Nghệ An họp khẩn trước nguy cơ vỡ đê sông Cửa Tiền

19:52, 13/10/2017
|

Mưa lớn cộng với xả lũ ở thượng nguồn khiến nước sông Cửa Tiền (TP Vinh - Nghệ An) lên cao, đe dọa vỡ đê. Hơn 1.200 người đang khẩn trương vác cát, đóng cọc hộ đê.

Sông Cửa Tiền (sông Vinh) chảy qua TP Vinh (Nghệ An) đang có nguy cơ vỡ đê. Từ 10h30 sáng nay, sau cuộc họp nhanh, lãnh đạo UBND TP Vinh đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương tập kết bao cát, cọc tre…để gia cố mặt đê đoạn qua phường Vinh Tân.

Lực lượng công an, quân đội được huy động để ứng cứu đoạn đê có nguy cơ vỡ

Lực lượng công an, quân đội được huy động để ứng cứu đoạn đê có nguy cơ vỡ

Ông Nguyễn Hoàng Mạnh, Chủ tịch UBND phường Vinh Tân cho biết nước lũ dâng cao đang đe dọa đoạn đê dài khoảng 60m, đe dọa trực tiếp tính mạng hơn 4000 người.

Trước tình trạng nguy hiểm, UBND TP Vinh đã lên phương án di dời những hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp. 

Hiện tại Thành đội Vinh, Tỉnh đội Nghệ An, Quân khu 4 và nhiều lực lượng khác đang huy động hơn 1200 người gấp rút đóng cọc, vác cát gia cố đê.

Gia cố đê bằng cọc trẻ đóng thành kè...

Gia cố đê bằng cọc trẻ đóng thành kè...


Sau đó cho các bao cát xuống để giữ không cho sạt lở

Sau đó cho các bao cát xuống để giữ không cho sạt lở


Khoảng 1200 công an, quân đội đã được huy động để ứng cứu đê

Khoảng 1200 công an, quân đội đã được huy động để ứng cứu đê

 

(Theo Vietnamnet)

 


Ý kiến bạn đọc