Thanh niên va mặt vào gậy CSGT vì không làm chủ tốc độ

16:16, 03/12/2016
|

"Khi đến gần trung úy Hồng, thanh niên bất ngờ đánh tay lái sang trái để né nhưng chạy xe với tốc độ cao nên đã va chạm vào gậy chỉ huy", Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết.

 

Chiều 2/12, thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng phòng tham mưu (Công an tỉnh Đắk Lắk), cho biết đã có báo cáo về trường hợp thanh niên “đập mặt vào gậy” CSGT dẫn đến bầm mặt.

Công an tỉnh đã tiến hành xác minh, làm rõ sự việc. Theo đó, ngày 12/11 tổ tuần tra kiểm soát Công an TP. Buôn Ma Thuột gồm 4 người do trung úy Phan Viết Tuấn làm tổ trưởng tuần tra trên tuyến đường nội thành để xử lí về hành vi vi phạm nồng độ cồn, thời gian từ 19h đến 24h.

Đến khoảng 22h cùng ngày, tại giao lộ đường Hà Huy Tập -  Phạm Hùng, tổ tuần tra phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy lưu thông với tốc độ cao theo hướng từ TP Buôn Ma Thuột về huyện Cư M’gar. Trung úy Nguyễn Quang Hồng đã dùng gậy ra hiệu lệnh dừng xe.

 

Mắt anh Nguyên bị bầm sau khi
Mắt anh Nguyên bị bầm sau khi "đập mặt vào gậy" của CSGT. Ảnh: Minh Quý.


Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh, tiếp tục điều khiển xe chạy với tốc độ cao.

"Khi đến gần trung úy Hồng, thanh niên bất ngờ đánh tay lái sang trái để né nhưng lưu thông với tốc độ cao nên đã va chạm vào gậy chỉ huy. Sau đó, thanh niên này chạy khoảng 200 m mới dừng lại. Thấy người vi phạm bị chảy máu nên lực lượng CSGT đưa đi bệnh viện cấp cứu", thượng tá Tuấn nói.

Trưởng phòng Tuấn cho biết thêm người vi phạm là Triệu Thái Nguyên (21 tuổi, ngụ huyện Cư M’gar). Tổ tuần tra đã báo cáo lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột và gặp thân nhân của anh Nguyên để thăm hỏi.

Theo thượng tá Bùi Trọng Tuấn, ban đầu do chưa nắm được diễn biến vụ việc nên gia đình anh Nguyên làm đơn kiến nghị gửi cơ quan chức năng. Sau khi nhận được giải thích của công an, anh Nguyên đã nhận lỗi về mình nên gia đình đã rút đơn kiến nghị.

“Nguyên nhân chính của vụ việc là do người vi phạm điều khiển xe với tốc độ cao. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, kỹ năng xử lý tình huống của CSGT còn thiếu linh hoạt, dẫn đến sự va chạm. Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an TP Buôn Ma Thuột nhắc nhở, hướng dẫn, giáo dục về nghiệp vụ để không xảy ra các tình huống tương tự”, thượng tá Tuấn nói.

Trước đó, như Zing.vn đã phản ánh, anh Triệu Thái Nguyên kể khi chạy xe tới khu vực ngã ba Hà Huy Tập - Phạm Hùng thì thấy phía trước có một ôtô dừng bên đường, tài xế đang đến trình báo với CSGT.

Nghĩ CSGT đang xử lý ôtô nên anh vẫn đi bình thường. Khi đến gần, một CSGT quay mặt lại yêu cầu anh dừng xe. Nguyên đánh tay lái ra ngoài để tránh đụng vào CSGT nhưng mặt anh va phải gậy hỗ trợ của công an.

Lúc này anh mất thăng bằng, máu chảy nhiều nên chiếc xe máy chao đảo rồi ngã xuống.

Theo giấy xuất viện của Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, anh Nguyên bị bể lún trần hốc mắt và thành trước xoang trán phải, xuất huyết tiền phòng và tăng nhãn áp/chấn thương đục dập nhãn cầu mắt phải.  

(Theo Zing)


Ý kiến bạn đọc