Báo điện tử VnMedia - Tin nóng Việt Nam và thế giới
.

(VnMedia) - Cùng nhìn lại chặng đường từ lúc vinh quang đến khi vướng lao lý của Trịnh Xuân Thanh (nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam - PVC)...

Sáng ngày 7/5, TAND cấp cao tại Hà Nội đưa bị cáo Đinh La Thăng (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - PVN), Trịnh Xuân Thanh (nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam - PVC) và đồng phạm ra xét xử phúc thẩm. Phiên tòa được mở ra để xem xét kháng cáo của 15/22 bị cáo.

Trước khi phiên tòa bước vào phần kiểm tra căn cước, thư ký tòa thông báo, Trịnh Xuân Thanh đã rút đơn kháng cáo. HĐXX cho biết, vì lý do sức khỏe, bị cáo Trịnh Xuân Thanh rút đơn kháng cáo cả 2 vụ án. Vì vậy, đã quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trịnh Xuân Thanh.

Như vậy, bản án sơ thẩm đối với Trịnh Xuân Thanh đã có hiệu lực pháp luật. Theo đó, mức án mà bị cáo Trịnh Xuân Thanh phải chấp hành là Chung thân.

Cùng nhìn lại chặng đường từ lúc vinh quang đến khi vướng lao lý của Trịnh Xuân Thanh:

KC-NH


Ý kiến bạn đọc