Đang cấp cứu cho bệnh nhân, bác sĩ bị đấm gẫy mũi

15:57, 26/12/2017
|

Bác sĩ Nguyễn Văn Ngãi, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Thái Bình, cho hay, trong lúc tham gia cấp cứu bệnh nhân bị tai nạn giao thông, một bác sĩ của Trung tâm cấp cứu 115 đã bị đánh liên tiếp vào mắt, mũi đầu dẫn đến gãy xương sống mũi, mắt trái bị ảnh hưởng nặng.

Sự việc xảy ra đêm 25/12/2017, lúc 20 giờ 50 phút, ngày 25/12, Trung tâm Cấp cứu 115 tiếp nhận cuộc gọi điện thoại từ y sĩ Ý, hiện đang công tác tại Trạm Y tế xã Đông Tân (huyện Đông Hưng) thông báo: Có một ca tai nạn giao thông gần Trạm Y tế xã Đông Tân, xin một xe cấp cứu 115 vận chuyển.

Ngay sau đó, Trung tâm điều kíp cấp cứu gồm bác sĩ Đỗ Chính Nghĩa, lái xe Đào Văn Hoàng, đồng thời trực điều hành gọi điện thoại cho y sĩ Ý yêu cầu nhân viên Trạm y tế xã ra sơ cứu cho bệnh nhân trong khi xe cấp cứu đang từ Thành phố xuống.

Bác sĩ Đỗ Chính Nghĩa cho biết: Ngay sau khi có lệnh, bác sĩ lập tức lên đường. Đến 21 giờ 10 phút, xe cấp cứu có mặt tại hiện trường. Lúc này có đông người đang xúm quanh bệnh nhân đang đau đớn nằm bên vệ đường. Bác sĩ Nghĩa đã khám và chẩn đoán: Bệnh nhân bị gẫy hở xương cẳng chân và đang rất đau.

Lúc này có ý kiến của người nhà bệnh nhân yêu cầu phải chuyển bệnh nhân đi ngay, song bác sĩ xác định và giải thích bệnh nhân cần phải được giảm đau trước để chống xốc, sau đó băng vô khuẩn và băng nẹp cố định rồi mới tiến hành vận chuyển về bệnh viện. Bởi nếu vận chuyển ngay, bệnh nhân có thể xốc dẫn đến nguy hiểm tính mạng. Trong lúc bác sĩ Nghĩa quay lại cửa cạnh xe cấp cứu lấy thuốc Morphine giảm đau để tiêm cho bệnh nhân, lái xe Hoàng cũng đồng thời lấy cáng và dụng cụ băng nẹp ở cửa sau xe.

BS. Nghĩa được đồng nghiệp băng bó vết thương và hiện nay đang được đi kiểm tra chấn thương tại BVĐK tỉnh Thái Bình

BS. Nghĩa được đồng nghiệp băng bó vết thương và hiện nay đang được đi kiểm tra chấn thương tại BVĐK tỉnh Thái Bình

Tuy nhiên, khi bác sĩ Nghĩa đang đứng ở cửa xe cấp cứu lấy thuốc từ ống thuốc vào kim tiêm nhờ ánh sáng điện của xe cấp cứu thì bất ngờ bị một người (lúc trên xe bệnh nhân xác nhận người đánh là người nhà) xông vào đấm liên tiếp vào vùng mắt, mũi, đầu, làm gẫy kính. Sau đó bác sĩ Nghĩa vẫn tiếp tục tập trung làm các trình tự cấp cứu cho bệnh nhân.

Bác sĩ Nghĩa cho biết: Dự định ban đầu là sau khi tiêm giảm đau, trong thời gian chờ thuốc ngấm, bác sĩ Nghĩa sẽ xỏ găng tay để băng bó cho bệnh nhân nhằm tiết kiệm tối đa thời gian. Song do vừa bị hành hung và áp lực của mọi người xung quanh yêu cầu phải vận chuyển bệnh nhân ngay, bác sĩ Nghĩa không dám xỏ găng tay bảo hộ, để tránh bị đánh tiếp. Sau khi giảm đau, nẹp cố định cho bệnh nhân xong, kíp cấp cứu vận chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trở về Trung tâm Cấp cứu 115, bác sĩ Nghĩa báo cáo lại sự việc cho lãnh đạo, đồng thời được các bác sĩ của Trung tâm băng bó vết thương tạm thời.

Y sĩ Kha của Trung tâm Cấp cứu 115 cho biết: Khi bác sĩ Nghĩa về đến Trung tâm, thì bác sĩ Nghĩa sưng nề, mũi chảy máu, y sĩ Kha cùng các bác sĩ đã tiến hành vệ sinh vết thương, băng bó cho bác sĩ Nghĩa. Xác định bác sĩ Nghĩa có thể bị gẫy mũi và ảnh hưởng nặng đến mắt do bị người nhà bệnh nhân đánh, bác sĩ Hải đã đưa bác sĩ Nghĩa sang Bệnh viện Đa khoa nhập viện điều trị.

Xác định sự việc nghiêm trọng, lãnh đạo Trung tâm Cấp cứu 115 cũng đã báo Công an huyện Đông Hưng ngay đêm 25/12, đồng thời báo cáo đơn vị cấp trên. Theo bác sĩ Phạm Thị Hạnh, Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nơi bác sĩ Nghĩa đang điều trị: Qua chiếu chụp xác định bác sĩ Nghĩa bị gẫy xương sống mũi, chấn thương sưng nề mặt vùng mắt trái và bị xước giác mạc, sưng nề vùng trán.

Sáng ngày 26/12, bác sĩ Nghĩa tiếp tục được chỉ định xét nghiệm và theo dõi tình trạng bệnh.

Trao đổi với phóng viên, Bs.Đỗ Thanh Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế Thái Bình cho hay, trước sự việc trên, Sở Y tế đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm làm rõ. Đồng thời có biện pháp bảo vệ, tạo điều kiện thuận lợi cho các bác sĩ Trung tâm Cấp cứu 115 nói riêng và cán bộ ngành y tế nói chung được yên tâm khi thi hành nhiệm vụ, đặc biệt là thực hiện các nhiệm vụ cấp cứu tai nạn ngoại viện trong đêm, tránh trường hợp hành hung bác sĩ tương tự có thể xảy ra. Sự việc đã được Công an huyện Đông Hưng tiếp nhận, tiến hành điều tra làm rõ.

(theo SK&ĐS)