TP.HCM: Tuyến buýt sông đầu tiên sắp hoạt động, chậm tiến độ 2 tháng

06:44, 08/07/2017
|

(VnMedia) - Tuyến buýt sông Bạch Đằng (Q.1) - Linh Đông (Q.Thủ Đức) sẽ chính thức được đưa vào khai thác trong tháng 8/2017 với giá vé dự kiến 15.000 đồng/lượt.

Cụ thể, theo Sở GTVT TP.HCM, tuyến buýt sông Bạch Đằng - Linh Đông (gọi là tuyến buýt sông số 1) dài khoảng 10,8km, từ Bến Bạch Đằng đi theo sông Sài Gòn qua kênh Thanh Đa rồi ra lại sông Sài Gòn đến khu vực P.Linh Đông (Q.Thủ Đức) tại vị trí bến khách ngang sông Bình Quới; và ngược lại.

Bến Bình Triệu (bến Trung tâm) được đầu tư xây dựng với diện tích 3,14ha tại địa chỉ số T.21, khu phố 3, đường Kha Vạn Cân,P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức; còn bến Bạch Đằng là bến đầu tiên của tuyến.

Mỗi ngày, tuyến buýt sông số 1 sẽ chạy 12 chuyến.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Được biết, hồi đầu tháng 6/2017, Sở GTVT TP.HCM đã tiến hành ký hợp đồng theo hình thức BOO (xây dựng - sở hữu - kinh doanh) với công ty TNHH Thường Nhật về dự án đầu tư 2 tuyến vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy trên địa bàn Thành phố.

Trong giai đoạn 2017-2020, chủ đầu tư sẽ trang bị 5 tàu với sức chở từ 60-80 khách, sau đó sẽ tiếp tục đầu tư phương tiện có sức chứa lớn hơn nhằm phù hợp với nhu cầu vận hành trên tuyến.

Ngoài tuyến buýt sông số 1 nói trên, trong thời gian tới, công ty Thường Nhật sẽ triển khai xây dựng và khai thác tuyến buýt sông số 2 dài 10,3km xuất phát từ bến Bạch Đằng theo sông Sài Gòn qua rạch Bến Nghé, kênh Tàu Hũ, qua các quận 1, 4, 5, 6, 8; và ngược lại.

Kinh phí mở bến, mua phương tiện đầu tư cho 2 tuyến buýt sông nói trên theo công bố trước đó là vào khoảng 120 tỷ đồng.

Hồi cuối tháng 3/2017, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong từng yêu cầu các đơn vị liên quan hỗ trợ nhà đầu tư để khai thác (tuyến buýt sông số 1) đúng tiến độ vào tháng 6.

Ở thời điểm đó, tức sau khi kết thúc buổi họp về tiến độ các dự án buýt sông do Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chủ trì, ông Nguyễn Kim Toản - Giám đốc công ty Thường Nhật cho biết "đến gần cuối tháng 6/2017 sẽ đưa tuyến buýt sông số 1 vào khai thác".

Tuyến buýt sông số 1 Bạch Đằng - Linh Đông có tổng cộng 9 bến lên xuống khách, gồm: Vườn Kiểng (tức bến Bạch Đằng, Q.1), Sài Gòn Pearl (P.22, Q.Bình Thạnh), Bình An (P.Bình An, Q.2), Thảo Điền (P.Thảo Điền, Q.2), Tầm Vu (P.26, Q.Bình Thạnh), Thanh Đa (P.27, Q.Bình Thạnh), Bình Triệu (là bến Trung tâm), Hiệp Bình Chánh (cùng tại P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức), Linh Đông (P.Linh Đông, Q.Thủ Đức).

Thiên Uy (tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc