Mưa lớn, nhiều khu vực phía đông TP.HCM ngập nặng

20:03, 09/08/2017
|

Cơn mưa lớn kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ chiều 9/8 đã khiến nhiều tuyến đường khu vực phía đông TP.HCM ngập nặng, một số người qua nước ngập bị lạc tay lái té ngã, giao thông đi lại khó khăn.

Theo đó, lúc 14 giờ 45, cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống một số quận Gò Vấp, Thủ Đức, Bình Thạnh... Khoảng 30 phút sau, một số tuyến đường trũng thấp bị ngập nặng. Nhiều ô tô, xe máy qua khu vực này bị chết máy la liệt.

 
Mưa to, nhiều khu vực ở TP.HCM bị ngập nặng
Mưa to, nhiều khu vực ở TP.HCM bị ngập nặng
Giao thông qua khu vực này cũng ùn ứ cục bộ do nhiều người thấy nước ngập dâng cao, không cho xe quạy qua, sợ chết máy. Đặc biệt, nước dâng quá cao khiến nhiều hộ dân có nhà hai bên đường bị nước tràn vào cuốn theo rác và sình lầy, gây mất vệ sinh. Tuyến đường sắt Bắc Nam qua khu vực cũng bị ngập một đoạn kéo dài hơn 100m.

Tương tự, tuyến đường Dương Văn Cam (P.Linh Đông, Q.Thủ Đức) cũng bị ngập một đoạn kéo dài 200m, nhiều phượng tiện qua đây chết máy. Giao thông qua khu vực hỗn loạn.

Đến 16 giờ 15, mưa ngớt, nước ngập cũng rút dần, giao thông qua hai khu vực trên dần trở lại bình thường.
Đường Tô Ngọc Vân ngập một đoạn kéo dài 100m
Đường Tô Ngọc Vân ngập một đoạn kéo dài 100m

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, trên đường Tô Ngọc Vân, đoạn giao với Phạm Văn Đồng (P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM) được xem là rốn ngập của TP nhiều năm qua, nay tiếp tục ngập sâu kéo dài hơn 100m. Nhiều đoạn nước dâng cao lút bánh xe, khiến hàng chục phương tiện qua đây chết máy phải đẩy bộ tìm cửa hàng sửa xe máy. Đồng thời, một số người đi qua khu vực bị lạc tay lái té ngã ngay dưới dòng nước, ướt đẫm áo quần.

 

Trong khi đó, đường Dương Văn Cam cũng ngập khiến phương tiện qua lại khó khănẢNH: AN HUY
Trong khi đó, đường Dương Văn Cam cũng ngập khiến phương tiện qua lại khó khăn.

Giao thông qua khu vực này cũng ùn ứ cục bộ do nhiều người thấy nước ngập dâng cao, không cho xe quạy qua, sợ chết máy. Đặc biệt, nước dâng quá cao khiến nhiều hộ dân có nhà hai bên đường bị nước tràn vào cuốn theo rác và sình lầy, gây mất vệ sinh. Tuyến đường sắt Bắc Nam qua khu vực cũng bị ngập một đoạn kéo dài hơn 100m.

Tương tự, tuyến đường Dương Văn Cam (P.Linh Đông, Q.Thủ Đức) cũng bị ngập một đoạn kéo dài 200m, nhiều phượng tiện qua đây chết máy. Giao thông qua khu vực hỗn loạn.

Đến 16 giờ 15, mưa ngớt, nước ngập cũng rút dần, giao thông qua hai khu vực trên dần trở lại bình thường.
Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, trên đường Tô Ngọc Vân, đoạn giao với Phạm Văn Đồng (P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM) được xem là rốn ngập của TP nhiều năm qua, nay tiếp tục ngập sâu kéo dài hơn 100m. Nhiều đoạn nước dâng cao lút bánh xe, khiến hàng chục phương tiện qua đây chết máy phải đẩy bộ tìm cửa hàng sửa xe máy. Đồng thời, một số người đi qua khu vực bị lạc tay lái té ngã ngay dưới dòng nước, ướt đẫm áo quần.

(Theo Thanh niên)


Ý kiến bạn đọc