Chuyên gia về Đô thị Xanh sẽ làm việc với Hội Kiến trúc sư

10:21, 08/07/2012
|

(VnMedia) - Kiến trúc Xanh là hướng đi tất yếu của Kiến trúc Việt Nam trong giai đoạn hiện tại, bởi nó đáp ứng được các giá trị của kinh tế, văn hóa, công nghệ, các yêu cầu và chất lượng cuộc sống trong hiện tại, quá khứ và tương lai.

 

Thực hành “Kiến trúc Xanh” cũng là thể hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của người thiết kế đối với các thế hệ tương lai của Việt Nam và Thế giới, nhằm gìn giữ một môi trường bền vững. Tuy nhiên, theo KTS Trần Huy Ánh, “nhận thức về Kiến trúc Xanh tại Việt Nam hiện nay còn khá mù mờ, thậm chí có nhiều công trình rất “xám” lại được nhận giải thưởng kiến trúc “xanh” đã gây nhiều tranh cãi.”

 

Để có thêm một cách nhìn về “Kiến trúc Xanh”, Brian O’Brien - một KTS, nhà nghiên cứu quy hoạch đô thị đã thực hiện các dự án công trình và đô thị Xanh tại châu Âu, được giới chuyên môn đánh giá cao… sẽ có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam để gặp gỡ và trao đổi với giới chuyên môn về “Kiến trúc Xanh”

 

Trong chuyến thăm này, KTS Brian O’Brien sẽ làm việc tại Hội KTS Việt Nam vào ngày 11/7/2012.

 

Tại đây, KTS Brian O’Brien sẽ trình bầy một số thông tin về Kiến trúc Xanh ở Châu Âu, Ai Len, một vài tác phẩm đoạt giải Kiến trúc Xanh tại châu Âu, đồng thời chia sẻ cảm nhận của KTS về Việt Nam.

 

Đây cũng là dịp để hai bên trao đổi, thảo luận, đặt ra những kế hoạch hợp tác giữa về Kiến trúc Xanh như nghiên cứu, học thuật, đào tạo KTS…


Tuệ Khanh

Ý kiến bạn đọc