đến sớm lúc 1h và muộn nhất là 7h", ông Hoàng Đức Cường nói.

 Hàng chục tàu thuyền đã được ngư dân di dời từ Cảng Hới vào neo đậu tại âu thuyền phường Quảng Tiến (TP Sầm Sơn, Thanh Hóa)  để tránh bão. Ảnh:
 Hàng chục tàu thuyền đã được ngư dân di dời từ Cảng Hới vào neo đậu tại âu thuyền phường Quảng Tiến (TP Sầm Sơn, Thanh Hóa)  để tránh bão. Ảnh: Nguyễn Dương.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão, ông Trần Quang Hoài, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ lợi đề nghị phương án cấm biển từ 12h ngày 16/7. Đặc biệt, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh cần hoàn thành công tác ứng phó trước 17h cùng ngày.  

Theo báo cáo của 3 tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, hiện còn hơn 700 tàu, thuyền của ngư dân vẫn chưa vào nơi trú tránh an toàn.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng yêu cầu, các địa phương trọng yếu nơi bão đi qua phải thực hiện cấm biển ngay trong sáng nay, đồng thời hoàn thành di dời người dân, chằng chống nhà cửa, tàu bè trước 17h chiều.

Hướng di chuyển của bão số 2. Ảnh:
Hướng di chuyển của bão số 2. Ảnh: NCHMF.

Nhiều tỉnh thành có nguy cơ ngập úng

Trong khi đó ông Lê Thanh Hải, Phó tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết theo quy luật, trong tháng 7, các cơn bão thường vào Bắc Bộ.

“Đây là cơn bão đầu tiên đổ bộ trực tiếp vào đất liền Việt Nam trong năm nay. Cơn bão được hình thành trong Biển Đông nên có khuynh hướng rất phức tạp. Bão sẽ trái quy luật nếu vào Bắc Trung Bộ", ông Hải nói.

Cơ quan khí tượng cũng cho biết trong sáng 17/7, vùng ven biển các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp tục có gió bão mạnh cấp 7-9; ven biển các tỉnh Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10; ở các tỉnh Quảng Ninh, Quảng Bình và sâu trong đất liền khu vực các tỉnh từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh có gió giật cấp 6-8.   

Từ ngày 16/7 đến ngày 18/7 ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to: Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An 250-350 mm; các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Hà Tĩnh 150-250 mm. Các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên 100-200 mm. Các khu vực khác của Bắc Bộ và các tỉnh từ Quảng Bình - Thừa Thiên Huế 50-150 mm.

 Tại khu vực bờ biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) ngư dân hối hả kéo bè mảng lên sát đường Hồ Xuân Hương, tránh sóng mạnh đánh gây thiệt hại. Ảnh:
 Tại khu vực bờ biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) ngư dân hối hả kéo bè mảng lên sát đường Hồ Xuân Hương, tránh sóng mạnh đánh gây thiệt hại. Ảnh: Nguyễn Dương.

Từ ngày 17-19/7, một đợt lũ sẽ xuất hiện trên thượng lưu hệ thống sông Hồng - Thái Bình với biên độ lũ lên từ 2-3 m. Trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh biên độ lũ lên từ 4-6 m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái ở mức báo động 2, tại Phú Thọ ở mức báo động 1.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của mưa lớ, ngập úng có khả năng xảy ra tại các khu đô thị, các thành phố lớn có nguy cơ xuất hiện như: Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Thanh Hóa, Vinh (Nghệ An), Hà Tĩnh.

Theo Zing

 


Ý kiến bạn đọc