Việt Nam - Ấn Độ ký hàng loạt dự án hợp tác lớn

19:04, 03/09/2016
|

Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi từ ngày 2-3/9 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, các cơ quan, đối tác của hai nước đã ký kết 12 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực.

Đáng chú ý, có bốn văn kiện liên quan đến lĩnh vực quốc phòng-an ninh gồm: Chương trình hợp tác giữa Bộ Quốc phòng nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Ngoại giao Cộng hòa Ấn Độ về các vấn đề gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc do Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ Preeti Saran ký; Thỏa thuận kỹ thuật về Chia sẻ thông tin hàng hải phi quân sự giữa Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân Ấn Độ; Biên bản ghi nhớ với về Hợp tác trong lĩnh vực An ninh mạng; và Hợp đồng thiết kế, thi công, đóng mới tàu tại Ấn Độ, bàn giao tại Việt Nam, cung cấp vật tư, trang thiết bị, chuyển giao công nghệ đóng mới tàu tại Việt Nam giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Công ty Larsen&Toubro Ấn Độ.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà ký kết với Đại sứ Ấn Độ văn kiện MOU khung về hợp tác trong việc khai thác sử dụng vũ trụ cho mục đích hòa bình giữa 2 Chính phủ
Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà ký kết với Đại sứ Ấn Độ văn kiện MOU khung về hợp tác trong việc khai thác sử dụng vũ trụ cho mục đích hòa bình giữa 2 Chính phủ

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Parvathaneni Harish đã ký Bản ghi nhớ (MOU) khung về hợp tác trong việc khai thác sử dụng vũ trụ cho mục đích hòa bình giữa hai Chính phủ.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ Preeti Saran cũng đã ký với đại diện lãnh đạo Học viện Công nghệ và Bưu chính viễn thông TPHCM Thỏa thuận về việc xây dựng hạ tầng thông tin cho việc đào tạo Công nghệ thông tin chất lượng cao.

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Parvathaneni Harish cũng đã thay mặt Chính phủ Ấn Độ ký với Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định về Tránh đánh thuế hai lần; ký với Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường Bản ghi nhớ giữa Bộ Y tế hai nước về Hợp tác y tế; ký với Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng Bản ghi nhớ về Hợp tác trong lĩnh vực Công nghệ thông tin; ký Biên bản ghi nhớ về Hợp tác giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Hội đồng Ấn Độ về các vấn đề quốc tế; và Bản ghi nhớ giữa Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam và Cục Tiêu chuẩn Ấn Độ về công nhận tiêu chuẩn chất lượng.

(theo chinhphu.vn)


Ý kiến bạn đọc