Tin mới nhất về vụ chìm tàu ở Ninh Thuận

21:13, 25/08/2017
|

UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu chủ tàu, chủ hàng khẩn trương tổ chức xử lý, thu gom 21 nghìn lít dầu DO hiện còn trên tàu trước ngày 2/9 để đảm bảo môi trường biển, hoạt động du lịch và nuôi trồng thủy sản của nhân dân; đồng thời có phương án bốc dỡ hàng hóa, trục vớt tàu để đảm bảo an toàn cho hoạt động hàng hải, hoạt động giao thông đường thủy nội địa.

Ngày 25/8, đoàn liên ngành tỉnh (gồm Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở TNMT) phối hợp cùng với Cảng vụ Nha Trang, Trung tâm Quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung, đại diện chủ tàu, chủ hàng, các công ty bảo hiểm đã cùng kiểm tra khu vực tàu bị chìm.

UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu chủ tàu, chủ hàng khẩn trương tổ chức xử lý, thu gom 21 nghìn lít dầu DO hiện còn trên tàu trước ngày 2/9.
UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu chủ tàu, chủ hàng khẩn trương tổ chức xử lý, thu gom 21 nghìn lít dầu DO hiện còn trên tàu trước ngày 2/9.

Kết quả, đoàn kiểm tra nhận thấy không còn vết dầu loang quanh thân tàu. Đồng thời, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành liên quan xử lý sự cố tàu vận tải Việt Hải 06 bị nạn trên vùng biển Ninh Thuận.

UBND tỉnh yêu cầu chủ tàu, chủ hàng khẩn trương tổ chức xử lý, thu gom 21 nghìn lít dầu DO hiện còn trên tàu trước ngày 2.9 để đảm bảo môi trường biển, hoạt động du lịch và nuôi trồng thủy sản của nhân dân; đồng thời có phương án bốc dỡ hàng hóa, trục vớt tàu để đảm bảo an toàn cho hoạt động hàng hải, hoạt động giao thông đường thủy nội địa.

UBND tỉnh cũng đề nghị Trung tâm Quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung hỗ trợ lực lượng, phương tiện thiết bị sẵn sàng thu gom lượng dầu rơi vãi trên biển khi chủ tàu thực hiện việc hút dầu trên tàu; Cảng vụ Nha Trang, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh cùng các ngành chức năng hỗ trợ chủ tàu, chủ hàng trong quá trình trục vớt tàu.

Sở TNMT, UBND TP. Phan Rang – Tháp Chàm, UBND huyện Ninh Hải duy trì lực lượng thu gom chất thải, sẵn sàng xử lý mọi tình huống sự cố môi trường. Các đơn vị liên quan tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h để chủ động đối phó với các tình huống xấu có thể xảy ra.

Chủ tàu cho biết, tối nay (25/8), một đơn vị được thuê sẽ vào Ninh Thuận khảo sát. Chậm nhất là ngày 28/8, chủ tàu sẽ trình phương án cụ thể về việc trục vớt, hút dầu để UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Ông Trần Quốc Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung xác định trách nhiệm, hạn chế thấp nhất không để gây tác động đến môi trường, nếu để xảy ra là có lỗi với nhân dân.

"Chúng ta phải xác định biển Ninh Chữ là khu vực trọng tâm có nhiều hoạt động du lịch, nuôi trồng thủy sản, nên nếu bị sự cố môi trường sẽ ảnh hướng rất lớn nên chúng tôi ưu tiên xử lý môi trường. Vì vậy, phương án hút toàn bộ lượng dầu trên tàu là ưu tiên số 1" - ông Nam cho hay.

Như Lao Động đã đưa tin, lúc 14h40 ngày 23/8, tàu Việt Hải 06 của Công ty TNHH Việt Hải (Hải Phòng), chở hơn 3.000 tấn tôn cuộn đang di chuyển từ Vũng Tàu đi Thanh Hóa thì gặp nạn. Trên tàu có hơn 20 nghìn lít dầu.

(Theo LĐ)


Ý kiến bạn đọc