Hà Nội: Thông xe hai dự án trọng điểm vào cuối năm

07:26, 19/09/2015
|

(VnMedia) - Đây là hai trong số các công trình, cụm công trình trọng điểm phải hoàn thành, thông xe toàn tuyến trong năm 2015 nhưng hiện vẫn còn nhiều vướng mắc, cần phải tập trung cao độ trong việc thực hiện...

>>“Đường cong mềm mại” giúp Hà Nội tiết kiệm gần 200 tỷ

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo hoàn thành tiến độ hai dự án trọng điểm của Thành phố, trước đó đã bị chậm tiến độ quá lâu.

Ảnh minh họa

Dự án đường Vành đai I đoạn Ô Đống Mác – Nguyễn Khoái đã ì ạch cả chục năm nay


Dài 570 m, đường Vành đai 1 đoạn Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái (Hà Nội) được tăng gấp ba lần kinh phí sau 10 năm, nhưng vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng dù theo kế hoạch sẽ đưa vào sử dụng năm nay.

Ở giai đoạn "nước rút" này, Chủ tịch Thành phố Nguyễn Thế Thảo vừa kiên quyết yêu cầu UBND quận Hai Bà Trưng chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về công tác giải phóng mặt bằng, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành toàn bộ Dự án trong tháng 9/2015 này.

Cụ thể, ông Thảo yêu cầu UBND quận Hai Bà Trưng phải tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận với chủ trương thu hồi đất phục vụ đầu tư xây dựng công trình giao thông; tập trung giải quyết các tồn tại vướng mắc, trả lời đơn thư kiến nghị của các hộ dân.

Đối với các trường hợp khi đã hoàn chỉnh thủ tục mà vẫn cố tình chây ỳ, không chấp hành, Chủ tịch Thành phố yêu cầu UBND quận chủ động thực hiện biện pháp hành chính theo đúng trình tự, thủ tục quy định để giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư để triển khai thi công theo đúng tiến độ.

Để giải quyết vướng mắc khu vực đình Tân Trào, lãnh đạo Thành phố yêu cầu kiểm tra, rà soát việc hoạt động của Trung tâm hướng nghiệp từ thiện Thanh Lương (tổ bán báo xa mẹ), giải quyết các vấn đề liên quan đến đối tượng chính sách xã hội. Trên cơ sở đó, sở Xây dựng phối hợp với UBND quận bố trí địa điểm hoạt động phù hợp để bảo đảm cho các hoạt động hợp pháp của Trung tâm, trong đó gợi ý nghiên cứu bố trí tại tầng 1 nhà CT1.1B khu Vĩnh Hoàng.

“UBND quận Hai Bà Trưng chịu trách nhiệm quản lý quỹ nhà và giao cho Trung tâm hướng nghiệp từ thiện Thanh Lương sử dụng đúng mục đích, phù hợp với các quy định” – Chủ tịch Thành phố yêu cầu.

Chủ tịch Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị phối hợp bố trí cho hộ ông Trần Văn Hào, là người đang trông coi và hiện cũng đang ăn ở thường xuyên tại đình Tân Trào, thuê một căn hộ tái định cư tại nhà CT1 khu Vĩnh Hoàng, với giá thuê do sở Xây dựng đề xuất.

Đối với các hộ dân ngõ 93 phố Lương Yên, thuộc khu tập thể Cục Vận tải, Tổng cục Hậu Cần, lãnh đạo Thành phố yêu cầu rà soát, thống nhất từng trường hợp cụ thể. Nếu có trường hợp khó khăn về tài chính, không đủ tiền mua nhà tái định cư mà có đơn thì thống nhất cho các hộ trả dần số tiền còn thiếu theo quy định của Thành phố.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, Chủ tịch Thành phố yêu cầu Ban Quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu thi công tập trung nhân lực, thiết bị tổ chức thi công ngay những vị trí đã có mặt bằng, bàn giao mặt bằng đến đâu, thi công ngay đến đó, hoàn thành thông xe kỹ thuật toàn tuyến trước ngày 31/12/2015.

Đối với các trường hợp còn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, phát sinh tranh chấp, ông Thảo yêu cầu toàn bộ số tiền bồi thường về đất, tài sản, vật kiến trúc... gửi vào tài khoản tạm tại Kho bạc Nhà nước, chờ kết luận của Tòa án, “chỉ chi trả cho các hộ này tiền hỗ trợ di chuyển, ổn định đời sống, thưởng tiến độ...,”

Chủ tịch Thành phố chỉ đạo Ban Quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn yêu cầu các hộ bàn giao ngay mặt bằng để tổ chức thi công, song song với đó, sở Xây dựng cũng tạm bàn giao ngay các căn hộ tái định cư để các hộ di chuyển đến. Trong lúc đó, sở Xây dựng sẽ phải chỉ đạo các đơn vị quản lý nhà bàn giao ngay các căn hộ tái định cư cho các hộ dân còn thiếu tiền mua nhà, đồng thời với việc lập hồ sơ bán nhà theo quy định.

Cuối năm, thông xe “đường cong mềm mại”

Dự án xây dựng đường Vành đai 2 đoạn Ngã tư Sở đến Ngã tư Vọng một thời gian được dư luận đặc biệt quan tâm với tên gọi “đường cong mềm mại”, cũng là 1 trong 2 dự án trọng điểm cần hoàn thành ngay trong năm nay, nhưng hiện vẫn còn vướng mắc ở khâu giải phóng mặt bằng.

Ảnh minh họa

Dự án xây dựng đường Vành đai 2 đoạn Ngã tư Sở đến Ngã tư Vọng sẽ phải thông xe toàn tuyến vào cuối năm nay nhưng hiện vẫn còn vướng mắc ở khâu giải phóng mặt bằng



Để đấy nhanh tiến độ, Chủ tịch Thành phố yêu cầu UBND quận Thanh Xuân chỉ đạo thực hiện hoàn thành Giải phóng mặt bằng ngay trong tháng 9 này, đồng thời quan tâm chỉ đạo giải quyết ngay vướng mắc về ký hợp đồng nước sạch, hợp đồng điện tới các hộ dân và hoàn thành cầu thang thoát hiểm nhà X1, X2 khu tái định cư Hạ Đình.

Trên địa bàn quận Đống Đa, lãnh đạo Thành phố yêu cầu hoàn thành giải phóng mặt bằng khu vực tổ 40 phường Khương Thượng và đất các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng trước ngày 30/9; khu vực tổ 43 phường Phương Mai trước ngày 30/10; các hộ dân còn lại trên tuyến Sông Lừ đến Ngã Tư Vọng trước ngày 15/10.

Liên quan đến việc thu hồi đất các đơn vị quân đội, Chủ tịch Thành phố yêu cầu sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất, trình UBND Thành phố ban  hành quyết định cấp đất tái định cư cho 2 đơn vị là Cục Bảo vệ an ninh quân đội – Tổng cục Chính trị và Tổng cục II – Bộ Quốc phòng, đồng thời phối hợp với UBND quận Long Biên khẩn trương tổ chức bàn giao mốc giới tại thực địa.

“UBND quận Đống Đa chủ trì, phối hợp với Chủ đầu tư làm việc, thống nhất với các đơn vị quân đội bàn giao mặt bằng phục vụ thi công đường vành đai 2 trước ngày 30/9.” Chủ tịch thành phố yêu cầu và cho biết, Thành phố chấp thuận việc bồi thường kinh phí cải tạo các diện tích phải thu hồi cho 2 đơn vị quân đội từ nguồn chi phí giải phóng mặt bằng của Dự án.

“Chủ đầu tư tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu thi công tập trung nhân lực, thiết bị, có mặt bằng đến đâu tổ chức thi công ngay đến đó, chuẩn bị sẵn sàng, huy động tăng ca khi có mặt bằng thi công trên nguyên tắc phải đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo cấp thoát nước, vệ sinh môi trường... đáp ứng mục tiêu thông xe toàn tuyến trong năm 2015.


Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc