(VnMedia) - Theo số liệu công bố mới nhất của Tổng cục Hải quan thì trong tháng đầu tiên của năm 2018, các doanh nghiệp ở Việt Nam cũng chỉ nhập 17 chiếc xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi, với trị giá là 567 nghìn USD.
(VnMedia) -Theo số liệu công bố mới nhất của Tổng cục Hải quan thì trong tháng đầu tiên của năm 2018, các doanh nghiệp ở Việt Nam cũng chỉ nhập 17 chiếc xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi, với trị giá là 567 nghìn USD.
Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy, trong tuần từ ngày 2/2/2018 - 8/2/2018 trên phạm vi cả nước có tất cả 90 chiếc xe ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu, cao hơn con số 23 chiếc của tuần trước.
Tổng trị giá nhập khẩu của 90 chiếc xe này đạt gần 6,5 triệu USD, trong đó chủ yếu nhập khẩu loại xe ô tô tải và ô tô loại khác (xe chuyên dụng, xe kéo…).
Riêng về xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi, số liệu Tổng cục Hải qua cũng cho thấy, trong tuần này, số lượng xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi nhập khẩu vẫn ở mức thấp như từ đầu năm 2018. Cụ thể: chỉ có 10 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam, với trị giá hơn 358 nghìn USD. Loại xe này có xuất xứ khác nhau từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Philippin và chủ yếu được nhập khẩu tại cảng khu vực phía Bắc.
Ảnh minh họa
Theo số liệu công bố mới nhất của Tổng cục Hải quan, thì trong tháng đầu tiên của năm 2018, các doanh nghiệp ở Việt Nam cũng chỉ nhập 17 chiếc xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi, với trị giá là 567 nghìn USD.
Đối với loại xe ô tô trên 9 chỗ ngồi, trong tuần, chỉ có duy nhất 1 chiếc xe ô tô trên 9 chỗ ngồi được làm thủ tục nhập khẩu, với trị giá khai báo 8.798 USD. Chiếc xe này có xuất xứ từ Trung Quốc và được nhập khẩu tại cảng khu vực phía Bắc.
Xe ô tô tải, có 50 chiếc ô tô tải được mở tờ khai trong tuần, với trị giá đạt 2,65 triệu USD. Toàn bộ ô tô tải nhập khẩu vào Việt Nam trong tuần này đều có xuất xứ từ Nga và nhập khẩu tại cảng khu vực phía Bắc.
Xe ô tô loại khác (chủ yếu là xe chuyên dụng, xe kéo, xe cần cẩu), trong tuần, cả nước làm thủ tục nhập khẩu cho 29 chiếc xe loại này, với trị giá đạt gần 3,5 triệu USD. Nhập khẩu loại xe này chủ yếu có xuất xứ từ Bồ Đào Nha, Nga và được nhập khẩu tại cảng khu vực phía Nam.
Đối với linh kiện và phụ tùng ô tô, cũng theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tuần này có hơn 64 triệu USD linh kiện và phụ tùng ô tô nhập khẩu vào nước ta. Nhập khẩu nhóm hàng này chủ yếu có xuất xứ chủ yếu từ: Nhật Bản với trị giá 21,7 triệu USD; từ Thái Lan 13,1 triệu USD; từ Trung Quốc 9,6 triệu USD; và từ Hàn Quốc 7,3 triệu USD. Tính chung, tổng trị giá nhập khẩu từ 4 xuất xứ này chiếm hơn 80% trong tổng trị giá nhập khẩu linh kiện & phụ tùng ô tô của cả nước trong 7 ngày vừa qua.
(VnMedia) – Theo Bộ Công Thương, trong tháng 1 vừa qua, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch đạt 4,47 tỷ USD, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước, tăng 148,9%.
(VnMedia) - Xác định công tác phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của tất cả các bộ, ngành, địa phương; kiên quyết không cho phép có “vùng cấm“ trong công tác này.
(VnMedia) - Sáng 12/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Anh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng làm Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
(VnMedia) - Kỳ quay số mở thưởng sản phẩm Mega 6/45 số 244 vừa diễn ra đã mang tới một kết quả vô cùng bất ngờ khi có đến 4 khách hàng cùng trúng Jackpot với tổng giá trị giải lên đến 32 tỷ đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân).
(VnMedia) - Theo các công ty chứng khoán, sau một tuần giảm sâu vừa qua, nhà đầu tư có thể quan sát thêm và đầu tư vào các cổ phiếu được kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 1/2018 tốt, khi mà sau đợt điều chỉnh này thì giá các cổ phiếu đang trở nên hợp lý hơn.
Trong số hàng trăm tác phẩm thủ công mỹ nghệ trưng bày tại triển lãm khu vực sân vận động Mỹ Đình, “Long Quy“ được mạ vàng trị giá hơn nửa tỷ đồng thu hút nhiều khách tham quan.