Infographic: Những phát ngôn ấn tượng về BOT

16:55, 12/09/2017
|

(VnMedia) - Phong trào BOT đã góp phần chấm dứt nạn “cơm tù”, nhưng thay vào đó, là nạn “đường tù”; Người dân có ai để bảo vệ mình, ngoài chính bản thân và những tờ 200 đồng?...  phải chấm dứt ngay thu phí BOT kiểu trấn lột, vì người ta không đi đường BOT thì không thể thu,..

Trước khi Kết luận của Thanh tra Chính phủ về các dự án BOT được công bố công khai thì BOT đã là vấn đề âm ỉ gây bức xúc từ vài năm nay, và đã có rất nhiều ý kiến của cả ba phía: Người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý, trong đó có nhiều ý kiến đặc biệt đáng chú ý, với những quan điểm trái ngược.

VnMedia xin điểm lại một số ý kiến ấn tượng về vấn đề này.

 

BOT

 

BOT (Build-Operate-Transfer) có nghĩa: Xây dựng-Vận hành-Chuyển giao). Chính phủ có thể kêu gọi các công ty bỏ vốn xây dựng trước (build) thông qua đấu thầu, sau đó khai thác vận hành một thời gian (operate) và sau cùng là chuyển giao (transfer) lại cho nhà nước sở tại.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc