Infographic - Du khách nước nào yêu Hà Nội nhất?

15:25, 22/08/2017
|

(VnMedia)-  Những tháng đầu năm 2017, khách du lịch đến Hà Nội tiếp tục đà tăng trưởng ổn định so với cùng kỳ năm 2016 (tăng 9% so với cùng kỳ năm 2016), đặc biệt khách du lịch quốc tế đến Hà Nội tiếp tục đà tăng trưởng khá (đạt 2.822.012 lượt khách, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2016). Trong đó, có những du khách đặc biệt yêu thích Hà Nội. Bạn có tò mò không?

Ảnh minh họa từ internet.
Ảnh minh họa từ internet.

Theo thống kê từ Sở Du lịch Hà Nội, Trung Quốc vẫn là thị trường hàng đầu đến Hà Nội với 357.131 lượt khách đến Hà Nội trong 7 tháng đầu năm 2017, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2016. Tháng 7/2017, khách Trung Quốc đến Hà Nội đạt 40.854 lượt khách, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2016, là thị trường đứng thứ 2 sau Hàn Quốc.

Hàn Quốc đứng ở vị trí thứ 2 trong danh sách những du khách đến Hà Nội nhiều nhất từ đầu năm đến nay. Theo đó, tháng 7 năm 2017 và 7 tháng đầu năm 2017, khách Hàn Quốc đến Hà Nội tăng cao so với cùng kỳ, cụ thể: tháng 7 đạt 43.879 lượt khách, tăng mạnh so với cùng kỳ tháng 7/2016 với 56%, đứng vị trí dẫn đầu trong danh sách các thị trường khách quốc tế hàng đầu đến Hà Nội; 7 tháng đầu năm 2017 đạt 323.949 lượt khách, tiếp tục đà tăng mạnh từ tăng 45% trong 5 tháng đầu năm so với cùng kỳ tăng lên 49% trong 7 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước.

Thi trường khách đứng thứ 3 trong số các thị trường hàng đầu đến Hà Nội là Nhật Bản với tốc độ tăng trưởng nhẹ và tương đối ổn định, cụ thể: Tháng 7/2017, khách Nhật đến Hà Nội đạt 21.388 lượt khách, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2016. Cộng dồn 7 tháng đầu năm 2017, khách Nhật đến Hà Nội tăng nhẹ so với cùng kỳ (7%) với 153.560 lượt khách.

7 tháng đầu năm 2017, thị trường Pháp, Mỹ, Đức, Malaysia, Đài Loan, Canada tiếp tục đà tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2016, tăng mạnh nhất tiếp tục là Malaysia với 57.332 lượt khách, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2016. Riêng tháng 7/2017, thị trường Pháp tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ tháng 7/2016 với 13.705 lượt khách, tăng 115% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, cũng theo thống kê Úc, Thái Lan là các thị trường có lượng khách du lịch đến Hà Nội trong 7 tháng đầu năm 2017 tiếp tục đà giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2016, cụ thể: Úc đạt 99.642 lượt khách, giảm 2% so với cùng kỳ năm 2016 (trong khi 5 tháng đầu năm 2017, Hà Nội đón 70.913 lượt khách, giảm 9% so với cùng kỳ); Thái Lan đạt 50.758 lượt khách, giảm 3% so với cùng kỳ năm 2016 (trong đó 5 tháng đầu năm 2017, đón 40.231 lượt khách, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước). Tuy nhiên, riêng tháng 7/2017, 2 thị trường Úc và Thái Lan đều tăng khá so với tháng trước và cùng kỳ năm trước: Úc đạt 16.564 lượt khách, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2016; Thái Lan đạt 5.757 lượt khách, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong những tháng đầu năm 2017 Hà Nội đón 23.168 lượt khách Singapore, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước; tuy nhiên trong 7 tháng đầu năm 2017 lượng khách du lịch Singapore đến Hà Nội tăng so với cùng kỳ, với 33.544 lượt khách, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong 4 tháng đầu năm 2017, khách Đài Loan đến Hà Nội giảm nhẹ (giảm 3% so với cùng kỳ), tuy nhiên tháng 5 khách du lịch Đài Loan đến Hà Nội tăng mạnh với 10.040 lượt khách, tăng mạnh 59% so với cùng kỳ năm 2016. Do đó, khách Đài Loan đến Hà Nội 5 tháng đầu năm đạt 39.810 lượt khách, tăng 8% so với cùng kỳ 5 tháng đầu năm 2016. 6 tháng đầu năm 2017, khách Đài Loan đến Hà Nội tiếp tục đà tăng trưởng khá, đạt 48.015 lượt khách, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. 7 tháng đầu năm 2017, khách Đài Loan đạt 56.354 lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2016.

Trúc Dân- Ngọc Hoa


Ý kiến bạn đọc