Hai ngày nữa, bão số 16 trái mùa cực mạnh đổ bộ từ Bình Thuận đến Cà Mau

16:19, 23/12/2017
|

(VnMedia) - Dự báo từ đêm ngày 25 đến rạng sáng ngày 26/12, bão số 16 sẽ ảnh hưởng đến đất liền các tỉnh Nam bộ. Khu vực ảnh hưởng gió mạnh của bão là Nam Bình Thuận đến Bà Rịa Vũng Tàu, và có thể bão đổ bộ đến Cà Mau…

bão số 16
Hình ảnh dự báo đường đi và vùng ảnh hưởng của bão số 16

Trước diễn biến phức tạp của bão Tembin gần Biển Đông, sáng 23/12, Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai tổ chức hội nghị trực tuyến ứng phó với bão Tembin.

“Các địa phương không chủ quan trong ứng phó với bão số 16” là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh tại cuộc họp.

Bão số 16 với tên gọi quốc tế Tem-bin là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng hầu hết khu vực quần đảo Trường Sa và khu vực Nam Bộ. Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, bão số 16 dự kiến sẽ vào biển Đông đêm nay.

Dự báo từ đêm ngày 25 đến rạng sáng ngày 26 tháng 12 bão sẽ ảnh hưởng đến đất liền các tỉnh Nam bộ. Khu vực ảnh hưởng gió mạnh của bão là Nam Bình Thuận đến Bà Rịa Vũng Tàu, và có thể bão đổ bộ đến Cà Mau.

Báo cáo của các địa phương cho thấy, việc sơ tán dân kêu gọi tàu thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm của bão đang được triển khai quyết liệt.

họp bão
Quang cảnh phiên họp phòng chống bão số 16

Theo ông Trần Quang Hoài, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai, theo các kịch bản ứng phó bão có thể phải sơ tán khoảng 234 nghìn hộ dân với gần 1 triệu người sơ tán để tránh bão; đây là khu vực nhiều tàu thuyền hoạt động trên biển, đặc biệt nhiều tàu nhỏ hoạt động ven bờ có chất lượng không bảo đảm an toàn (Riêng từ ngày 21 - 22/12/2017 đã có 9 vụ tai nạn, sự cố tàu thuyền trên biển). Tổng số tàu thuyền các tỉnh từ Quảng Nam đến Cà Mau – Kiên Giang là 67.507 tàu.

Thiếu tướng Lê Mạnh Tiến, Phó chánh văn phòng Ủy ban Tìm kiếm cứu nạn quốc gia – Phó cục trưởng Cục cứu hộ cứu nạn Bộ Tổng tham mưu cho biết: Về lực lượng phương tiện đã huy động 137 nghìn cán bộ chiến sĩ, với 4 nghìn 429 phương tiện các loại. Đã yêu cầu các đơn vị sẵn sàng lực lượng phương tiện tập trung sơ tán tàu thuyền, sơ tán dân, chằng chống nhà cửa. Đề nghị các địa phương phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của quân đội và kiên quyết kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường nêu rõ: các địa phương không chủ quan trong ứng phó với bão số 16, tiếp tục kêu gọi tàu thuyền, sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đây là cơn bão trái mùa với cấp độ và cường độ rất lớn lại đổ bộ vào vùng kinh tế trọng điểm rất ít đón bão trong khi khả năng thích ứng với bão ở khu vực này chưa cao nhưng có nhiều hoạt động kinh tế trên biển như: khai thác nuôi trồng thủy sản, hoạt động về giao thông vận tải, hoạt động du lịch.

Đặc biệt là khu vực này vừa qua đã chịu nhiều ảnh hưởng của bão số 12 còn nhiều tổn thương chưa kịp khắc phục về cơ sở hạ tầng, nhà dân, nếu chủ quan thiệt hại sẽ rất nặng nề.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu, Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương theo dõi sát diễn biến bão, phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường thời lượng phát thông tin về bão và thông kịp thời phục vụ công tác tham mưu ứng phó bão của Ban chỉ đạo và các địa phương. Đồng thời huy động các lực lượng cứu hộ cứu nạn hiệp đồng với các địa phương kêu gọi tàu thuyền và ứng trực tại các trọng điểm xung yếu sơ tán dân và ứng phó khi xảy ra tình huống xấu.

Ngay sau cuộc họp này, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai sẽ phân công các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố triển khai các đoàn công tác đến địa bàn xung yếu để kiểm tra, rà soát phương án ứng phó với bão theo phương châm "4 tại chỗ"; đặc biệt cần tăng cường công tác thông tin truyền thông ứng phó với bão, trong đó sẵn sàng phương án nhắn tin đến cộng đồng về diễn biến của bão và nước biển dâng. Tổng cục phòng chống thiên tai tổng hợp báo cáo về bão Tembin để báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ có sự chị đạo kịp thời. 

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hồi 13 giờ ngày 23/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 7,7 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông, cách đảo Pa-la-oan (Philippin) khoảng 180km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 14. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 200km tính từ vùng tâm bão. Vùng bán kính gió mạnh trên cấp 10, giật trên cấp 14 có bán kính khoảng 100km tính từ vùng tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ di chuyển nhanh (20-25km/h) và có khả năng mạnh thêm, như vậy khoảng đêm nay (23/12), bão Tembin sẽ vượt qua phía Nam đảo Pa-la-oan (Philippin) và đi vào Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 24/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,6 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 230km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 250km tính từ vùng tâm bão. Vùng bán kính gió mạnh trên cấp 10, giật trên cấp 13 có bán kính khoảng 150km tính từ vùng tâm bão.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh do bão cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 6,0 đến 11,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 110,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (25km/h) và tiếp tục mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 25/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,0 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau khoảng 250-350km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 15.

Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 230km tính từ vùng tâm bão. Vùng bán kính gió mạnh trên cấp 10, giật trên cấp 13 có bán kính khoảng 120km tính từ vùng tâm bão.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 đến 48 giờ tới (gió mạnh do bão cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 6,5 đến 12,0 độ Vĩ Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (20-25km/h). 

PV


Ý kiến bạn đọc